Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Yahoo ngỏ lời muốn mua lại trình duyệt Chrome từ Google

Google đang phải đối mặt với áp lực từ Bộ Tư pháp Mỹ khi yêu cầu chia tách hoạt động kinh doanh trình duyệt Chrome để chống độc quyền.

Trong bối cảnh Chrome đang có nguy cơ rời xa Google, một trong những công ty công nghệ nổi tiếng Yahoo đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua lại Chrome.

Mọi thứ bắt nguồn từ việc Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã kiện Google với cáo buộc “độc quyền thị trường” trong lĩnh vực dịch vụ tìm kiếm và quảng cáo hiển thị. Vụ kiện đã được chấp thuận và DOJ yêu cầu Google xem xét lại một số hoạt động kinh doanh, bao gồm việc chia tách Chrome và Android, hạn chế đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và cân bằng hệ thống quảng cáo.

 

Lý do Yahoo muốn mua lại trình duyệt Google Chrome

Để đối phó với tình hình này, Google đã chuẩn bị các biện pháp phản công. Tuy nhiên, một số công ty, trong đó có Yahoo, đã tiến tới việc tìm cách mua lại Chrome. Yahoo từng là một trong những công cụ tìm kiếm hàng đầu vào đầu những năm 2000 nhưng đã bị Google vượt mặt. Công ty này đã trải qua nhiều lần bị mua lại, gần đây nhất là vào năm 2021 khi được Apollo Global Management mua lại từ Verizon Communications.

Kể từ khi được Apollo tiếp quản, Yahoo đã tích cực phát triển một nguyên mẫu trình duyệt mới với mục tiêu hồi sinh công cụ tìm kiếm của mình. Brian Provost, tổng giám đốc bộ phận tìm kiếm của Yahoo, cho biết khoảng 60% truy vấn tìm kiếm hiện nay được thực hiện qua trình duyệt web, và việc sở hữu một trình duyệt sẽ là chìa khóa để phục hồi vị thế của Yahoo trong lĩnh vực tìm kiếm.

Provost ước tính rằng việc phát triển nguyên mẫu trình duyệt của Yahoo sẽ mất từ 6 đến 9 tháng. Tuy nhiên, nếu mua lại Chrome thành công, Yahoo có thể nhanh chóng mở rộng quy mô và tăng thị phần tìm kiếm từ 3% lên hai chữ số. Ông cũng cho biết việc mua lại này có thể tiêu tốn hàng tỷ USD, nhưng tin rằng sự hỗ trợ từ Apollo sẽ đảm bảo nguồn tài chính cần thiết.

Thông tin về ý định mua lại Chrome của Yahoo được công bố trong phiên điều trần của DOJ diễn ra vào hôm 23/4 theo giờ địa phương. Trước đó, vào hai ngày đầu của phiên tòa, OpenAI và Perplexity cũng đã công bố ý định tương tự.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn