Tổng thống Mỹ Donald Trump có mục tiêu điều tra mới
- 09:56 15-04-2025
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Công báo Liên bang ngày 14-4 thông báo mục tiêu điều tra là để áp thuế hai mặt hàng này với lý do an ninh quốc gia, theo Mục 232 của Đạo luật mở rộng thương mại 1962.
Cuộc điều tra sẽ kéo dài tối đa 270 ngày, trong đó 21 ngày đầu là thời gian tiếp nhận ý kiến công khai.
Thông báo cho biết cuộc điều tra do Bộ Thương mại dẫn đầu, sẽ bao gồm cả dược phẩm và thành phần dược phẩm cũng như các sản phẩm phái sinh khác.
Các nhà sản xuất thuốc cho rằng thuế quan có thể làm tăng nguy cơ thiếu hụt và giảm khả năng tiếp cận của bệnh nhân.
Tuy nhiên, ông Donald Trump vẫn thúc đẩy việc tăng thuế, cho rằng Mỹ cần sản xuất nhiều thuốc hơn để không phải phụ thuộc vào các quốc gia khác về nguồn cung thuốc.
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tân Hoa Xã |
Các công ty trong ngành đã vận động ông Donald Trump áp dụng thuế quan đối với các dược phẩm nhập khẩu theo từng giai đoạn, với hy vọng giảm bớt tác động tiêu cực từ các khoản thuế và có thời gian để chuyển đổi sản xuất.
Các nhà sản xuất thuốc lớn có hoạt động sản xuất toàn cầu, chủ yếu ở Mỹ, châu Âu và châu Á, và việc chuyển nhiều hoạt động sản xuất hơn sang Mỹ đòi hỏi phải có nguồn lực lớn và có thể mất nhiều năm.
Nhà phân tích Courtney Breen của công ty Bernstein cho biết: "Thông báo này giúp chúng tôi có thêm thời gian và tầm nhìn về thời điểm có thể áp dụng thuế quan. Chúng tôi chắc chắn sẽ chú ý đến các hành động vận động hành lang mà PHRMA và các giám đốc điều hành của ngành sẽ tham gia trong 3 tuần tới".
Tổng thống Donald Trump đã sử dụng thuế quan làm nền tảng trung tâm cho các chính sách kinh tế và an ninh quốc gia, đưa ra một loạt khoản thuế mạnh đối với đối tác thương mại mà nhiều nhà kinh tế ước tính đã nâng mức thuế nhập khẩu trung bình lên khoảng 25% từ mức chỉ 2,5% trong vài tháng.
Các thông báo làm chao đảo thị trường tài chính, hầu hết các chỉ số chứng khoán của Mỹ hiện giảm 10% trở lên so với mức cao kỷ lục đạt được sau chiến thắng bầu cử của ông Donald Trump vào tháng 11 năm ngoái.
Nhiều nhà kinh tế cũng hạ thấp triển vọng đối với nền kinh tế Mỹ, dự đoán tình trạng thất nghiệp và lạm phát sẽ tăng cao sau khi ông Donald Trump áp dụng thuế quan.
Một quan chức cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang - Thống đốc Christopher Waller – ngày 14-4 đã gọi chính sách thuế quan của ông Donald Trump là "một trong những cú sốc lớn nhất ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ trong nhiều thập kỷ".
Mỹ bắt đầu áp thuế cơ bản 10% đối với hầu hết các mặt hàng nhập khẩu vào ngày 5-4. Tiếp đó, ông Donald Trump đã hoãn các khoản thuế nghiêm ngặt nhằm vào hàng chục đối tác thương mại khác, mặc dù vẫn áp mức thuế cao nhất - tổng cộng 145% - nhắm vào Trung Quốc.
Dược phẩm và chất bán dẫn được miễn các loại thuế đối ứng nhưng ông Donald Trump nói rằng chúng sẽ phải đối mặt với các mức thuế riêng biệt. Ông chủ Nhà Trắng sẽ công bố mức thuế đối với chất bán dẫn nhập khẩu trong tuần tới, đồng thời nói thêm sẽ có sự linh hoạt với một số công ty trong lĩnh vực này.
Tác giả: Huệ Bình
Nguồn tin: Báo Người lao động