Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chợ Vinh hồi sinh sau một tuần 'đóng băng'

Sau hơn một tuần đồng loạt đóng quầy ki ốt, đến sáng 8/6, gần như toàn bộ tiểu thương tại chợ Vinh (tỉnh Nghệ An) đã quay trở lại hoạt động kinh doanh.

Tiểu thương trở lại quầy, người dân quay lại chợ

Chợ Vinh là khu chợ lớn nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, với trên 3.400 hộ kinh doanh. Nhiều năm qua, khu chợ vẫn luôn duy trì là trung tâm thương mại hàng đầu với lượng người mua bán sầm uất.

Tuy nhiên, trong những ngày cuối tháng 5/2025, hàng loạt tiểu thương đã đóng ki ốt, tạm ngừng kinh doanh.

 

 Hàng loạt ki ốt tại chợ Vinh đóng cửa những ngày trước đó. Ảnh: Hải Yến

Ngày 8/6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương tại chợ Vinh, gần như toàn bộ quầy ki ốt đã đồng loạt mở cửa. Không khí mua bán đã bắt đầu sôi động trở lại, dù lượng người mua chưa thực sự đông.

Chị Võ Thị Hương, tiểu thương kinh doanh quần áo tại chợ Vinh cho biết: “Trước đó, khi lực lượng chức năng tổ chức đợt cao điểm kiểm tra hàng hóa, chúng tôi lo ngại một số vấn đề liên quan đến thuế, phí và việc kiểm tra đột xuất khi chưa kịp hoàn tất hóa đơn, chứng từ nên đã đóng cửa quầy ốt (quầy ki ốt - PV). Một tuần qua, Ban Quản lý chợ đã vận động các hộ kinh doanh mở lại quầy ốt và hướng dẫn các hộ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hóa đơn, niêm yết giá nên mọi người yên tâm mở cửa trở lại”.

Việc đóng cửa kéo dài trong suốt một tuần đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thương mại trên địa bàn TP. Vinh nói riêng và cung ứng hàng hóa của khu vực nói chung.

Anh Lê Văn Thức, tiểu thương kinh doanh tạp hóa tại huyện Nam Đàn, Nghệ An chia sẻ: “Tôi lấy hàng ở chợ Vinh gần 10 năm nay, tuần nào cũng về một chuyến. Chợ này là đầu mối lớn, hàng hóa đa dạng, giá cả ổn định nên rất tiện cho mấy người buôn nhỏ như tôi. Tuần vừa rồi, tiểu thương nghỉ đồng loạt, tôi phải chạy khắp các chợ phụ để lấy hàng. Bữa nay chợ mở lại tôi mừng lắm, nhưng cũng mong mọi chuyện ổn định lâu dài”.

 Nhiều ki ốt chợ Vinh mở cửa trở lại. Ảnh: Hải Yến

Theo ghi nhận tại chợ, hơn 90% ki ốt đã hoạt động trở lại. Ban Quản lý chợ Vinh đang tiếp tục vận động, tuyên truyền để các tiểu thương yên tâm buôn bán, đồng thời hướng dẫn các hộ chuẩn bị những hồ sơ, thủ tục liên quan khi có kiểm tra. Ban Quản lý chợ Vinh cũng thông báo rộng rãi đến người dân về việc chợ đã hoạt động bình thường trở lại.

Ông Nguyễn Hữu Đắc, Trưởng Ban Quản lý chợ Vinh chia sẻ: “Chợ Vinh là trung tâm thương mại quan trọng, không chỉ phục vụ người dân trong thành phố mà còn có nhiều khách từ các huyện, thành, thị trong tỉnh và các tỉnh kề cận. Vì vậy, ngay khi các tiểu thương đồng loạt đóng quầy ốt, UBND thành phố đã yêu cầu Ban Quản lý phải nhanh chóng tuyên truyền, giải thích để chợ hoạt động bình thường, liên tục, không để gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa”.

Cũng theo lãnh đạo Ban Quản lý chợ Vinh, các tiểu thương đóng cửa không chỉ do lo ngại về đợt cao điểm kiểm tra hàng hóa của lực lượng chức năng, mà còn do chưa thống nhất về giá dịch vụ mới, trong điều kiện buôn bán khó khăn.

Cần giải pháp ổn định lâu dài

Trước đó, hàng loạt tiểu thương đã đồng loạt ngừng kinh doanh trong một tuần qua, UBND TP. Vinh đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của Sở Công Thương, Ban Quản lý chợ Vinh, UBND phường Vinh Tân cùng các đơn vị liên quan về những kiến nghị của tiểu thương.

TP. Vinh đã chỉ đạo Ban Quản lý chợ Vinh rà soát lại vị trí các quầy ki ốt, khảo sát, lấy ý kiến của tiểu thương để báo cáo lên Sở Công Thương và các cấp, ngành.

 Các quầy ki ốt được mở lại nhưng lượng khách chưa đông. Ảnh: Hải Yến

Ông Trần Quang Lâm, Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh cho biết, những năm gần đây, các chợ truyền thống ngày càng gặp khó khăn do phải cạnh tranh với các trung tâm thương mại, siêu thị và mua bán trực tuyến.

Vì vậy, việc điều chỉnh giá dịch vụ cần được tính toán kỹ lưỡng để vừa phù hợp với thực tế kinh doanh, vừa đảm bảo quyền lợi của tiểu thương, vừa đáp ứng yêu cầu về nguồn thu ngân sách.

Để chợ hoạt động ổn định, lâu dài, cần tiếp tục có những giải pháp đồng bộ về chính sách giá dịch vụ, hỗ trợ giấy tờ thủ tục, tuyên truyền rõ các quy định pháp luật về kinh doanh hàng hóa. Các hộ kinh doanh cần tăng cường áp dụng công nghệ số, tận dụng lợi thế mạng xã hội để nâng cao sức cạnh tranh của chợ truyền thống.

 

Theo Sở Công Thương Nghệ An, hiện Sở đang chỉ đạo Ban Quản lý chợ Vinh lấy ý kiến của người dân, đồng thời sẽ tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp các sở, ngành liên quan để hoàn chỉnh cơ sở pháp lý, đảm bảo giá dịch vụ mới phù hợp với tình hình thực tiễn và xu hướng phát triển thương mại bền vững.


Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: congthuong.vn