Người đàn ông tử vong sau 10 năm dùng một chiếc bình giữ nhiệt
- 07:27 20-06-2025
- In ra
- Đóng cửa sổ này
![]() |
|
Truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) mới đây đưa tin về trường hợp một người đàn ông tử vong nghi bị ngộ độc chì sau khi sử dụng cùng một bình giữ nhiệt gỉ sét trong hơn 10 năm.
Người đàn ông được chẩn đoán viêm phổi khoảng 1 năm trước. Gần đây, khi thấy tình hình sức khỏe ngày càng tồi tệ, ông tới bệnh viện thăm khám. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy người đàn ông bị nhiễm kim loại nặng. Sau đó, ông đã qua đời do các biến chứng của viêm phổi và ngộ độc chì, chưa đầy 1 năm sau chẩn đoán ban đầu.
Theo truyền thông địa phương, người đàn đàn ông này có thói quen dùng một chiếc bình giữ nhiệt để đựng đồ uống trong suốt 10 năm. Đáng chú ý, kiểm tra bình, các bác sĩ phát hiện bên trong bình có dấu hiệu bị gỉ sét.
Việc này đã khiến chì và các kim loại nặng độc hại rò rỉ từ cốc vào đồ uống, sau đó đi vào cơ thể. Khi chì tích tụ trong cơ thể, nó có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến chức năng gan và thận, hệ thần kinh, đồng thời làm suy yếu hệ miễn dịch.
![]() |
Ảnh minh hoạ. |
Theo các bác sĩ, việc sử dụng chiếc bình giữ nhiệt gỉ sét trong thời gian dài, đặc biệt khi dùng để đựng các loại đồ uống có ga như nước ngọt, các độc tố sinh ra có thể đã xâm nhập vào cơ thể. Ca bệnh đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Đài Loan như một lời cảnh tỉnh.
Bình giữ nhiệt là sản phẩm rất phổ biến, được nhiều người tin dùng để đựng nước chè, canh, nước hoa quả, nước đá lạnh... với khả năng giữ đá khoảng 12 tiếng, giữ nóng 6-12 tiếng. Bình giữ nhiệt được quảng cáo làm hoàn toàn bằng inox (hợp kim của các kim loại nặng như crom, sắt, niken...).
![]() |
Ảnh minh hoạ. |
Khi sử dụng bình giữ nhiệt inox, giữa hai lớp inox, người ta thường nhồi sợi amiăng với mục đích cách nhiệt và giữ nhiệt tốt. Sợi amiăng rất độc hại, nếu chui vào phế quản có thể gây ra ung thư phổi và các bệnh nguy hiểm khác cho sức khỏe con người. Tuy nhiên nếu chất amiăng không bị phát tán ra ngoài môi trường thì không ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Vì thế cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng bình giữ nhiệt, sử dụng bình còn nguyên vẹn, tránh va đập, thay bình mới khi thấy vị lạ trong nước.
Nếu bình giữ nhiệt có dấu hiệu sau bạn cần thay mới ngay lập tức.
Nắp, gioăng cao su bị hỏng
Nếu gioăng cao su trên nắp bị hỏng, nắp bình bị lỏng bình sẽ không giữ kín hơi, dẫn tới giữ nhiệt kém. Nguy hiểm hơn, bình có thể bị chảy nước nóng ra ngoài và gây bỏng cho người dùng. Do đó, nên thay mới bình để đảm bảo an toàn.
Bình bị méo móp do va đập, rơi rớt
Bình bị va đập, dẫn tới móp méo có thể sẽ làm ảnh hưởng đến các lớp chất liệu bên trong bình… khiến bình bị rò nhiệt ra ngoài khả năng giữ nhiệt sẽ kém hơn ban đầu. Khi đó, bạn cần thay bình mới.
Bình bị gỉ sét, không đảm bảo an toàn cho sức khỏe
Tuỳ theo từng loại bình mà phần ruột bên trong được làm các loại chất liệu khác nhau, sẽ có tình trạng khi tiếp xúc với nhiều loại thực phẩm, cùng với việc bảo quản bình không kỹ sẽ xuất hiện các vết gỉ sét. Nếu có vết gỉ bạn đã chùi rửa mà vẫn không hết, thì lúc này bạn nên thay bình mới để đảm bảo an toàn sức khỏe.
Lớp kính trong ruột bình bị vỡ
Với các loại bình thủy giữ nhiệt nóng lạnh có ruột bằng kính, nếu cho đá lạnh vào hay va đập mạnh có thể làm vỡ lớp kính này. Người dùng có thể đến trung tâm bảo hành để sửa chữa, lắp lại lớp kính mới hoặc tốt hơn là thay mới bình thủy để đảm bảo an toàn.
Bình giữ nhiệt không giữ được nhiệt lâu
Bình giữ nhiệt thông thường có thể giữ nước nóng lạnh từ 6 tới 8 tiếng hoặc thậm chí 1 – 2 ngày với các bình cao cấp. Sau một thời gian sử dụng, thời gian giữ nhiệt của bình không còn được như ban đầu thì có thể bình đã sử dụng quá lâu (từ 2 – 3 năm). Nếu điều đó làm ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng hàng ngày của bạn thì bạn nên thay thế một chiếc bình mới.
Tác giả: Minh Hoa (t/h)
Nguồn tin: nguoiduatin.vn