Nghệ An chuyển trường tư thục sang công lập mang tên Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên
- 19:34 08-08-2026
- In ra
- Đóng cửa sổ này
![]() |
Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh sẽ được chuyển thành trường công lập và đổi tên thành Trường phổ thông Trần Quốc Hoàn - Ảnh: DOÃN HÒA |
Ngày 8-8, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết ông Thái Văn Thành - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - vừa ký quyết định về việc thành lập Trường tiểu học, THCS và THPT Trần Quốc Hoàn.
Theo đó, căn cứ theo tờ trình từ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An quyết định thành lập Trường tiểu học, THCS và THPT Trần Quốc Hoàn (viết tắt là Trường phổ thông Trần Quốc Hoàn) trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh (tư thục) sau khi hoàn thành việc giải thể theo quy định.
Trường phổ thông Trần Quốc Hoàn là cơ sở giáo dục phổ thông công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Việc thành lập Trường phổ thông Trần Quốc Hoàn diễn ra trước thềm năm học mới 2026 - 2027, là tín hiệu vui mừng với đông đảo phụ huynh, học sinh Nghệ An, được dư luận quan tâm.
Trong những năm gần đây, quy mô học sinh ở khu vực trung tâm thành phố Vinh (cũ) đều tăng, gây áp lực tới việc tuyển sinh vào lớp 10 với các trường THPT công lập.
Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 49.300 thí sinh dự thi với ba môn ngữ văn, toán và ngoại ngữ. So với năm 2025, số lượng thí sinh tăng 10.247 em.
Do năm nay số lượng học sinh trên toàn tỉnh Nghệ An tăng đột biến và căn cứ vào thực tế kết quả tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã đề xuất tăng hơn 3.400 chỉ tiêu và được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt.
Việc Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh được chuyển đổi sang mô hình công lập và đổi tên thành Trường phổ thông Trần Quốc Hoàn sẽ là cơ hội, lựa chọn thêm của phụ huynh khi đăng ký cho con vào lớp 10 trong năm học 2026 - 2027.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết sau khi hệ thống trường Hermann Gmeiner được chuyển về cho tỉnh quản lý, tỉnh đã thực hiện chuyển đổi sang mô hình trường công lập.
Khi trở thành trường công lập, học sinh có thể được hưởng chính sách học phí, hỗ trợ học tập của Nhà nước, qua đó giảm gánh nặng tài chính cho gia đình, nhất là những gia đình có thu nhập thấp.
Tại thành phố Vinh (cũ), do số lượng học sinh tăng nhanh, việc chuyển trường tư thành công lập giúp bổ sung ngay một trường công, giảm áp lực sĩ số cho các trường hiện hữu. Nhà nước có thể tận dụng cơ sở vật chất sẵn có, đồng thời mở rộng mạng lưới trường công mà không nhất thiết phải đầu tư toàn bộ từ đầu.
Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh đóng ở phường Trường Vinh, Nghệ An được thành lập từ năm 1994, có cơ sở vật chất đáp ứng việc dạy học từ cấp 1 đến cấp 3. Tháng 4-2026, Thủ tướng Chính phủ có quyết định về việc phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức lại hệ thống làng trẻ em SOS trong cả nước, trong đó có nội dung bàn giao nguyên trạng 8 làng trẻ em SOS và các trường học thuộc hệ thống của làng, trong đó có Làng trẻ em SOS và Trường mầm non Làng trẻ em SOS và Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh về cho tỉnh Nghệ An. Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh sẽ được đổi tên thành Trường phổ thông Trần Quốc Hoàn. Ông Trần Quốc Hoàn - Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên của Việt Nam, tên thật là Nguyễn Trọng Cảnh (1916 - 1986), sinh ra ở xã Nam Trung, huyện Nam Đàn (cũ), nay là xã Thiên Nhẫn, Nghệ An. |
Tác giả: Doãn Hòa
Nguồn tin: tuoitre.vn

