Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


UBND tỉnh tiếp nhận kinh phí hỗ trợ nâng cấp, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Việt – Lào từ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam

Sáng nay (07/8/2026), Đoàn công tác Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) do Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Cao Cường làm trưởng đoàn đã trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Nghệ An để nâng cấp, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Việt – Lào. Dự buổi lễ tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ từ ACV có các đồng chí: Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành cùng lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

 Quang cảnh buổi tiếp nhận kinh phí hỗ trợ

 Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng báo cáo nhu cầu về kinh phí thực hiện tu bổ Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào

Nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào được xây dựng từ năm 1976, thuộc địa phận xã Anh Sơn, có diện tích 6,8 ha; hiện là nơi yên nghỉ của hơn 11.000 phần mộ liệt sĩ của 27 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trải qua thời gian, một số hạng mục tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào đã xuống cấp cần khẩn trương nâng cấp, tu bổ, tôn tạo và mở rộng. Quy mô nghĩa trang hiện không đáp ứng đủ nhu cầu an táng các liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Lào được tìm kiếm, quy tập hàng năm.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, hiện tỉnh Nghệ An đang triển khai đầu tư nâng cấp, tôn tạo, mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào để kịp khánh thành vào dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ vào năm 2027 và hướng tới Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đặc biệt Việt – Lào. Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh sẽ đầu tư trên 163 tỷ đồng để mở rộng nghĩa trang; đồng thời huy động thêm các nguồn lực xã hội để nâng cấp, tu bổ, tôn tạo một số hạng mục xuống cấp với tổng khái toán khoảng 49 tỷ đồng.

 Lãnh đạo ACV trao biểu trưng số tiền 20 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Nghệ An

 Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV Nguyễn Cao Cường phát biểu

Thay mặt Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Cao Cường đã trao số tiền 20 tỷ đồng để hỗ trợ tỉnh Nghệ An có thêm nguồn lực thực hiện nâng cấp, tu bổ, tôn tạo các hạng mục xuống cấp tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào. Khoản kinh phí hỗ trợ thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần gìn giữ, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào của tập thể cán bộ, người lao động ACV.

Lãnh đạo ACV nhấn mạnh, Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào là địa chỉ đỏ thiêng liêng, nơi lưu giữ ký ức về những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và biểu tượng của tình hữu nghị quốc tế trong sáng, thủy chung giữa hai dân tộc. Việc chăm sóc, bảo tồn và tôn tạo công trình không chỉ thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

 Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Thay mặt lãnh đạo tỉnh bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn tấm lòng, tình cảm của tập thể cán bộ, người lao động ACV đối với công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết, Nghệ An hiện có 514 công trình ghi công liệt sĩ, trong đó Nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào là công trình có ý nghĩa lịch sử, là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng – biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt – Lào, thường xuyên đón các đoàn thân nhân, cựu chiến binh và các tổ chức đến dâng hương, tưởng niệm. Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng, nhiều hạng mục của nghĩa trang đã xuống cấp.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, mặc dù còn nhiều khó khăn về nguồn lực, Nghệ An luôn xác định chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Những năm gần đây, tỉnh đã chủ động bố trí ngân sách địa phương bổ sung cùng nguồn lực Trung ương để tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ và thực hiện chính sách đối với người có công.

 Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cảm ơn ACV vì sự đồng hành, trách nhiệm và nghĩa tình đối với tỉnh Nghệ An

Đối với Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào, tỉnh đã xây dựng phương án cải tạo đồng bộ, thực hiện việc chỉnh trang trên tinh thần trang nghiêm, khoa học, tôn trọng yếu tố tâm linh. Quá trình cải tạo được nghiên cứu kỹ lưỡng, tham khảo ý kiến các cơ quan chuyên môn nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu lâu dài.

Tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu huy động các nguồn lực xã hội cùng với ngân sách địa phương để từng bước chỉnh trang toàn bộ hệ thống nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, bảo đảm các công trình tưởng niệm được khang trang, xứng đáng với sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn