Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Người đàn ông đứng sau “đế chế vàng” lâu đời nhất Hà Nội đào tạo nhân viên chuẩn ‘con nhà lành’, nêu rõ quan điểm “đàn ông thông minh không lấy phụ nữ thành đạt”

Là chủ một thương hiệu vàng nổi tiếng và lâu đời bậc nhất Hà Nội, song ông Vũ Minh Châu, Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu lại duy trì một phong cách văn hóa doanh nghiệp "có một không hai"; cùng với đó, những quan điểm về văn hoá, lối sống của ông cũng khiến nhiều người bất ngờ.

Thiết lập văn hoá doanh nghiệp theo phương châm: “Chân phương, thánh thiện, con nhà lành”

Thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu đã trở nên quen thuộc với nhiều người, nhưng ít ai biết rằng ông Vũ Minh Châu, người sáng lập và điều hành thương hiệu này suốt gần 30 năm, còn nổi tiếng với một triết lý kinh doanh độc đáo. Đối với ông, vàng không phải là tài sản quý giá nhất; sức khỏe và văn hóa doanh nghiệp mới thực sự là những giá trị cần được trân trọng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, mọi nhân viên đều được yêu cầu tuân thủ những quy tắc nghiêm ngặt về trang phục và hình thức. Tất cả nhân viên của công ty, nam phải như thầy giáo, nữ như cô giáo, tóc để đen tự nhiên, không nhuộm màu, không uốn tỉa "đuôi chuột", không xăm môi, phun mày; nam không xăm trổ, không cắt tóc cua, trọc, không để các kiểu tóc dị thường và không được mặc quần bó sát, cạp trễ.

 

Đích thân Tổng Giám đốc còn tự tay lựa chọn vải và thiết kế quần áo kiểu dáng thanh lịch, văn minh để may cho nhân viên mặc khi làm việc tại cửa hàng. Cũng đích thân ông khai thác nguồn thực phẩm, thảo dược sạch, tạo ra các bữa ăn ngon lành, bổ dưỡng, an toàn và các loại nước uống, thuốc đông y có chức năng tăng cường sức khỏe, phòng và chữa bệnh, giúp cán bộ nhân viên và người thân được khỏe mạnh.

Một trong những điểm đặc biệt tại công ty là hoạt động ăn trưa tập thể với Tổng Giám đốc. Mỗi ngày, có khoảng 8 nhân viên từ các bộ phận khác nhau được mời ăn trưa cùng ông Vũ Minh Châu tại văn phòng. Điều này không chỉ giúp nhân viên có cơ hội giao lưu, mà còn tạo điều kiện cho Tổng Giám đốc nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của từng người.

Khi được hỏi về những nét văn hóa độc đáo này, ông Vũ Minh Châu chia sẻ rằng Bảo Tín Minh Châu muốn xây dựng một môi trường làm việc tôn vinh giá trị truyền thống và bản sắc dân tộc. Ông nhấn mạnh rằng mỗi thành viên trong công ty cần phải đẹp từ bên trong ra bên ngoài, với vẻ đẹp tự nhiên, đáng tin cậy và sức khỏe tốt.

Lấn sân sang dược phẩm: Vàng hay thuốc đều cần thật thà và trung thực

Trong nhiều năm qua, bên cạnh hoạt động kinh doanh vàng bạc, Tổng Giám đốc Bảo Tín Minh Châu đã mở rộng nghiên cứu và phát triển các loại thức uống cùng thực phẩm chức năng từ thảo mộc tự nhiên. Mục tiêu của ông không chỉ là chăm sóc sức khỏe cho gia đình, bạn bè, mà còn cho cán bộ nhân viên và người thân của họ.

Khi được hỏi về lý do chuyển hướng sang lĩnh vực này, ông Vũ Minh Châu giải thích rằng thực tế, hai lĩnh vực này có mối liên hệ chặt chẽ. Cả nghề vàng và sản xuất thuốc đều yêu cầu sự thật thà và trung thực, những tiêu chuẩn mà công ty luôn đặt lên hàng đầu đối với nhân viên.

 

Ông chia sẻ: “Thời điểm hiện tại, con người phải đối mặt với nhiều bệnh tật hiểm nghèo. Thực phẩm độc hại và nhiễm hóa chất đang tràn lan, trong khi nhiều người lại ăn uống thiếu khoa học, chỉ chăm chăm vào việc kiếm tiền mà quên đi sức khỏe. Chính vì lo lắng cho sức khỏe của gia đình và nhân viên, tôi quyết định đầu tư vào thực phẩm sạch. Khi nhân viên khỏe mạnh, họ mới có thể yên tâm làm việc và cống hiến, điều này sẽ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.”

Đến nay, ông đã cho ra mắt gần trăm loại thực phẩm và thảo dược sạch phục vụ cho cán bộ, nhân viên, bao gồm nước mắm, thịt, cá, gạo, hải sản, dầu lạc, tinh dầu tỏi, bánh dinh dưỡng, hoa quả sấy khô, và nhiều sản phẩm bổ dưỡng khác. Ngoài ra, ông còn thành lập công ty Dưỡng dược Bảo Sinh, chuyên nghiên cứu và bào chế các vị thuốc quý để nâng cao sức khỏe và hỗ trợ điều trị một số bệnh lý. Hiện tại, công ty này đã phát triển hàng chục loại sản phẩm tăng cường sức khỏe, và tất cả nhân viên gặp vấn đề về sức khỏe đều được tặng thuốc miễn phí.

Trong các chuyến từ thiện, ông Vũ Minh Châu thường kết hợp việc tặng thuốc và sản phẩm dinh dưỡng nhằm nâng cao sức khỏe cho cộng đồng. Ông cũng không ngừng tìm kiếm nguồn nguyên liệu sạch để phục vụ cho cán bộ và nhân viên. “Ở mỗi vùng miền đều có những sản vật ngon và phương thuốc quý. Tôi muốn trở thành cầu nối đưa những sản phẩm đó đến với mọi người,” ông chia sẻ.

Tuy nhiên, do yêu cầu khắt khe trong việc lựa chọn nguyên liệu, phần lớn dược phẩm và thực phẩm sạch của công ty hiện chỉ đủ phục vụ nội bộ, chưa thể bán ra thị trường rộng rãi, mặc dù đã có giấy phép thương mại hóa.

Trăn trở với thế hệ kế thừa: “Giàu mà không chia sẻ là có tội”

Hiện nay, tại Bảo Tín Minh Châu, cả lĩnh vực vàng và Dưỡng dược Bảo Sinh đang dần được Tổng Giám đốc Vũ Minh Châu chuyển giao cho các con. Tuy nhiên, điều khiến ông cảm thấy xót xa là nhiều ngành nghề truyền thống đang thiếu người kế nghiệp, trong khi giới trẻ lại hăng hái khởi nghiệp với những lĩnh vực mới.

Ông Vũ Minh Châu nhấn mạnh: “Trước khi khởi nghiệp, chúng ta phải nghĩ đến kế nghiệp. Đối với những nghề truyền thống, cần phải chú trọng vào việc kế thừa. Nếu giới trẻ không muốn theo nghề của ông cha mà chỉ thích khởi nghiệp với những ý tưởng mới, thì nguy cơ thất bại sẽ rất cao. Họ phải bắt đầu lại từ đầu, trong khi những tinh hoa nghề nghiệp của bao đời chưa được phát huy.”

 

Với sự nghiệp tại Bảo Tín Minh Châu, ông luôn nhắc nhở người kế nghiệp và toàn bộ cán bộ, nhân viên phải giữ chữ tâm và chữ tín. Ông có quan niệm rằng: “Giàu mà không chia sẻ là có tội.” Ông không đặt lợi nhuận lên hàng đầu mà chú trọng vào nhiều yếu tố tạo ra giá trị cho cuộc sống, đặc biệt là sức khỏe. Ông chia sẻ rằng: “Khỏe để làm vàng sáng hơn,” từ đó nâng cao chất lượng vàng, trang sức và dịch vụ củacông ty.

Quan điểm đặc biệt về phụ nữ: “Thiên nga mà tắm thương trường cũng trở thành gà chọi”

Ông Vũ Minh Châu, Tổng Giám đốc Bảo Tín Minh Châu, có những quan điểm rất đặc biệt về phụ nữ. Ông yêu thương và trân trọng họ, nhưng cũng không ngại bày tỏ suy nghĩ của mình trong tập Luận mà ông từng viết: “Chăm, hiền là những đức tính quý báu nhất của người vợ. Phụ nữ đẹp thường không chăm, phụ nữ thông minh thường không hiền.” Ông cũng nhấn mạnh rằng: “Thiên nga mà tắm thương trường cũng trở thành gà chọi.”

Ông thẳng thắn cho rằng: “Tôi nghĩ phụ nữ không nên thành đạt mà chỉ nên là người dịu dàng và tinh tế. Là một người đàn ông thành đạt, tôi biết rằng một người đàn ông thông minh sẽ chẳng bao giờ lấy người phụ nữ thành đạt làm vợ.”

 

Không ủng hộ phụ nữ tham gia vào thương trường, theo ông: “Sau một thời gian kinh doanh, những nét nữ tính của họ đều biến mất.” Đối với ông, một người phụ nữ lý tưởng phải có những phẩm chất như: đẹp chân phương, thánh thiện, con nhà lành, dịu dàng, nữ tính và thông minh. Về phong cách ăn mặc, ông nhấn mạnh rằng: “Âu ra Âu mà Á thì phải ra Á.”

Nhận xét về Tổng Giám đốc Bảo Tín Minh Châu, nhiều người có chung quan điểm, ông Vũ Minh Châu là một trong những doanh nhân đặc biệt nhất miền Bắc. Dù sống giữa vàng bạc, ông vẫn luôn trăn trở về văn hóa và yêu quý những điều giản dị trong cuộc sống; có tinh thần tôn vinh sự tinh tế và hoàn hảo của phương Tây, nhưng cũng luôn thể hiện phương châm bảo vệ cốt cách và tâm hồn Việt.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn