Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nghệ An dừng tuyển các lớp song ngữ tiếng Pháp: Lo lắng về lộ trình học tập của học sinh đang theo học

TP Vinh (tỉnh Nghệ An) vừa hoàn tất tuyển sinh đầu cấp năm học 2024 - 2025 với bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở (THCS). Một trong những vấn đề “nóng” là việc tỉnh dừng tuyển các lớp song ngữ tiếng Pháp vốn được triển khai nhiều năm nay theo Chương trình song ngữ và tăng cường tiếng Pháp do Bộ GD&ĐT triển khai tại 14 tỉnh/thành.

 Từ năm học 2024 - 2025, Nghệ An dừng tuyển các lớp tiếng Pháp theo Chương trình song ngữ và tăng cường tiếng Pháp. (Ảnh: Tuyết Lan)

Trên toàn tỉnh Nghệ An chỉ 2 trường có lớp song ngữ tiếng Pháp là Trường Tiểu học Lê Lợi và Trường THCS Lê Lợi ở TP Vinh. Mỗi khối có một lớp, sĩ số khoảng trên dưới 30 học sinh. Phụ huynh cho con học các lớp này ngoài niềm yêu thích với tiếng Pháp thì chủ yếu hướng đến mục tiêu du học hoặc vào lớp chuyên của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Chính vì vậy, thông tin dừng tuyển sinh như trên khiến một số phụ huynh và học sinh hoang mang “tiến thoái lưỡng nan”, không biết các lớp đang học dở sẽ tiếp tục như thế nào.

Một phụ huynh có con lên lớp 5 tiếng Pháp tại Trường Tiểu học Lê Lợi cho biết: “Con tôi đã học lớp tiếng Pháp từ năm lớp 1 đến nay. Theo lộ trình trước đây, các cháu tốt nghiệp tiểu học xong thường sẽ học tiếp lớp song ngữ này tại Trường THCS Lê Lợi. Nhưng nay chúng tôi chưa biết chủ trương sẽ tổ chức cho các cháu học tiếp như thế nào, tiếp tục tiếng Pháp hay chuyển sang tiếng Anh; lộ trình lên cấp II ra sao?”.

Ngoài ra, một số phụ huynh còn lo “trở tay không kịp” về điều kiện phổ cập cho con khi lên cấp II. Một số học sinh không thuộc diện phổ cập tại các trường Tiểu học và THCS Lê Lợi nhưng đang học tại đây do chủ trương thu hút học sinh vào lớp tiếng Pháp. Tuy nhiên, với quy định mới thì các trường hợp trái tuyến này chưa biết “đi đâu, về đâu”?

Trao đổi với PV PLVN, bà Nguyễn Thị Quyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi và ông Nguyễn Minh Khoa - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi đều cho biết việc dừng tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 chương trình song ngữ và tăng cường tiếng Pháp được thực hiện theo Công văn 3365/BGDĐT-GDTrH ngày 4/7/2024 của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức dạy học các lớp song ngữ và tăng cường tiếng Pháp từ năm học 2024 - 2025. Ngay sau khi có thông tin dừng tuyển sinh như trên, nhiều phụ huynh đã phản ánh trực tiếp và gửi đơn đến trường bày tỏ lo lắng về lộ trình học tập của các cháu đang học dở các lớp này.

Nhà trường đã có báo cáo với Phòng GD&ĐT và Phòng đã tổ chức cuộc họp với đại diện Ban Giám hiệu 2 trường để nghe ý kiến đề xuất của các trường, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh.

Hiệu trưởng Nguyễn Minh Khoa cho biết, theo chủ trương của ngành Giáo dục tỉnh, trong kỳ tuyển sinh này, tất cả học sinh tiếng Pháp từ tiểu học lên vẫn được tiếp nhận vào học tại Trường THCS Lê Lợi. Nhà trường đang chờ hướng dẫn cụ thể của cấp trên để triển khai chương trình học và bồi dưỡng giáo viên kịp thời trước thềm năm học mới.

Còn với các lớp tiếng Pháp khối 2, 3, 4, 5 của Trường Tiểu học Lê Lợi, Hiệu trường Nguyễn Thị Quyên cho biết, hiện Trường có 133 học sinh đang theo học ở 4 lớp trên. Đề xuất của trường hiện nay là nếu phụ huynh đồng thuận cao thì các lớp 2, 3 sẽ chuyển sang học tiếng Anh. Việc này hầu như không ảnh hưởng nhiều đến học sinh do Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng bắt đầu triển khai môn tiếng Anh từ lớp 3 (ở lớp 1, lớp 2 thì ngoại ngữ chỉ là môn học tự chọn và ở cấp độ làm quen).

Riêng với 2 lớp tiếng Pháp khối 4, 5, trường đề xuất bên cấp 2 vẫn tuyển sinh lên lớp 6 tiếng Pháp để các cháu có cơ hội học tiếp đến khi đủ lộ trình hết THCS nhằm bảo đảm quyền lợi cho học sinh. Còn nếu chuyển sang học tiếng Anh thì cần có chương trình riêng cho 2 lớp này. Hiện nhà trường cũng đang chờ văn bản hướng dẫn cụ thể của cấp trên.

Theo thông tin từ Phòng GD&ĐT TP Vinh, đơn vị đã có báo cáo và đề xuất về sự việc. Ngay khi có văn bản trả lời của Sở, Phòng sẽ thông tin đến các trường và các bậc phụ huynh.

Tác giả: Tuyết Lan

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam