Điểm chuẩn đại học 2025 “tụt sâu”: Nhiều khối xét tuyển giảm tới 3 điểm
- 16:09 18-07-2025
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Số thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên giảm sâu so với năm trước, chiến lược xét tuyển thay đổi
Theo các chuyên gia, dữ liệu điểm thi cho thấy, số lượng thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên năm nay giảm mạnh so với năm ngoái.
Việc đối chiếu điểm thi của mình với phổ điểm toàn quốc có thể giúp thí sinh xác định rõ đang thuộc nhóm 30% hay 50% trên tổng số, từ đó ra quyết định có nên giữ, điều chỉnh hay thay đổi nguyện vọng.
![]() |
Thí sinh cần lựa chọn ngành, trường mình mong muốn, hệ thống sẽ tự động xét theo phương thức có kết quả cao nhất |
Theo phân tích từ phổ điểm, điểm chuẩn xét tuyển đại học ở các tổ hợp truyền thống như A00, B00, C00, D01, A01 nhiều khả năng sẽ giảm do 2 nguyên nhân chính:
Thứ nhất, số lượng thí sinh theo từng tổ hợp giảm mạnh. Khối B00 chỉ còn hơn 46.000 thí sinh, bằng 1/7 so với năm 2024. Các khối khác như C00, D01, A01 cũng giảm từ 180.000 đến hơn 500.000 thí sinh, kéo theo mức độ cạnh tranh đầu vào giảm đáng kể.
Thứ hai, phổ điểm trung bình của tất cả các khối đều thấp hơn so với năm trước. Khối B00 giảm hơn 2 điểm, còn các khối A00, A01, D01 cũng giảm 1-1,6 điểm tùy môn. Nguyên nhân là do đề thi mang tính phân loại cao và xu hướng chuyển dịch của thí sinh sang các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.
Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa đưa ra dự báo điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành của trường, trong đó cao nhất là 25.
Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa đưa ra mức điểm dự báo vào các ngành của trường năm nay dao động 19 - 25 điểm. Trong đó, ngành Sư phạm Anh và Sư phạm Trung Quốc được dự báo có điểm chuẩn cao nhất với 23 - 25 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Xếp sau được dự báo là các ngành Sư phạm Nhật và Sư phạm Hàn Quốc với khoảng điểm 22 - 23,5. Các ngành còn lại được dự báo từ 19 - 23 điểm.
Tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo cho biết điểm chuẩn ở các tổ hợp có môn Toán và Tiếng Anh như A00, A01, D01, D07 có thể giảm 1 - 2 điểm. Tuy vậy, mức độ cạnh tranh vẫn cao với nhóm thí sinh đạt từ 8 điểm/môn trở lên. Năm 2024, ngành Quan hệ công chúng có điểm trúng tuyển cao nhất (28,18 điểm), tiếp theo là Thương mại điện tử (28,02 điểm). Dù điểm chuẩn có thể giảm, các ngành "hot" vẫn có thể duy trì ở mức cao.
Tại Trường ĐH Công Thương TP.HCM, ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh dự báo các trường top trên như Kinh tế, Y Dược, Bách khoa TP.HCM có thể giảm 0,5 - 1 điểm. Nhóm trường top giữa như Công nghiệp TP.HCM, Tài chính - Marketing, Công Thương TP.HCM có thể giảm tối đa 1 điểm với các ngành top trên, trong khi các ngành khác có thể giữ nguyên do số điểm cao từ 8 trở lên giảm mạnh.
Theo các chuyên gia, chiến lược sắp xếp hợp lý cần được phân tầng như sau: Tầng 1 (nhóm mơ ước) gồm từ 3 - 5 nguyện vọng có điểm chuẩn cao hơn điểm thi 1-3 điểm; tầng 2 (nhóm vừa sức) gồm từ 3 - 5 nguyện vọng có điểm chuẩn năm trước tương đương hoặc cao hơn tối đa 1 điểm; tầng 3 (nhóm an toàn) gồm từ 3-5 nguyện vọng có điểm chuẩn thấp hơn điểm thi 0-1 điểm.
Thí sinh cần bình tĩnh phân tích phổ điểm, tránh cảm tính hay chạy theo trào lưu. Ông cũng lưu ý hệ thống xét tuyển không phân biệt phương thức, nên việc thí sinh cần làm là lựa chọn ngành, trường mình mong muốn - hệ thống sẽ tự động xét theo phương thức có kết quả cao nhất - Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) |
Khoảng cách điểm chuẩn giữa các nhóm trường ngày càng rõ rệt
Ông Phùng Quán, chuyên gia tuyển sinh Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, nhận định: phổ điểm kỳ thi THPT 2025 cho thấy sự phân hóa rõ rệt, đặc biệt ở tổ hợp A00. Dựa trên phổ điểm, điểm chuẩn năm nay nhiều khả năng giảm, đặc biệt ở các tổ hợp A00, A01, B00. Dự kiến, điểm chuẩn có thể giảm 1,5 - 2 điểm với các ngành kỹ thuật, công nghệ, y dược; tổ hợp D01 giảm nhẹ hơn, khoảng 0,5 - 1,5 điểm. Các ngành "hot" như Kinh tế, Ngôn ngữ, Luật vẫn giữ mức cạnh tranh nhờ các phương thức xét tuyển bổ sung.
ThS Cù Xuân Tiến, trưởng phòng tuyển sinh và công tác sinh viên Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM), điểm chuẩn năm nay sẽ có xu hướng giảm nhiều so với năm trước. Lý do chính là điểm trung bình của một số môn quan trọng như toán, hóa, sinh đều giảm đáng kể, dẫn đến tổng điểm của nhiều tổ hợp xét tuyển cũng giảm theo.
Cụ thể, các tổ hợp A00, A01 do điểm môn toán giảm mạnh nên điểm chuẩn các ngành khối kỹ thuật, công nghệ có khả năng sẽ giảm từ 1-2 điểm. Khối B00 với mức điểm trung bình của môn hóa và sinh đều giảm nên điểm chuẩn các ngành y dược, khoa học tự nhiên cũng sẽ có xu hướng giảm khoảng 1,5 - 2,5 điểm.
Khối D01, D07 với môn toán và tiếng Anh đều không có sự tăng trưởng về điểm nên điểm chuẩn dự kiến cũng sẽ giảm từ 1-2 điểm.
Trong khi đó, PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng đào tạo Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), dự báo những ngành xét tuyển tổ hợp A00 và B00 điểm chuẩn sẽ giảm mạnh nhất, bình quân khoảng 2-3 điểm tùy ngành, ở các trường có tuyển tổ hợp này. Với những trường có điểm chuẩn các năm không quá cao, khả năng điểm chuẩn không biến động mạnh.
Có thể thấy, các ý kiến trên đều cho rằng, các trường tốp đầu (như nhóm kỹ thuật - công nghệ, y dược, kinh tế, Bách khoa) vẫn giữ mức điểm chuẩn cao hoặc chỉ giảm nhẹ (0,5 - 1 điểm). Trong khi đó, nhóm trường tốp giữa và thấp hơn sẽ giảm rõ hơn (1 - 3 điểm), đặc biệt ở những tổ hợp có môn Toán và Tiếng Anh.
Điều này dẫn đến khoảng cách ngày càng rõ giữa các nhóm trường: đỉnh điểm chuẩn vẫn cao, còn nhóm sau dễ xuống thấp hơn, tăng sự phân hóa trên phổ điểm chung.
Tác giả: Thu Hằng
Nguồn tin: vov.vn