Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Độc lạ dàn bonsai ngược của "dị nhân" xứ Quảng

Trải qua hơn 13 năm trồng và chăm sóc, ông Lê Thạnh (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã tạo ra hàng trăm cây cảnh bonsai với thế mọc ngược, đồng thời xác lập kỷ lục Việt Nam.

Ông Thạnh năm nay 62 tuổi. Ngôi nhà trồng bonsai có địa chỉ trên đường Cao Thắng, TP Tam Kỳ. Dù xuất thân dân tài chính nhưng ông Thạnh lại có đam mê trồng cây cảnh từ nhỏ. 

Điều đặc biệt là ông trồng bonsai với thế ngược, khác lạ so với phần lớn dân cây cảnh trong vùng. Ông bắt đầu sưu tầm cây cảnh từ năm 2000 nhưng mãi đến năm 2010 mới bắt đầu nghiên cứu và trồng thử nghiệm thế bonsai ngược. 

Ý tưởng trồng cây cảnh ngược khởi nguồn từ việc đi du lịch một số nơi như TP Đà Nẵng, Quảng Bình. Khi thấy các điểm du lịch có nhiều loại cây mọc và phát triển theo thế hướng xuống đất còn rễ lại mọc lên trời, ông về nghiên cứu và lên ý tưởng thực hiện.  

Người đàn ông 62 tuổi cho biết việc đầu tiên cần làm là tìm kiếm những loại cây phù hợp với phong cách chơi bonsai. Cứ mỗi dịp cuối tuần, ông lại rong ruổi trên những cung đường vùng quê để sưu tầm nhiều loại cây khác nhau. 

Tại khu vực nhà của ông Thạnh có hàng trăm chậu cây bonsai ngược được trồng trong khuôn viên khoảng 100m2, thậm treo khắp các nơi. 

Cây được trồng vào lu, bình, ché rượu, bình gốm... đều phát triển, sinh trưởng và ra hoa. Mỗi ngày ông chỉ tưới nước một lần.  

Theo ông Thạnh, trồng bonsai ngược khó nhất là việc chọn lọc cây cảnh, nghiên cứu để tạo thế cho cây làm sao độc lạ. Còn phần chăm sóc không đòi hỏi quá cầu kỳ vì cây trồng trong chậu, để trên cao nên không bị ngập nước. 

Nhiều loại cây của ông Thạnh được hỏi mua với giá hàng chục triệu đồng. Hiện khu vườn có khoảng 100 cây bonsai trồng ngược thế đứng. 

Tháng 12/2020, ông Lê Thạnh được tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục "Người tạo tác các tác phẩm bonsai ngược nhiều nhất Việt Nam".  

Bên cạnh các loại hoa, khu vườn của ông Thạnh còn sở hữu hàng chục loại cây ăn quả bonsai như cam, chanh với nhiều thế đứng khác nhau. 

Hiện ông Thạnh đã nghỉ hưu nên dành tất cả thời gian cho việc chăm sóc vườn bonsai ngược của mình.  

Bên cạnh thành tích kỷ lục Việt Nam, ông cũng tự viết và ra mắt 2 cuốn sách về lý luận bonsai ngược. Đây là thành quả xứng đáng của bản thân sau gần 20 năm nghiên cứu và phát triển nghệ thuật độc lạ này. 

Tác giả: Tấn Việt

Nguồn tin: kinhtedothi.vn