Xã hội

Hai thi thể phụ nữ buộc vào nhau trôi dạt bờ biển: Nghi vấn người nước ngoài

Qua khám nghiệm thi thể 2 nạn nhân, lực lượng chức năng phát hiện dòng chữ trên điện thoại và chiếc sim của nước ngoài.

Thi thể hai nạn nhân còn mặc nguyên quần áo, áo phao và buộc vào nhau.

Sáng nay, trao đổi với PV Tiền phong, một lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân cho biết, trong tối qua, 2/4, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm thi thể hai nạn nhân xấu số. Qua xác định, nạn nhân tử vong trong khoảng 10 đến 15 ngày. “Qua khám nghiệm phát hiện trên điện thoại của và chiếc sim có dùng chữ nước ngoài”, nguồn tin cho biết.

Trong tối qua, chính quyền xã Cương Gián tiến hành làm các thủ tục khâm lượm và mua hai cỗ hậu sự hơn 10 triệu đồng để chôn cất hai nạn nhân theo các phong tục địa phương.

Người dân tập trung tại hiện trường theo dõi vụ việc.

Như Tiền phong đưa tin, tối 2/4, tại vùng biển thông Song Long (xã Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) người dân phát hiện thi thể hai người nghi là nữ trôi dạt vào bờ.

Hai thi thể vẫn còn nguyên quần áo, bên ngoài có mặc áo phao và trên người có điện thoại. Thi thể hai phụ nữ trên được buộc vào nhau và khoảng từ 25 đến 40 tuổi.

Tác giả: MINH THÙY

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

  Từ khóa: bãi biển ,trôi dạt ,thi thể

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP