Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bán kết giải U23 châu Á 2020: Những cuộc chiến kinh điển

Hai cặp đấu giữa Hàn Quốc - Australia và Saudi Arabia - Uzbekistan là những cặp đấu rất cân sức. Mỗi đội trong số này đều có điểm mạnh riêng, khó đoán trước đội nào sẽ vượt qua đội nào để có mặt ở chung kết giải U23 châu Á 2020.

Các cặp đấu bán kết giải U23 châu Á năm nay còn hấp dẫn ở chỗ, đây sẽ là những trận đấu quyết định 2 vé đầu tiên đại diện cho châu Á, tham dự nội dung bóng đá nam Olympic Tokyo vào mùa Hè năm nay (không tính chủ nhà của Thế vận hội là Nhật Bản). 

Đầu tiên là trận đấu giữa Saudi Arabia và Uzbekistan. So về truyền thống giữa 2 nền bóng đá, Saudi Arabia nhỉnh hơn, với 3 lần vô địch bóng đá châu Á, ở cấp độ đội tuyển quốc gia (chỉ kém Nhật Bản – 4 lần).

 

 Saudi Arabia là đội bóng rất giàu kỹ thuật

Cầu thủ Saudi Arabia cũng thuộc vào loại kỹ thuật nhất, giàu chất quái nhất châu Á. Nhưng Uzbekistan không phải là đội dễ bắt nạt. Đội bóng vùng Trung Á dường như càng chơi càng hay tại giải U23 châu Á năm nay. Bằng chứng là ở tứ kết, Uzbekistan đã thắng đậm UAE đến 5-1. 

UAE là đội có lối chơi tương đồng với Saudi Arabia, nên càng không thể đánh giá thấp cách mà Uzbekistan đã đánh bại người láng giềng của Saudi Arabia ở vòng đấu trước.

Vả lại, U23 Uzbekistan còn là đương kim vô địch của giải U23 châu Á (ở kỳ giải gần nhất, họ đánh bại U23 Việt Nam trong trận chung kết bằng chiến thắng 2-1). Chính vì thế, nếu Saudi Arabia không cẩn thận, họ có thể rơi vào bẫy phản công cực kỳ lợi hại và tốc độ của đội bóng vùng Trung Á.

Ở cặp đấu khác, thoạt nhìn U23 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn đối thủ Australia, bởi Hàn Quốc là đội duy nhất toàn thắng cho đến thời điểm này của giải. Nhưng đội bóng xứ Hàn cũng phải rất vất vả để vượt qua Jordan ở tứ kết, với bàn thắng quyết định được ghi ở những phút bù giờ.

 U23 Hàn Quốc đứng trước thử thách mang tên Australia

Có nghĩa là Hàn Quốc không phải không có điểm yếu. Hiệu suất ghi bàn đang là vấn đề đối với đội bóng Đông Bắc Á, bởi không phải cơ hội ngon ăn nào cũng được các chân sút của họ tận dụng tốt, tại giải năm nay.

Đây cũng là điều có thể lý giải, bởi một số ngôi sao tấn công tốt nhất của bóng đá Hàn Quốc trong lứa tuổi 23, đang thi đấu tại châu Âu, không về tham dự giải lần này.

Trong bối cảnh đó, Australia sẽ có cơ hội. Đội bóng xứ Chuột Túi chưa hề ngán lối chơi thiên về sức mạnh và tốc độ của Hàn Quốc, bởi bản thân các cầu thủ Australia cũng có thể hình tốt, mạnh mẽ về mặt thể lực và giàu tốc độ. 

Có thể Hàn Quốc là đội giữ bóng nhiều hơn trong trận đấu sắp diễn ra, nhưng chiến thắng cuối cùng thuộc về bên nào vẫn là điều khó nói trước.