Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nhiều đối tượng trốn truy nã bị bắt khi về thăm nhà dịp Tết Ất Tỵ

Hàng loạt đối tượng trốn truy nã đã bị bắt khi lực lượng công an cả nước thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

 Sau 29 năm trốn truy nã về tội "Chống người thi hành công vụ", Trì Văn Thuận đã bị công an Bình Thuận bắt giữ vào ngày 24/1/2025 khi về nhà thăm vợ con ở Đồng Nai dịp Tết Ất Tỵ. Trong quá khứ, Thuận từng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện hành vi khai thác gỗ trái phép khiến 1 nhân viên lâm trường 2 (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) tử vong vào ngày 25/11/1995. Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn khỏi địa phương và bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận ra Lệnh truy nã ngày 3/1/1996.

 Ngay trước đêm Giao thừa, Công an Thái Bình đã bắt giữ Bùi Văn Duyến (SN 2005) là đối tượng bị truy nã đặc biệt về hành vi "Cố ý gây thương tích". Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Duyến đã bỏ trốn khỏi địa phương rồi vượt biên sang Thái Lan. Khi nắm được thông tin Duyến trở về Việt Nam, cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng này vào ngày 28/1/2025.

 Ngày 21/1/2025, Công an Đà Nẵng đã bắt giữ Chế Trung Hiếu (SN 1982) là đối tượng có lệnh truy nã quốc tế, thay đổi quốc tịch và trốn truy nã 22 năm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nhằm che dấu thân phận bị truy nã, Hiếu đang sở hữu 1 hộ chiếu mang quốc tịch New Zealand dưới tên NGUYEN KEVIN. Sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài, Hiếu trở về Việt Nam vào ngày 14/1/2025 rồi bị bắt khi đang lưu trú tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

 Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Công an Cà Mau đã bắt giữ 1 đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" là Nguyễn Kim Xuyến (SN 1990) khi người này đang lẩn trốn ở Bạc Liêu. Trước đó, Xuyến đã tổ chức cho 5 người nhập cảnh trái phép sang Campuchia lao động vào tháng 5/2024 và lẩn trốn khi công an phát hiện sự việc.

 Sau 34 năm lẩn trốn ở Campuchia và nhiều nước khác, Trần Văn Hiếu Minh (SN 1961) trở về Việt Nam trước Tết Ất Tỵ và sống cùng gia đình tại TP.HCM. Ngày 3/2/2025, Minh bị Công an Tây Ninh phối hợp huyện Bình Chánh (TP.HCM) bắt giữ. Theo hồ sơ, năm 1991, Minh bị Công an Tây Ninh bắt về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN” và được VKS cho tại ngoại chờ triệu tập xét xử nhưng bỏ trốn.

 Ngày 3/2/2025, Công an Bình Định đã bắt giữ Phan Thế Vũ (SN 1989) khi đối tượng đang thực hiện giao dịch rút tiền tại một ngân hàng tại thành phố Quy Nhơn. Đây là đối tượng bị Công an huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định ra quyết định truy nã ngày 13/5/2024 về tội “Vô ý gây thương tích”.

 Sau hơn 20 năm lẩn trốn, Ngô Thế Anh (SN 1982) đã bị Công an Nghệ An bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Nam Định vào ngày 15/1/2025. Đây là đối tượng bị truy nã từ năm 2002 về tội “Trộm cắp tài sản” và thường xuyên thay đổi nơi lẩn trốn, cắt đứt liên lạc với người thân…, thậm chí đối tượng còn lập gia đình tại nơi lẩn trốn.

 Ngày 30/1/2025, Công an Bắc Giang bắt giữ Trần Tiến Dũng (SN 1992) là đối tượng bị Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương truy nã từ năm 2024 về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Dũng đến Bắc Giang trong dịp Tết Ất Tỵ để xin làm thời vụ trong các công ty nhằm trốn tránh pháp luật, nhưng bị cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu khả nghi và bắt giữ.

 Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Công an huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ Trần Đình Hợp (SN 1990) là đối tượng trốn truy nã từ năm 2021 sau khi thực hiện hành vi "Cố ý gây thương tích".

 Ngày 2/2/2025, Công an tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Tấn Đạt (SN 2007) ra đầu thú. Đây là người đã bỏ trốn sau khi bị khởi tố về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” hồi năm 2024. Lực lượng chức năng đã vận động gia đình liên lạc với Đạt ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Sau khi được gia đình khuyên nhủ, Đạt đã từ Campuchia về Việt Nam dịp Tết Ất Tỵ và ra đầu thú.

Tác giả: PV (Tổng hợp)

 

Nguồn tin: vov.vn