Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội

Động thái bất tín nhiệm mà phe đối lập khởi xướng chống lại Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã không giành đủ số phiếu cần thiết để được thông qua.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội diễn ra vào ngày 26/3. Cuộc bỏ phiếu được coi là một phép thử ban đầu về sự đoàn kết trong liên minh cầm quyền do bà dẫn dắt sau 2 ngày bị phe đối lập chất vấn dữ dội.

Bà Paetongtarn, 38 tuổi, đã trở thành Thủ tướng trẻ nhất của Thái Lan vào tháng 8 năm ngoái. Mặc dù có tỉ lệ ủng hộ không cao trong các cuộc thăm dò ý kiến, nữ Thủ tướng đã dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu khi không có dấu hiệu bất hòa nào trong liên minh 11 đảng của bà.

Liên minh của bà, do Đảng Pheu Thai (Vì người Thái) dẫn dầu, kiểm soát 320 trong số 500 ghế tại Hạ viện Thái Lan, và bất kỳ động thái nào chống lại Thủ tướng sẽ cần sự ủng hộ của hơn một nửa số nhà lập pháp có mặt để được thông qua.

 Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội, ngày ngày 26/3/2025. Ảnh: Thai PBS

Phe đối lập cáo buộc chính quyền của bà đã hoàn toàn thất bại trong việc cải thiện tình hình kinh tế sau 6 tháng tại nhiệm, nêu dẫn chứng về nợ hộ gia đình, chi phí sinh hoạt, tỉ lệ thất nghiệp, cũng như giá xuất khẩu của các sản phẩm nông nghiệp chủ lực…

Đảng Nhân dân đối lập, đảng lớn nhất trong quốc hội, cũng hướng phần lớn các cuộc tấn công của mình vào mối quan hệ thân thiết của bà Paetongtarn với cha bà, chính trị gia nổi tiếng Thaksin Shinawatra, người chiếm vị trí quan trọng trong nền chính trị của quốc gia Đông Nam Á trong 24 năm qua.

Bà Paetongtarn, thành viên thứ 4 của gia đình Shinawatra nắm giữ chức vụ cao nhất trong chính phủ Thái Lan, đã phủ nhận những cáo buộc chống lại bà trong cuộc tranh luận, và nhiều lần nói rằng bà chỉ nghe theo lời khuyên của cha mình.

"Tôi đang làm việc này với khả năng tốt nhất của mình. Tôi cũng là con gái của ông Thaksin Shinawatra, tôi nói điều này một cách tự hào", bà Paetongtarn cho biết trong bài phát biểu bế mạc hôm 25/3, kết thúc khoảng 30 tiếng chất vấn căng thẳng và chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

"Tôi yêu cầu tất cả các vị đánh giá các kỹ năng và nỗ lực của tôi với tư cách là Thủ tướng. Những lời chỉ trích nên tập trung vào công việc. Điều đó sẽ có lợi hơn cho quốc hội và đất nước", bà nói.

Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm diễn ra trong một phiên họp ngắn của quốc hội hôm 26/3. Chủ tịch Hạ viện Wan Mohamad Noor Matha bắt đầu phiên họp lúc 10h sáng (giờ địa phương) khi 487 Hạ nghị sĩ có mặt.

Kết quả, động thái bất tín nhiệm mà phe đối lập khởi xướng chống lại Thủ tướng Paetongtarn đã không được quốc hội thông qua, khi chỉ nhận được 162 phiếu thuận và có tới 319 phiếu chống, 7 phiếu trắng.

Tác giả: Minh Đức

Nguồn tin: nguoiduatin.vn