Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chi thiếu hơn 30 tỷ đồng phụ cấp ưu đãi giáo viên

UBND tỉnh Đắk Lắk xác định: Thành phố Buôn Ma Thuột chi thiếu hơn 30 tỷ đồng phụ cấp ưu đãi đối với viên.

 Giáo viên 1 trường học tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: TT)

Ngày 9/5, thông tin từ UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đang chỉ đạo rà soát, đề xuất bổ sung kinh phí để các trường học chi bù phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3901.

Lý do, qua thanh tra, UBND tỉnh Đắk Lắk phát hiện TP Buôn Ma Thuột chi thiếu 30.441.084.277 đồng cho giáo viên thuộc 36 trường (8 trường mầm non, 19 trường tiểu học và 9 trường THCS) ở 7 đơn vị thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi.

Trao đổi với GD&TĐ, ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho hay, trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố sẽ nỗ lực hết sức để bảo đảm chi đầy đủ phụ cấp cho giáo viên theo quy định hiện hành.

"Trong trường hợp chưa bố trí đủ kinh phí trước 31/7/2025 (thời điểm triển khai chính quyền địa phương 2 cấp), UBND thành phố sẽ bàn giao về các phường, xã để thực hiện. Quan điểm chung, không để giáo viên thiệt thòi", ông Hưng nói.

 Nếu giáo viên ở TP Buôn Ma Thuột đang chờ để nhận đủ phụ cấp ưu đãi thì hàng ngàn giáo viên tại các địa phương khác đang lo vì bị truy thu do chi vượt. (Ảnh chụp giáo viên huyện Krông Pắc)

Trước đó, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk kết luận, từ ngày 4/6/2021 - năm 2025, TP Buôn Ma Thuột chỉ còn 7/21 xã, phường khu vực I thuộc vùng ĐBDTTS và miền núi (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg), gồm 6 xã: Cư Êbur, Ea Kao, Ea Tu, Hòa Phú, Hòa Khánh và phường Ea Tam.

UBND TP Buôn Ma Thuột đã giao dự toán để các trường chi trả phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường ở địa bàn nêu trên thấp hơn quy định.

Cụ thể, chi mức phụ cấp ưu đãi 35% cho các nhà giáo dạy tại các trường mầm non, tiểu học (thấp hơn mức phụ cấp được hưởng là 15%) và chi mức phụ cấp ưu đãi 30% cho các nhà giáo dạy tại các trường THCS (thấp hơn mức phụ cấp được hưởng là 5%).

Theo lý giải của UBND TP Buôn Ma Thuột, thành phố thuộc vùng cao, nhưng trong Thông tư số 01/2006/TTLT của Liên Bộ (Bộ GD&ĐT- Bộ Nội vụ- Bộ Tài chính) không quy định mức ưu đãi cho địa bàn vùng cao. Vì đó, UBND thành phố chi trả theo mức ở đồng bằng, thành phố, thị xã.

Thanh tra 16 đơn vị, gồm 15 huyện, thị xã, thành phố và Sở GD&ĐT, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện các địa phương, đơn vị chi vượt mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên tổng số tiền hơn 125 tỷ đồng. Trong đó nhiều nhất là huyện Krông Pắc với hơn 21,8 tỷ đồng. Có 2 huyện thực hiện đúng là: Buôn Đôn và Lắk. Đáng nói, các trường học phải hoàn thành việc truy thu số tiền đã chi vượt hoàn thành trước 31/12/2025. Điều này gây ra nhiều lo lắng đối với giáo viên khi số tiền phải trả lớn (người nhiều nhất gần 60 triệu) trong thời gian ngắn.

Tác giả: Quang Cảnh - Thành Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn