Xã hội

Dải nước màu đỏ ở Huế là 'do một loại tảo'

Lãnh đạo Sở Tài nguyên Thừa Thiên Huế khẳng định dải nước màu đỏ xuất hiện ở vùng biển Chân Mây - Lăng Cô vừa qua là "do một loại tảo đổi màu theo mùa".

Ngày 27/ 2, ông Phan Văn Thông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế cho biết đã có kết quả phân tích dải nước màu đỏ xuất hiện ở biển Chân Mây - Lăng Cô (huyện Phú Lộc).
Dải nước màu đỏ xuất hiện ở cửa biển Lăng Cô. Ảnh: CTV
"Kết quả phân tích cho thấy nguyên nhân dải nước màu đỏ ở vùng biển Chân Mây - Lăng Cô là một loại tảo bình thường. Loại tảo này vào mùa xuân thường có hiện tượng đổi màu. Hiện chúng tôi đang làm báo cáo gửi lên UBND tỉnh", ông Thông nói.

Trước đó từ ngày 22 - 24/2, trên vùng biển Chân Mây - Lăng Cô xuất hiện một số dải nước màu đỏ ở khu vực gần bờ. Ngư dân địa phương cho biết, năm nào dải nước này cũng xuất hiện vào tháng 4 nên họ quen gọi là nước bái.

Ngày 23/2, Chi cục Bảo vệ Môi trường và Trung tâm Quan trắc Tài nguyên tỉnh Thừa Thiên Huế đã về lấy mẫu nước để kiểm tra. Vị trí lấy bao gồm khu vực biển bắc Hải Vân, cửa biển Lăng Cô và biển Bình An (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc), là những điểm ghi nhận xuất hiện hiện tượng nêu trên.

Tác giả bài viết: Võ Thạnh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP