Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Vụ heo bệnh ở Công ty Đồ hộp Hạ Long: Cục Chăn nuôi và Thú y nói gì?

Theo đại diện Cục Chăn nuôi và Thú y, việc cơ quan công an phát hiện đường dây thu gom, vận chuyển, đưa heo bệnh vào Công ty Đồ hộp Hạ Long cho thấy công tác tổ chức thực hiện ở một số khâu, địa bàn còn hạn chế, có lỗ hổng.

 Trụ sở Công ty Đồ hộp Hạ Long - Ảnh: V.ANH

Liên quan đến vụ heo bệnh ở Công ty Đồ hộp Hạ Long, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Tăng Anh Vinh, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Thú y cộng đồng (Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết đơn vị đã phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng trong quá trình điều tra vụ án.

Hiện nay cơ quan công an đang mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trước khi có kết luận cuối cùng. Cục chờ kết luận điều tra đầy đủ, khách quan để thông tin rộng rãi hơn.

Có thể xảy ra tình trạng cố tình che giấu dịch bệnh

Theo ông Vinh, việc cơ quan công an phát hiện đường dây thu gom, vận chuyển heo bệnh qua nhiều địa phương và đưa vào cơ sở chế biến Đồ hộp Hạ Long với số lượng lớn và kéo dài cho thấy công tác tổ chức thực hiện ở một số khâu, một số địa bàn còn hạn chế, có lỗ hổng.

"Có thể xảy ra tình trạng cố tình che giấu dịch bệnh, vận chuyển trái phép, né tránh kiểm tra hoặc các hộ chăn nuôi, giết mổ nhỏ lẻ, tự phát và phân bố rộng, trong khi lực lượng thú y cơ sở còn mỏng" - ông Vinh nói.

Về trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước, nhất là cơ quan thú y địa phương liên quan đến vụ việc này, ông Vinh cho biết cơ quan công an đang điều tra, trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, trong đó có trách nhiệm của cơ quan thú y địa phương (nếu có), sẽ được xem xét, làm rõ trên cơ sở kết luận của cơ quan chức năng.

"Cục Chăn nuôi và Thú y khẳng định quan điểm xử lý nghiêm, không bao che, không dung túng. Đồng thời yêu cầu các địa phương rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý để khắc phục các tồn tại, không để xảy ra các vụ việc tương tự trong thời gian tới" - ông Vinh nhấn mạnh.

 Cơ quan chức năng lấy mẫu các sản phẩm - Ảnh: TIẾN NGUYỄN

Vì lợi nhuận mà một số tổ chức, cá nhân vi phạm

Ông Vinh cho rằng, hiện nay hoạt động sản xuất giết mổ, kinh doanh nhỏ lẻ, phân tán, nhất là giết mổ thủ công và tự phát nhiều nên việc quản lý từ gốc là một vấn đề khó khăn trong quản lý, giám sát.

Cùng với đó là ý thức chấp hành pháp luật của một số tổ chức, cá nhân thấp, vì lợi nhuận mà vi phạm, sử dụng các thủ đoạn vi phạm càng ngày càng tinh vi như lợi dụng vận chuyển vào ban đêm, chia nhỏ lô hàng, trà trộn hàng không bảo đảm với hàng hợp pháp gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra.

Một điểm nữa là nguồn lực cho việc kiểm tra, kiểm soát còn hạn chế trong khi địa bàn rộng, hàng hóa lưu thông lớn, nhất là dịp Tết.

Để giải quyết thực trạng trên, ông Vinh cho biết đơn vị đang xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi và thú y, trong đó có vấn đề kê khai chăn nuôi, quản lý hoạt động giết mổ phục vụ công tác truy xuất động vật và sản phẩm động vật.

Song song với đó, cục phối hợp với các địa phương rà soát quản lý chặt chẽ cơ sở giết mổ lẻ, kiên quyết xử lý từng bước xóa bỏ các cơ sở nhỏ lẻ không phép, không đảm bảo về vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

"Công tác quản lý an toàn thực phẩm chỉ bền vững khi có sự vào cuộc đồng bộ giữa các ngành thú y, y tế, công thương, công an và chính quyền cơ sở, trong đó trách nhiệm về quản lý địa bàn cần được rõ ràng" - ông Vinh nói.

Không để người thực thi công vụ tiếp tay cho việc phù phép giấy tờ

Liên quan đến việc heo bệnh được hợp thức hóa giấy tờ để đưa vào cơ sở chế biến, ông Vinh cho biết cục đang đẩy mạnh cấp giấy kiểm dịch điện tử và lưu thông dữ liệu giữa các cơ quan thú y, quản lý thị trường, chính quyền địa phương để hạn chế làm giả giấy tờ.

Thứ hai, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên ngành trong công tác kiểm tra, giám sát. Đặc biệt khi kiểm tra phát hiện vi phạm, đơn vị không chỉ thu hồi, tiêu hủy mà truy xuất nguồn gốc để xác định nguyên nhân, từ đó xử lý triệt để.

Thứ ba, đơn vị đang tăng cường công tác giám sát dịch bệnh gắn liền với xét nghiệm bệnh phẩm. Đối với vùng hay cơ sở chăn nuôi có nguy cơ cao liên quan đến dịch bệnh thì yêu cầu lấy mẫu giám sát trước khi xuất bán.

"Một vấn đề nữa là tăng cường trách nhiệm công vụ về kỷ luật hành chính ở mức độ cao nhất, không để người thực thi công vụ tiếp tay cho việc phù phép giấy tờ" - ông Vinh khẳng định.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ