Mặt cỏ dị biệt, chưa từng thi đấu làm khó Việt Nam tại giải trẻ châu Á
- 14:34 18-04-2025
- In ra
- Đóng cửa sổ này
![]() |
U17 Việt Nam gặp khó khăn với loại cỏ chưa từng thi đấu ở trong nước |
Loại cỏ gây khó dễ
Gần 1 tuần trôi qua, kể từ khi U17 Việt Nam khép lại hành trình U17 châu Á 2025, với 3 trận hoà cùng tỷ số 1-1 trước Nhật Bản, Australia và UAE. Tiếc nuối và tự hào là hai tâm trạng đan xen đối với HLV Cristiano Roland và các cầu thủ. Cũng từ hành trình này, chiến lược gia người Brazil có đúc kết thú vị.
Chia sẻ với báo giới, ông thầy người Brazil tâm sự: “Chúng tôi đã có một bài học hay. Cụ thể ở trận gặp U17 Nhật Bản, U17 Việt Nam đã để thủng lưới từ một tình huống bóng cố định. Đó là pha bóng mà một cầu thủ của chúng tôi (Hồng Quang - PV) bị trượt chân”. Ông Roland chia sẻ thêm: “Về vấn đề này, tôi muốn đề cập sâu hơn tới loại cỏ được sử dụng tại Saudi Arabia. Loại cỏ này không giống như cỏ ở Việt Nam. Nó rất dày và bóng lăn rất nhanh. Mọi người theo dõi các trận đấu có thể thấy rất nhiều cầu thủ bị trượt chân, phải hãm tốc độ lại. Để chơi bóng tốt trên mặt cỏ nói trên thì chúng ta phải sử dụng một loại giày khác, vốn không cần thiết ở Việt Nam. Sân bóng Việt Nam không có loại cỏ như vậy”.
![]() |
U17 Việt Nam vượt qua khó khăn nghịch cảnh - Ảnh: VFF |
Đây có thể xem như một khó khăn ngoại cảnh mà BHL U17 Việt Nam không thể lường trước, trong quá trình chuẩn bị cho đội nhà tham dự giải. Dẫu vậy, đội vẫn vượt qua thách thức khách quan để có 3 trận hoà trước các đội mạnh hơn. Điều này cũng đến từ công tác chuẩn bị tâm lý, thể lực cho cầu thủ của BHL “Những chiến binh trẻ sao Vàng”.
Ông Roland nói: “Kết quả ở giải U17 châu Á với U17 Việt Nam không tệ. Tôi muốn nhấn mạnh rằng những khả năng của các cầu thủ như thế nào đều đã thể hiện trong giải đấu vừa qua. Và thành công là dấu ấn của cả tập thể chứ không phải chỉ mỗi cá nhân. Bên cạnh đó, việc xây dựng nền tảng thể lực cho U17 Việt Nam đã phát huy hiệu quả. Trước giải đấu thì tôi dành nhiều thời gian để tăng cường điều đó, bên cạnh kỹ chiến thuật cho học trò. Chúng tôi cố gắng làm sao để các cầu thủ đạt được điểm tốt nhất về thể lực. Quan trọng hơn nữa là tâm lý của các cầu thủ trong tập luyện lẫn khi thi đấu, đều phải cố gắng đạt đến điểm cao nhất để có sự chuẩn bị cao nhất”.
Đòn bẩy sau hành trình
Đa phần các cầu thủ U17 Việt Nam đều sinh năm 2008. Vậy nên, những Duy Đăng, Thiên Phú, Việt Phong, Gia Bảo… sẽ không thể góp mặt trong chiến dịch hướng đến VCK U17 World Cup 2026. Dẫu sao nhìn từ tiềm năng và nỗ lực của học trò, HLV Cristiano Roland tin tưởng những học trò do mình dẫn dắt có thể tham gia cấp độ ĐTQG cao hơn. “Họ có khả năng. Nhưng tôi cho rằng, để khoác áo U20, U23 hay đội tuyển quốc gia Việt Nam, các cầu thủ sẽ phải luôn cố gắng rèn luyện, chăm chỉ tập luyện. Chỉ có điều đó mới giúp họ chinh phục con đường rất dài phía trước”.
Bản thân HLV Roland cũng kỳ vọng vào sự chung tay của nhiều doanh nghiệp cũng như cách tổ chức, định hướng xuyên suốt từ bóng đá trẻ cho tới đội 1 ở các CLB bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam.
“Các CLB lớn ở nước ngoài đều có nhà đầu tư lớn ở phía sau”, ông Roland nói. “Họ có sự đầu tư lớn không chỉ về lợi nhuận thu lại sau khi đầu tư và tài trợ mà cần nhìn về sự đam mê bóng đá. Với bóng đá trẻ Việt Nam, các cầu thủ đã cho thấy mình có khả năng, khát khao. Nếu chúng ta có sự đầu tư, đam mê và xây dựng để phát triển bóng đá nước nhà thì một ngày không xa, đội tuyển quốc gia sẽ đến được với World Cup!”.
![]() |
Tiềm năng của cầu thủ trẻ Việt Nam cần có sự đầu tư dài hạn, tâm huyết - Ảnh: VFF |
“Tôi muốn lấy ví dụ như Hà Nội FC. CLB này với sự đầu tư của tập đoàn T&T là một trường hợp cần phải nhân rộng. Khi tôi còn chơi cho CLB này, một số tuyển thủ quốc gia hiện tại còn đang đi nhặt bóng hỗ trợ cho các đàn anh. Lúc đó, bầu Hiển vẫn còn là Chủ tịch. Và bây giờ, khi con trai ông là Đỗ Vinh Quang lên thay, đội bóng vẫn duy trì được triết lý xuyên suốt”, ông Roland nói.
“Đó là đầu tư bền vững cho bóng đá trẻ và đội 1 của Hà Nội FC. Nhờ vậy, các cầu thủ trẻ còn hỗ trợ nhặt bóng cho chúng tôi thuở nào nay đã tiếp nối, trở thành trụ cột không chỉ ở CLB mà còn là các cấp độ đội tuyển quốc gia. Để có được điều này, bầu Hiển hay mở rộng hơn là những ông chủ phải thực sự đam mê bóng đá. Họ phải có sự đầu tư bền vững cho bóng đá, từ trẻ cho đến chuyên nghiệp. Ở điểm này, tôi rất mong có nhiều CLB cùng chung tay đầu tư và phát triển như thế. Mô hình đầu tư bền vững, ổn định, cung cấp nhiều lứa cầu thủ như ĐTQG cần phải được nhân rộng hơn tại Việt Nam”, vị chiến lược gia này khép lại.
Tác giả: Thiên Minh
Nguồn tin: bongdaplus.vn