Từ trại cai nghiện đến đường dây buôn bán ma túy, 3 bị cáo lĩnh án tử
- 20:06 22-04-2025
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ngày 22/4, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Hoàng Xuân Tuấn (SN 1982, ngụ quận 4); Nguyễn Văn Thọ (SN 1994) và Tô Hồng Tài (SN 1991, cùng ngụ quận 1, Tp.HCM) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
![]() |
Mua bán trái phép chất ma túy, 3 bị cáo phải trả giá bằng cả mạng sống. |
Theo cáo trạng, chiều 01/6/2023, cơ quan chức năng phát hiện Tài và Thọ có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra, phát hiện quả tang 2 đối tượng này đang giấu gần 1kg ma túy, loại Methamphetamine.
Tài khai số ma tuý này mua của Thọ để bán lại cho khách. Đồng thời, Thọ khai ma túy bán cho Tài là mua của Hoàng Xuân Tuấn.
Từ lời khai của Tài và Thọ, cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn tại 273 Khánh Hội (phường 2, quận 4, Tp.HCM), thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy.
Khai thác nhanh, Tuấn thừa nhận là người bán ma túy cho Thọ.
Tại cơ quan điều tra, cả ba bị cáo khai nhận, Tuấn và Thọ quen biết nhau khi đi cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện ma túy ở tỉnh Phước Bình. Sau khi trở về địa phương, Tuấn, Thọ thường liên lạc với nhau và thỏa thuận mua bán ma túy.
Giữa tháng 5/2023, Thọ sử dụng tài khoản Telegram tên "Tý chuột" gọi cho Tuấn có tài khoản "Châu Tỉnh Chỉ" đặt mua 1kg ma túy đá. Tuấn đồng ý bán với giá 250 triệu đồng và hẹn giao tại đầu hẻm 189B đường Cô Giang (quận 1).
Sau đó, Tuấn liên hệ Tâm "đen" (không rõ lai lịch) mua 1kg ma túy đá với giá 240 triệu đồng và bán cho Thọ, Tuấn hưởng chênh lệch 10 triệu đồng. Sau khi nhận ma túy từ Tuấn, Thọ bán lại cho Tài với giá 260 triệu đồng. Thọ thu lời số tiền 10 triệu đồng. Việc giao dịch mua bán ma túy giữa Tâm "đen", Tuấn, Thọ, Tài đều trả tiền mặt.
Ngày 01/6/2024, Thọ lại liên lạc với Tuấn đặt mua 1kg ma túy đá. Tuấn tiếp tục gọi điện cho Tâm "đen" để liên hệ mua. Sau khi nhận ma túy, Tuấn lấy tờ giấy trắng bọc gói ma túy lại và bỏ vào túi giấy có quai xách, đem đi giao cho Thọ tại đường Cô Giang, phường Cô Giang.
Bị cáo Thọ sau khi nhận ma túy đã mang đi bán cho Tài, giao "hàng" tại số C4/20BM4, ấp 4 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Khi Tài nhận túi xách có chứa ma túy treo lên móc xe máy định rời đi thì bị phát hiện bắt quả tang như trên.
Cáo trạng xác định, cả ba bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với số ma túy gần 2kg các loại.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.
Sau khi nghị án, HĐXX đã nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động phân phối độc quyền của nhà nước về ma túy nên cần xét xử nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.
Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt cả 3 bị cáo Tuấn, Tài và Thọ cùng mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời, phạt bổ sung các bị cáo mỗi người 30 triệu đồng.
Tác giả: Võ Công Thư
Nguồn tin: nguoiduatin.vn