Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026

Chiều 01/4/2026, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ban, ngành. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An


Năm 2025, thiên tai đã làm 484 người chết, mất tích

Ở nước ta, thiên tai năm 2025 diễn ra dồn dập, khốc liệt, trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử, trong đó: Đã có 21 cơn bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên biển Đông (15 cơn bão và 06 ATNĐ), vượt kỷ lục năm 2017 là 20 cơn (16 cơn bão, 04 ATNĐ trên biển Đông). Mưa lớn cực đoan, lũ vượt lịch sử trên 21 tuyến sông khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; ngập lụt rất nghiêm trọng tại các đô thị, vùng trũng thấp… Trong năm 2025, thiên tai đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh kế của người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội. Tính đến ngày 31/12/2025, thiên tai đã làm 484 người chết, mất tích, 811 người bị thương. Tổng thiệt hại ước tính trên 104.733 tỷ đồng.

Công tác ứng phó thiên tai được triển khai từ sớm, từ xa đảm bảo kịp thời, hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại. Trong các trận thiên tai có cường độ mạnh như bão số 9 (siêu bão trên biển Đông), các cơn bão rất mạnh (bão số 5, số 10, số 13), lũ lớn, lũ đặc biệt lớn, vượt lịch sử tại Bắc Bộ, Trung Bộ, cả hệ thống chính trị, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, các lực lượng vào cuộc và phát huy tốt phương châm “bốn tại chỗ”, đặc biệt là sự chủ động của người dân và các cấp chính quyền cơ sở.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện quyết liệt từ sớm, từ xa với phương châm chỉ đạo là “chủ động, quyết liệt, phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu nhất”. Thủ tướng Chính phủ ban hành 65 Công điện, văn bản chỉ đạo tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Các đơn vị đã tổ chức trực ban 24/24h, theo dõi, nắm bắt sớm các tình huống thiên tai đồng thời phân tích, nhận định, đánh giá diễn biến để đưa ra các biện pháp ứng phó; thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thiên tai.

Công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 được quan tâm, triển khai nhanh chóng, kịp thời với tinh thần lấy dân làm gốc, đại đoàn kết, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, nhất là các trận thiên tai lớn, lịch sử như cơn bão số 3, 5, 10, 11, 12, 13, mưa lũ ở khu vực miền Trung… các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã trực tiếp đến các khu vực bị ảnh hưởng của mưa, lũ, bão để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại.

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 8.779,2 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương cho 22 tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ để khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vận động, phân bổ cho 23 tỉnh, thành phố với kinh phí là 1.308 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do các cơn bão, lũ gây ra. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả do thiên tai, bão, lũ…

Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các địa phương đã tổ chức kiện toàn, phân công nhiệm vụ, rà soát, điều chỉnh quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy các cấp. Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai được rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn và theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp… Toàn quốc đã điều động 1.282.146 lượt cán bộ, chiến sỹ quân đội và 35.516 lượt phương tiện để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; thông báo, hướng dẫn cho 907.661 phương tiện/3.962.163 người biết thông tin, diễn biến của bão, ATNĐ để chủ động di chuyển tránh trú; hỗ trợ di dời 325.858 hộ/1.186.370 người đến nơi an toàn.

Theo nhận định tình hình thiên tai và dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong năm 2026, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm, kéo dài và gay gắt, nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn gia tăng, nhất là tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; số lượng bão và ATNĐ trên biển Đông thấp hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên cần đặc biệt lưu ý nguy cơ xuất hiện bão mạnh, thậm chí rất mạnh (tiềm ẩn nguy cơ siêu bão), quỹ đạo và thời điểm hoạt động phức tạp, khó dự báo; lũ trên các sông ở khu vực Trung, Nam Trung Bộ (từ Quảng Trị đến Lâm Đồng) và các sông nhỏ, thượng lưu sông chính Bắc Bộ ở mức báo động 2-3, có sông trên báo động 3, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh khu vực vùng núi.

Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An ước tính trên 8.900 tỷ đồng

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại hội nghị


Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cho biết, năm 2025, thiên tai diễn biến đặc biệt phức tạp, cực đoan và vượt ngưỡng dự báo, vượt cả năng lực thiết kế của nhiều công trình. Toàn tỉnh chịu ảnh hưởng của 15 cơn bão, 6 cơn áp thấp nhiệt đới, 11 đợt mưa lớn, nhiều đợt mưa lũ. Trên sông Cả xuất hiện mức lũ lịch sử chưa từng có. Lưu lượng về hồ Bản Vẽ lớn hơn cả lũ kiểm tra thiết kế, đạt tới 12.800m3/s và mưa lớn liên tục trên diện rộng với cường độ cao. Thiên tai đã gây thiệt hại lớn, làm chết 12 người, 31 người bị thương, hơn 106 nhà bị hư hỏng, tốc mái và sơ tán trên 41.600 người dân. Tổng thiệt hại trên địa bàn toàn tỉnh ước tính trên 8.900 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo của Trung ương, tỉnh Nghệ An đã triển khai quyết liệt, đồng bộ và đã đạt được một số kết quả nổi bật: Công tác chỉ đạo điều hành chủ động, kịp thời; kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự các cấp, ban hành sớm các phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”...

Năng lực phòng ngừa từng bước được nâng cao; đã rà soát, xác định các trọng điểm đê xung yếu, kiểm tra đánh giá an toàn hồ chứa trước mùa lũ. Trên địa bàn tỉnh đã đầu tư hơn 217 tỷ đồng cho công trình phòng chống thiên tai, ứng dụng công nghệ số trong cảnh báo và giám sát thiên tai.

Trong các đợt thiên tai xảy ra, toàn tỉnh đã sơ tán 13.364 hộ dân/41.621 nhân khẩu. Vận hành hồ chứa linh hoạt, riêng hồ Bản Vẽ đã cắt giảm hơn 320 triệu m3 nước lũ. Huy động đồng bộ các lực lượng Quân đội, Công an, Biên phòng để tham gia cứu hộ.

Công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra được triển khai nhanh, đảm bảo an sinh xã hội. Tỉnh đã huy động hơn 1.447 tỷ đồng ngân sách và 302 tỷ đồng xã hội hóa; Trung ương đã hỗ trợ khoảng 800 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, đảm bảo không để người dân thiếu đói và đảm bảo có chỗ ở sau thiên tai.

 

 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Trong thời gian tới, Nghệ An xác định một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong công tác phòng chống thiên tai. Đó là, tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm. Đầu tư hệ thống quan trắc, cảnh báo tự động, ứng dụng chuyển đổi số, dữ liệu lớn trong quản lý thiên tai. Tiếp tục rà soát, cập nhật phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro. Kiểm tra đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, nhất là công trình xung yếu. Chủ động bố trí, sắp xếp dân cư ở vùng có nguy cơ cao. Nâng cao năng lực ứng phó tại cơ sở. Củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Trang bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn thiết yếu; tổ chức diễn tập sát với thực tiễn.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng. Nhân rộng mô hình cộng đồng an toàn trước thiên tai. Tăng cường đào tạo kỹ năng ứng phó cho người dân với phương châm: "Phòng là chính, ứng phó linh hoạt và khắc phục kịp thời".

Tỉnh Nghệ An đề nghị với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư cho các công trình phòng chống thiên tai trọng điểm, có cơ chế đặc thù để hỗ trợ các tỉnh thường xuyên bị ảnh hưởng do thiên tai về hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện và hạ tầng viễn thông. Kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ nâng cấp các hệ thống cảnh báo, dự báo hiện đại, tăng cường cung cấp thiết bị phương tiện cứu hộ cứu nạn. Đặc biệt là công tác cảnh báo, dự báo càng sớm càng tốt để chủ động hơn trong công tác phòng chống thiên tai.

Bảo vệ an toàn tính mạng, cuộc sống của người dân là trên hết, trước hết

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh gíá tình hình thiên tai năm 2025 rất cực đoan, bất thường, dị thường, gây ra hậu quả rất lớn, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của Nhân dân, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc để thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau… Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu trong công tác phòng chống thiên tai đó là, bảo vệ an toàn tính mạng, cuộc sống của người dân là trên hết, trước hết. Lấy người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng chống thiên tai; không để ai bị bỏ lại phía sau trong công cuộc phòng chống thiên tai. Bên cạnh đó, phòng chống thiên tai phải gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới cần rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, đảm bảo yêu cầu dự báo, cảnh báo sớm, kịp thời, chính xác diễn biến thiên tai, nhất là các loại hình thiên tai thường xuyên diễn ra gây thiệt hại lớn như bão, lũ, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền địa phương để chủ động ứng phó.

Tổ chức đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kịp thời điều chỉnh bảo đảm tính khả thi, bám sát thực tiễn. Xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia và kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp giai đoạn 2026-2030 phù hợp với diễn biến thiên tai hiện nay.

Đồng thời, xây dựng xã, phường, đặc khu là pháo đài vững chắc trong phòng chống thiên tai. Tăng cường dự trữ chiến lược; thực hiện đổi mới phương châm “4 tại chỗ” trong tình hình mới. Xây dựng cơ chế huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân, các tổ chức quốc tế trong công tác phòng chống thiên tai...

Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, diễn biến thiên tai, chủ động tham mưu “từ sớm, từ xa” chỉ đạo ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai; tăng cường kiểm tra, đôn đốc bảo vệ an toàn cho hệ thống đê điều, hồ đập xung yếu; tham mưu kịp thời để Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy các cấp ở địa phương sẵn sàng ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại. Tổ chức ứng phó với các trận thiên tai lớn; chỉ đạo vận hành hồ chứa, liên hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Ưu tiên nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai; các địa phương tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công các dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, khắc phục sửa chữa các sự cố, hư hỏng đối với công trình phòng, chống thiên tai, đê điều, hồ chứa, cơ sở hạ tầng thiết yếu do bão, lũ gây ra trong năm 2025…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn