Xã hội

Một trưởng phòng nội vụ chết đuối khi bơi ra sông cứu vợ con

Vợ và con gái bị đuối nước, ông T.X.L. - trưởng Phòng Nội vụ thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) - bơi ra cứu thì bị chết đuối.

Tối 16-8, UBND thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) xác nhận trưởng Phòng Nội vụ của thị xã này vừa bị chết đuối khi bơi ra sông Gianh cứu vợ và con gái.

Hiện gia đình và chính quyền địa phương đang lo hậu sự cho ông L..

Theo thông tin từ người dân địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 cùng ngày.

Thời điểm trên, gia đình ông T.X.L. (50 tuổi, trú phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn) cùng hai gia đình trong xóm rủ nhau ra sông Gianh tắm.

Tắm được một lúc, ông L. phát hiện vợ cùng hai con gái bất ngờ bị nước cuốn ra xa. Sau đó ông đã bơi ra lần lượt đưa được vợ và một con gái lên bờ.

Tuy nhiên khi đang bơi ra để cứu con gái thứ hai thì ông L. kiệt sức. Ông cùng con gái bị nước cuốn trôi.

Hai người đàn ông gần đó phát hiện sự việc và bơi ra cứu. Hai cha con ông L. được hai người này đưa vào bờ, song chỉ cứu được con gái, còn ông L. đã chết.

Được biết, từ tháng 1-2020 đến nay ông L. giữ chức trưởng Phòng Nội vụ thị xã Ba Đồn. Trước đó, ông từng giữ chức chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP