Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cầu thủ U23 Việt Nam và cánh cửa lên đội tuyển quốc gia

Sau giải U23 châu Á 2026, các cầu thủ U23 Việt Nam cần chơi thuyết phục ở cả câu lạc bộ trước khi nghĩ đến cơ hội lên đội tuyển quốc gia.

Ngày 26/1, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã nói rằng: “Cánh cửa đội tuyển quốc gia luôn mở với các cầu thủ U23 Việt Nam. Sắp tới, các cầu thủ sẽ trở về câu lạc bộ, tôi mong họ thi đấu tốt. Với những gì tôi đã chia sẻ, mong rằng họ sẽ cải thiện hơn năng lực của mình. Ví dụ như Đình Bắc, Thái Sơn, Phi Hoàng, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh… đều có cơ hội nếu thể hiện tốt”.

 Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam có cơ hội lên đội tuyển quốc gia. Ảnh: VFF

Trong số các cầu thủ này, Đình Bắc, Thái Sơn, Văn Khang từng có giai đoạn được thi đấu cho đội tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Troussier. Cả hai đều đã để lại những dấu ấn khác nhau. Tuy nhiên, đến thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, những cầu thủ này chưa được sử dụng nhiều ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Những cầu thủ này được lựa chọn làm nòng cốt cho U22/U23 và đã để lại dấu ấn. Bây giờ là lúc mà các cầu thủ sẽ có cơ hội lên đội tuyển và cạnh tranh suất đá chính.

Ông Kim Sang-sik trao đổi thêm: “U23 Việt Nam không có cá nhân nào nổi bật, tất cả là một khối gắn kết để tạo ra đội hình như vậy. Tôi rất chờ đợi lứa cầu thủ này khi có thêm kinh nghiệm, sự tự tin sau những thành tích tốt vừa qua, họ sẽ có cơ hội lớn để phục vụ đội tuyển quốc gia. Để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia vào tháng 3 sắp tới, những Đình Bắc, Văn Khang hay một số cầu thủ khác đều có khả năng lên tuyển để hướng tới thành tích tốt trong trận tới. Nhưng Đình Bắc nhận thẻ đỏ ở trận cuối thì không thể ra sân trận gặp Malaysia”.

Về định hướng thời gian tới, ông Kim Sang-sik nói: “Mục tiêu dài hạn của tôi là xây dựng đội bóng hướng đến tương lai, sự tự tin từ những giải đấu vừa qua giúp cầu thủ thi đấu tốt hơn nữa. Chúng tôi đã chứng minh rằng mình có thể chơi tốt giải châu lục. Tôi mong cầu thủ không chỉ thi đấu ở Việt Nam mà còn có thể xuất ngoại thi đấu để tạo tiền đề hướng tới những mục tiêu xa hơn”.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết ông và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang xây dựng kế hoạch dài hạn, hướng tới việc tạo ra một chu kỳ phát triển bền vững cho đội tuyển, với mục tiêu cao nhất là các giải đấu châu lục và xa hơn là World Cup. “Tôi hy vọng một số cầu thủ có thể được thi đấu ở môi trường trình độ cao hơn, thậm chí ra nước ngoài, để tiếp tục nâng tầm bản thân”, ông chia sẻ.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhấn mạnh ý nghĩa lâu dài của thành tích này: “Tấm huy chương đồng này không chỉ là một kết quả, mà là minh chứng cho bản lĩnh, cho sự trưởng thành của cả một thế hệ cầu thủ trẻ. Đây sẽ là nền tảng rất quan trọng cho bóng đá Việt Nam trong chặng đường phía trước”.

Đội tuyển Việt Nam có mục tiêu lớn trong năm 2026 là dự ASEAN Cup. Đây là giải đấu mà chúng ta hướng đến việc bảo vệ chức vô địch. Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ đứng trước nhiều lựa chọn về nhân sự. Các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ còn nửa mùa giải tại V.League để chứng minh năng lực. Đình Bắc, Văn Khang, Thái Sơn và các đồng đội hoàn toàn có cơ hội để lọt vào đội hình chính thức.

Danh hiệu Vua phá lưới mà Đình Bắc nhận được tại giải U23 châu Á mới đây cũng như danh hiệu cá nhân tại gala Quả bóng vàng 2025 sẽ là động lực lớn để anh có thể trở thành nhân tố chính ở đội tuyển quốc gia thời gian tới.

ĐT Futsal Việt Nam phải tập trung 100% cho trận ra quân giải châu Á

Tại vòng chung kết Futsal châu Á 2026, thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi có trận ra quân tại bảng B gặp Kuwait lúc 17h00 ngày 27/1. Cách hai ngày, Châu Đoàn Phát cùng đồng đội lần lượt gặp Lebanon (ngày 29/1) và Thái Lan (ngày 31/1). Chia sẻ tại buổi họp báo chính thức ở thủ đô Jakarta (Indonesia) vào trưa 26/1, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung cho từng trận đấu cụ thể, đặc biệt là trận mở màn.

 Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo.

Ông nói: “Có rất nhiều đội tại châu Á sẵn sàng giành chiến thắng trước bất kỳ đối thủ nào. Thậm chí, còn có những đội không góp mặt ở vòng chung kết nhưng vẫn đủ khả năng chiến thắng. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng. Tôi không thể nghĩ đến trận thứ hai hay trận thứ ba ngay từ bây giờ, mà phải tập trung vào trận đấu đầu tiên. Bởi nếu không thi đấu với 100% phong độ và sự tập trung cao nhất, bạn có thể thua bất kỳ đội bóng nào”.

Nhà cầm quân người Argentina thẳng thắn thừa nhận thất bại tại VCK Futsal châu Á 2024, khi đội tuyển không thể giành vé dự World Cup, là bài học lớn cho toàn đội. Từ đó, ông cùng ban huấn luyện lựa chọn một hướng đi mới, đặt trọng tâm vào lực lượng trẻ và lối chơi tấn công chủ động hơn.

“Chúng tôi đang thử một hướng đi mới, với một đội hình chơi tấn công hơn, trẻ trung hơn và cũng máu lửa hơn, dù chưa thực sự cân bằng. Chúng tôi cần giúp các cầu thủ trở nên cân bằng và hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng và chắc chắn rằng đây là con đường đúng đắn để hướng tới World Cup 2028”, huấn luyện viên Diego Giustozzi chia sẻ.

Theo huấn luyện viên Diego Giustozzi, VCK Futsal châu Á 2026, dù không tính suất dự World Cup 2028, vẫn là bước đệm quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng: “Đội cần được thi đấu nhiều hơn, tích lũy thêm kinh nghiệm cho các cầu thủ này. Chúng tôi tin vào họ, dù có tới 6-7 cầu thủ mới chỉ 20-21 tuổi”, ông nói. (H.H)

Tác giả: Hưng Hà

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân