Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Lời khai của nghi phạm đâm tử vong bạn chỉ vì không đòi được áo khoác

Do có mâu thuẫn từ trước nên Tài hẹn C. gặp nhau ở siêu thị Coopmart để giải quyết ân oán. Tại đây, khi gặp nhau Tài rút dao đâm C. gục tại chỗ, tử vong sau đó.

[presscloud]http://media.nghean24h.vn/video/2020/01/16/L___i_khai_c___a_nghi_ph___m_____m_t____vong_b___n_ch____v___kh__ng_____i________c___o_kho__c.mp4[/presscloud]

Clip: Thanh niên bị đâm gục tử vong tại siêu thị Copmat.

Ngày 16/1, một lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang điều tra làm rõ một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến một thanh niên bị đâm tử vong.

Theo đó, nạn nhân tử vong là Võ Chí C., SN 1998, ngụ 04, Nơ Trang Long, tổ 5, phường Trà Bá, TP.Pleiku.

Nghi phạm vụ án là Nguyễn Tiến Tài, SN 1998, ngụ 68 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Yên Đỗ, TP.Pleiku. Sau khi đâm tử vong nạn nhân đối tượng đến công an đầu thú.

 Đối tượng Tài đến công an đầu thú.

Nguyên nhân do trước đó C. có mượn của Tài một cái áo khoác. Tài gọi đòi nhưng C. không trả khiến cả hai nhiều lần lời qua tiếng lại.

Đến khoảng 21h30 tối 15/1, Tài gọi điện thoại cho C. hẹn gặp nhau ở siêu thị Coopmart TP.Pleiku.

Tại đây cả hai lại xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau. Lúc này, Tài rút dao chạy đến đâm C. gục tại chỗ. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng C. đã tử vong.

Sau khi biết C. tử vong Tài đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được cơ  quan công an điều tra làm rõ.

Tác giả: Hồ Nam

Nguồn tin: Báo Người đưa tin