Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Trình đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Sau 10 ngày Quốc hội (QH) nghỉ để các cơ quan của QH, Chính phủ và cơ quan liên quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, dự thảo nghị quyết, từ ngày 11-6, đợt họp thứ 2 của kỳ họp thứ 9 QH khóa XV tiếp tục làm việc trở lại và kéo dài cho đến khi bế mạc.

Cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh

Theo dự kiến chương trình, sáng 11-6, QH sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đây là nội dung đã được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ QH ngày 5-6.

Về phương án sắp xếp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết trên cơ sở hiện trạng, định hướng phát triển của 63 tỉnh, thành phố cả nước, Chính phủ xây dựng 23 phương án sắp xếp đối với 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh để hình thành 23 đơn vị hành chính cấp tỉnh mới; không thực hiện sắp xếp đối với 11 đơn vị. Như vậy, sau sắp xếp, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc trung ương.

"Kết quả lấy ý kiến nhân dân và thông qua HĐND các cấp cho thấy tỉ lệ đồng thuận cao. Trung bình 96,19% người dân cả nước và 100% HĐND các cấp của 52 tỉnh, thành phố đã biểu quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh của địa phương mình" - Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông tin.

 Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên (đoàn Điện Biên) chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ). Ảnh: LÂM HIỂN

Cũng trong sáng 11-6, QH sẽ nghe các tờ trình: dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh; chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 4 - TP HCM; dự thảo Nghị quyết của QH về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư phát triển hệ thống đường sắt. Sau đó, QH thảo luận ở tổ về các nội dung này. Cùng ngày, QH thảo luận ở hội trường về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ngày 12-6, QH thảo luận ở hội trường về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo Nghị quyết của QH về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030. Cùng ngày, QH thảo luận ở tổ đối với dự thảo Nghị quyết của QH về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư phát triển hệ thống đường sắt; dự án Luật Đường sắt (sửa đổi); dự án Luật Tình trạng khẩn cấp.

Ngày 13-6, QH thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của QH năm 2026. Sau đó, QH sẽ biểu quyết thông qua các dự án: Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Nhà giáo; Luật Việc làm (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo. QH cũng sẽ thảo luận ở hội trường xung quanh các dự thảo nghị quyết của QH về: Miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi.

Ngày 16-6, QH sẽ thảo luận ở hội trường (lần thứ 2) về dự thảo Nghị quyết của QH sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở…

Chất vấn nhiều nội dung về tài chính và GD-ĐT

Theo dự kiến chương trình, QH dành 1 ngày rưỡi (từ ngày 19 đến hết buổi sáng 20-6) để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu QH. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) là 2 "tư lệnh" ngành được lựa chọn để QH chất vấn.

Cụ thể, sáng 19-6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng sẽ trả lời chất vấn xung quanh giải pháp về công tác tài chính cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, làm mới động lực tăng trưởng truyền thống, xác lập và thúc đẩy động lực tăng trưởng mới.

Các vấn đề được lựa chọn chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính còn có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cơ chế, chính sách thúc đẩy, thu hút đầu tư, phát triển các KCN, khu kinh tế cũng là nội dung được lựa chọn chất vấn và trả lời chất vấn.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng bộ trưởng các bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề liên quan.

Từ 15 giờ 50 phút ngày 19-6 đến gần hết buổi sáng 20-6, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn sẽ đăng đàn trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực GD-ĐT. Nội dung chất vấn tập trung vào thực trạng và giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đại học gắn với yêu cầu tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Việc thực hiện quy định của pháp luật về dạy thêm, học thêm cũng là nội dung được lựa chọn chất vấn Bộ trưởng Bộ GD-ĐT lần này. Cùng với đó là công tác bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng chống bạo lực học đường; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long và bộ trưởng các bộ: Tài chính, Nội vụ, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Công an cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề liên quan.

Từ 10 giờ 20 phút ngày 20-6, Thủ tướng (hoặc Phó Thủ tướng được ủy quyền) sẽ báo cáo về những vấn đề liên quan công tác điều hành của Chính phủ, sau đó trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu QH.

 

Thảo luận về cơ chế đặc thù sau sắp xếp

Trong đợt họp thứ 2, QH dành gần 1 ngày rưỡi để thảo luận ở hội trường các nội dung: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025; việc chuyển tiếp áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù đã được QH cho phép thực hiện tại một số địa phương sau khi sắp xếp bộ máy, mở rộng địa giới hành chính theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 cũng được QH thảo luận ở hội trường.

 

 Tác giả: Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người lao động