Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Truy vết tú ông, tú bà thời 4.0: 3 "chân dài" bị bắt quả tang chiều "khách làng chơi" trong khách sạn, lộ chiêu "cắt phế" cực đậm của "tú bà" Hợi

Vào tháng 12/2015, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP Hà Nội triệt phá một đường dây mại dâm cao cấp dưới hình thức "sextour", do Nguyễn Thị Thanh Hợi (trú tại tỉnh Nghệ An) cầm đầu.

 

Đường dây này chuyên tuyển chọn các cô gái trẻ, được quảng cáo là sinh viên có ngoại hình nổi bật, tham gia bán dâm với giá từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi ngày.

Khoảng 13h ngày 15/12/2015, tổ công tác bất ngờ kiểm tra hành chính một khách sạn hạng sang tại khu vực Cầu Giấy (Hà Nội). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ba cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng 706, 709 và 710. Đồng thời, Nguyễn Thị Thanh Hợi cũng bị bắt giữ tại phòng 708 – nơi cô đang trực tiếp điều hành hoạt động môi giới.

Qua đấu tranh khai thác, Hợi khai nhận: đầu tháng 12/2015, cô nhận được điện thoại từ một đối tượng tên Quang đề nghị cung cấp ba cô gái trẻ để phục vụ sextour tại Hà Nội. Quang hứa sẽ chuyển số điện thoại của Hợi cho Nguyễn Văn N. (SN 1983, trú tỉnh Lào Cai) để trao đổi chi tiết.

Sau đó hai ngày, N. gọi điện trực tiếp cho Hợi, thống nhất giá "dịch vụ" là 12 triệu đồng/2 ngày/người và hứa sẽ trả cho Hợi 6 triệu đồng tiền công nếu điều được 3 "đào" tham gia. Sau khi gửi hình ảnh các cô gái để khách lựa chọn và đạt được thỏa thuận, Hợi nhận trước 10 triệu đồng tiền đặt cọc từ N. và lập tức gọi cho ba người phụ nữ là Đỗ Thị L. (SN 1994, quê Thái Nguyên), Lô Thanh Th. (SN 1996, quê Nghệ An) và Nguyễn Thanh Nga (SN 1988, quê Lào Cai) di chuyển ra Hà Nội.

Ngày 15/12/2015, Nguyễn Văn N. cùng hai người bạn là Phạm Quang M. (SN 1962, trú tại Hà Nội) và Ngô Quang H. (SN 1965, quê Thái Nguyên) có mặt tại khách sạn, trực tiếp giao cho Hợi 8 triệu đồng "tiền boa", cùng 6 triệu đồng chia cho ba cô gái. Số tiền còn lại sẽ được thanh toán sau khi “vui vẻ” xong.

Tuy nhiên, ngay trong lúc các đối tượng thực hiện hành vi mua bán dâm, lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang. Hợi cùng các đối tượng liên quan bị đưa về trụ sở để phục vụ điều tra. Ba cặp nam nữ bị xử phạt hành chính theo quy định pháp luật.

Tú bà "ngựa quen đường cũ" và chiêu trò tinh vi

Nguyễn Thị Thanh Hợi không phải là gương mặt xa lạ trong giới ăn chơi tại Nghệ An. Trước đó, Hợi từng mang một tiền án về tội môi giới mại dâm và hai tiền sự liên quan đến cờ bạc. Sau khi mãn hạn tù, Hợi tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, lập nên một đường dây môi giới mại dâm chuyên nghiệp hơn, nhắm đến phân khúc khách hàng giàu có, yêu cầu cao.

Đường dây "gái gọi" của Hợi được tổ chức bài bản, hoạt động chủ yếu tại các thành phố lớn ở miền Bắc và miền Trung như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa… Các cô gái trong đường dây phần lớn được tuyển chọn kỹ lưỡng: có ngoại hình đẹp, cao ráo, trẻ trung, đặc biệt là đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Dù được quảng bá là sinh viên đại học hoặc cao đẳng tại Nghệ An, nhưng trên thực tế, số lượng nữ sinh thật sự không nhiều.

Hợi sử dụng một số điện thoại có đuôi 222 dễ nhớ để tiện giao dịch với khách hàng. Mỗi khi có người mua dâm liên hệ, Hợi sẽ gửi trước hình ảnh các cô gái trong tư thế gợi cảm để khách chọn. Giá cho một lượt đi khách dao động từ 5 triệu đồng/lần, qua đêm từ 8 đến 10 triệu đồng. Khách được yêu cầu chuyển trước 50% số tiền vào tài khoản của Hợi. Sau đó, cô sẽ trực tiếp đưa các cô gái đến địa điểm mà khách yêu cầu, nhận nốt phần tiền còn lại sau khi “giao dịch” hoàn tất.

Để tránh bị phát hiện, Hợi hạn chế tổ chức hoạt động mại dâm tại địa phương Nghệ An – nơi cô đã có "tiền án tiền sự" và dễ bị chú ý bởi lực lượng chức năng. Thay vào đó, cô chọn triển khai “dịch vụ” ở các tỉnh, thành phố khác.

Kết cục dành cho tú bà

Sau khi hoàn tất quá trình điều tra, vào tháng 8/2016, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Thanh Hợi và tuyên phạt bị cáo 5 năm tù giam về tội "Môi giới mại dâm". Bản án là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho những kẻ cố tình vi phạm pháp luật, dù đã nhiều lần sa lưới nhưng vẫn ngoan cố tái phạm.

Liên quan đến vấn đề hoạt động mại dâm nói chung, nhiều chuyên gia cho rằng, để giảm tệ nạn mại dâm, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp từ phòng ngừa, ngăn chặn đến hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, kết hợp với giáo dục, tuyên truyền và nâng cao nhận thức về tác hại của mại dâm.

Một số giải pháp được nhiều người quan tâm như sau:

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục:

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của mại dâm, đặc biệt là đối với phụ nữ, trẻ em và cộng đồng. Sử dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền như truyền thông đại chúng, tư vấn trực tiếp, lồng ghép trong các hoạt động giáo dục, sinh hoạt cộng đồng.

Quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh dịch vụ:

Tăng cường kiểm tra, thanh tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ cao, ngăn chặn các hành vi lợi dụng để hoạt động mại dâm.

Phối hợp với gia đình, nhà trường, và các tổ chức xã hội:

Cùng nhau quản lý, giáo dục, và hỗ trợ những người có nguy cơ cao, đặc biệt là thanh thiếu niên, để họ có lối sống lành mạnh.

Hỗ trợ người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng:

Cung cấp các dịch vụ tư vấn, dạy nghề, tạo việc làm, và hỗ trợ tài chính để họ có thể ổn định cuộc sống và không tái diễn hành vi mại dâm.

Nâng cao vai trò của chính quyền địa phương:

Xây dựng các chương trình, kế hoạch phòng, chống mại dâm cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật:

Tăng cường công tác điều tra, xử lý các đối tượng môi giới, tổ chức, chứa chấp mại dâm, và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm.

Hợp tác quốc tế:

Tăng cường hợp tác với các nước, đặc biệt là các nước láng giềng, trong công tác phòng, chống mại dâm, đặc biệt là mua bán người vì mục đích mại dâm.

Tác giả: Tú Uyên (T/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn