Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Facebook "ẵm" danh hiệu mạng xã hội độc hại nhất hành tinh

Facebook bị chỉ mặt là nền tảng mạng xã hội độc hại nhất, kiểm duyệt yếu kém là nguyên nhân.

Một báo cáo quốc tế vừa được công bố đã hé lộ những sự thật đáng báo động về an toàn trên không gian mạng, chỉ đích danh Facebook là nền tảng độc hại nhất đối với các nhà hoạt động. Đáng lo ngại hơn, những lời đe dọa ảo đang ngày càng biến thành mối nguy hiểm thực sự.

Báo cáo được thực hiện bởi tổ chức phi lợi nhuận Global Witness từ tháng 11/2024-3/2025, khảo sát gần 200 nhà hoạt động môi trường và đất đai trên toàn cầu. Kết quả đã vẽ nên một bức tranh u ám về các nền tảng thuộc sở hữu của Meta.

 Facebook được coi là nền tảng độc hại bậc nhất trên thế giới.

Đáng chú ý, Facebook bị xếp ở vị trí hàng đầu trong danh sách các nền tảng chứa nhiều nội dung quấy rối và lạm dụng nhất. Hơn một nửa số người tham gia khảo sát cho biết họ đã phải đối mặt với các hành vi này trên Facebook. Các ứng dụng khác của Meta cũng bị nêu tên, với 36% người dùng bị quấy rối trên WhatsApp và 20% trên Instagram. Tổng cộng, có đến 90% nhà hoạt động môi trường thừa nhận họ là nạn nhân của lạm dụng trực tuyến trên các nền tảng của Meta.

Các hình thức tấn công rất có hệ thống, bao gồm việc gửi tin nhắn dọa giết, sử dụng ngôn ngữ miệt thị, và lan truyền thông tin sai sự thật nhằm bịt miệng và làm suy yếu tiếng nói của các nhà hoạt động.

Mối nguy hiểm không chỉ dừng lại ở không gian ảo. Báo cáo đã chỉ ra một mối liên kết trực tiếp và đáng báo động giữa lạm dụng trực tuyến và tác hại ngoài đời thực. Có tới hơn 70% người được hỏi tin rằng những lời đe dọa họ phải chịu trên mạng chính là khởi nguồn cho các mối nguy hiểm mà họ đối mặt trong cuộc sống hàng ngày.

Global Witness và cộng đồng các nhà hoạt động đang lên tiếng mạnh mẽ, yêu cầu Meta phải chịu trách nhiệm. Họ cho rằng nguyên nhân sâu xa của vấn đề đến từ việc kiểm duyệt nội dung yếu kém và các thuật toán được thiết kế để ưu tiên sự tương tác, vô tình khuếch đại những nội dung thù địch. Lời kêu gọi được đưa ra là Meta phải khẩn cấp cải tổ hệ thống, siết chặt các quy định kiểm duyệt và thay đổi thuật toán để bảo vệ người dùng, đặc biệt là những người đang đấu tranh vì các vấn-đề xã hội và môi trường.

Tác giả: Đào Hoàng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn