Trong nước

Quảng Ninh thanh tra 'biệt phủ' trên đất rừng Vân Đồn

“Biệt phủ” nguy nga hơn 23ha xây dựng trên đất rừng tại thôn 6, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh sẽ được thanh tra toàn diện trong thời gian tới.

Trao đổi với VietNamNet sáng nay, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Hợp cho biết, tỉnh đã có báo cáo gửi Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ TT&TT. “Sắp tới sẽ thành lập đoàn thanh tra khu đất này, dự kiến sang tuần văn bản các cơ quan chức năng liên quan sẽ được thành lập trong đoàn thanh tra”, ông Hợp nói.

Hôm qua, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản 2691/UBND-XD1 về việc thanh tra toàn diện dự án trồng rừng, trang trại kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn.

“Biệt phủ” đón lõng đặc khu Vân Đồn sẽ được thanh tra toàn diện

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện dự án nêu trên, của công ty Vân Đồn Farm, bao gồm cả việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất và xây dựng công trình thực hiện quy hoạch được duyệt trong ranh giới dự án, báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh trước ngày 30/6.

Cũng liên quan đến “biệt phủ” này, năm 2011 hàng loạt cán bộ chủ chốt của huyện Vân Đồn bị kiểm điểm, kỷ luật vì để sai phạm trong quản lý đất đai. Cụ thể, Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND huyện Vân Đồn giai đoạn 2005-2011 bị điều chuyển công tác và thôi giữ chức vụ, kỷ luật thôi giữ chức vụ đối với Trưởng phòng TN&MT huyện, đồng thời điều chuyển xuống làm chuyên viên phòng NN&PTNN.

Dự án trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái của công ty TNHH Vân Đồn Farm do ông Bùi Hạ Long làm giám đốc.

Năm 2003, ông Long mua lại 18ha đất rừng sản xuất và đất ở của một số hộ dân thôn 6, xã Hạ Long, tiếp đó UBND huyện Vân Đồn cấp thêm 3,1ha đất rừng.

Đến 8/7/2009, UBND huyện đồng ý đề án phát triển trang trại mô hình kết hợp du lịch sinh thái do ông Long đề xuất với các hạng mục nhà gỗ, nhà sàn, hồ sinh thái, đường giao thông. Thời gian thực hiện đề án này từ năm 2009 đến 2012. Bước đầu, ông Long cho xây dựng 2 nhà gỗ 2 tầng, 1 nhà sàn bê tông, 2 hồ sinh thái nuôi cá (nay đã thêm 1 hồ), 3 nhà vọng cảnh và 1 nhà ở công nhân.

Tuy nhiên, đến ngày 30/12/2011, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh và UB Kiểm tra Tỉnh ủy đã kiểm tra, yêu cầu UBND huyện Vân Đồn dừng ngay việc phê duyệt đề án trồng rừng và kết hợp du lịch sinh thái. Lý do: UBND huyện Vân Đồn không quản lý, để chủ đầu tư xây dựng không có quy hoạch và không xin phép xây dựng.

Trong khi huyện Vân Đồn đang “rục rịch” chuẩn bị cho việc chuyển mình thành đặc khu kinh tế thì tháng 3/2016, ông Bùi Hạ Long thành lập công ty TNHH MTV Vân Đồn Farm, xin làm dự án nghỉ dưỡng sinh thái trên chính khu đất bị “tuýt còi” với tổng mức đầu tư 143 tỷ.

Tác giả: Phạm Công

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP