Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Tăng lương vừa qua là một nỗ lực lớn
- 16:21 17-04-2025
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Sáng 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện một số nội dung cải cách chính sách tiền lương trong khu vực công, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội (thực hiện từ 1/7/2024).
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở đã được điều chỉnh tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%). Như vậy, so với năm 2018 (trước khi có Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương) thì mức lương cơ sở đã được điều chỉnh từ tăng thêm 68,3%.
Việc điều chỉnh mức lương cơ sở tăng 30%, bổ sung 10% quỹ tiền thưởng; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng tăng 15% từ ngày 1/7/2024 là một nỗ lực lớn của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và đã cơ bản cải thiện được đời sống người hưởng lương, trong điều kiện đất nước còn rất nhiều khó khăn.
![]() |
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà |
Các ý kiến thảo luận tại phiên họp đều ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 142 trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức.
Việc thống nhất, triển khai thực hiện cải cách tiền lương đã góp phần cơ bản nâng cao thu nhập, cải thiện đáng kể đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khu vực công, tạo động lực nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc, đồng thời, nâng cao thu nhập, tạo được niềm tin, sự đồng thuận của các đối tượng hưởng lương hưu, góp phần ổn định xã hội.
Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, đợt điều chỉnh lương vừa qua là thành tựu lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Chính phủ đã khẩn trương thể chế hóa chủ trương của Đảng trình Quốc hội. Quốc hội đã rất khẩn trương ban hành những cơ chế, chính sách và được Chính phủ triển khai thực hiện toàn diện trên cả nước.
"Trong điều kiện đất nước ta còn nhiều khó khăn nhưng phải nói đợt tăng lương, điều chỉnh lương năm 2024 vừa rồi là một thành tựu rất đáng ghi nhận và được cán bộ, đảng viên, nhân dân và những người hưởng lương, kể cả đối tượng chính sách lương hưu đánh giá rất cao. Tăng đều, ai cũng được tăng và tăng rất cao. Điều đó rất quý, rất mừng!", ông Nguyễn Khắc Định chia sẻ.
![]() |
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định |
Cho ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh báo cáo cần rõ con số, “nói có sách, mách có chứng”. Tới đây, sau sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền cấp tỉnh, cấp xã mới chính thức đi vào hoạt động sẽ có đánh giá cụ thể tinh gọn bộ máy thế nào, giảm bao nhiêu biên chế, tiết kiệm được bao nhiêu ngân sách để bố trí cho đầu tư phát triển, chế độ chính sách, an sinh xã hội…, qua đó tính toán, cân đối.
“Khuyến khích trả lương theo hiệu suất công việc, đánh giá rõ ràng” - Chủ tịch Quốc hội lưu ý và nêu kinh nghiệm nhiều nước tinh gọn bộ máy dựa vào công nghệ số và trả lương cao, vì tinh gọn thì mới có tiền trả lương cao, còn sử dụng công nghệ số để giảm bớt sự phụ thuộc vào con người.
Báo cáo tiếp thu, giải trình tại tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, thời gian tới sẽ phối hợp đề xuất một số nhiệm vụ liên quan, từ đó đề xuất Ban Chấp hành Trung ương đánh giá lại Nghị quyết 27 để có giải pháp căn cơ, chiến lược, chính sách tiền lương lâu dài.
Đề cập việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, bà Phạm Thị Thanh Trà nhận định là tác động tương đối lớn. Bộ sẽ tổng hợp số người nghỉ việc, tương ứng nguồn kinh phí chi trả bao nhiêu, cùng với đó là giải pháp cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để báo cáo Quốc hội.
Kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận nỗ lực của Chính phủ trong việc cụ thể hóa và tích cực triển khai một số nội dung cải cách chính sách tiền lương trong khu vực công, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội theo Nghị quyết 142.
![]() |
|
“Trong 4 lần điều chỉnh từ khi có Nghị quyết 27 của Trung ương thì vừa qua là lần tăng cao nhất, đồng bộ, mang lại phấn khởi trong dư luận nhân dân về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Sau hơn 1 năm thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhất là trong bối cảnh tập trung ưu tiên cải cách bộ máy, hoàn thiện thể chế”, bà Nguyễn Thị Thanh nói.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất báo cáo Quốc hội nội dung này tại Kỳ họp thứ 9; đề nghị Chính phủ nghiên cứu tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo, rà soát cập nhật số liệu và đánh giá rõ kết quả, bất cập, hạn chế, làm rõ nguyên nhân và đề xuất kiến nghị, giải pháp cũng như dự báo những khó khăn, thách thức trong lộ trình thực hiện với bối cảnh tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện mục tiêu phát triển KTXH.
Tác giả: Ngọc Thành
Nguồn tin: Báo VOV