Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Giới trẻ ngại đẻ, khách sạn tình yêu Nhật Bản biến thành nhà tang lễ

Trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm mạnh và dân số già hóa ở Nhật Bản, các loại hình kinh doanh từng thịnh vượng như khách sạn tình yêu cũng phải chuyển đổi mô hình.

 Hình ảnh ban đầu của khách sạn tình yêu ở tỉnh Saitama.

Vào tháng 2, một khách sạn tình yêu ở tỉnh Saitama (Nhật Bản) được chuyển mô hình kinh doanh thành nhà tang lễ. Thay vì những căn phòng màu sắc trước đây, toàn bộ đều đã được sơn lại màu trắng trang nghiêm.

Hình ảnh trước - sau của toà nhà được một số dân mạng chia sẻ, cho rằng đây là tín hiệu cho thấy tỷ lệ sinh giảm và xã hội già hoá ở xứ Phù Tang, theo South China Morning Post.

Một dân mạng Nhật Bản bình luận: "Tôi tưởng tượng ai đó bắt đầu và kết thúc cuộc đời ở cùng một nơi". Một người khác bày tỏ: "Tôi không muốn tổ chức tang lễ tại một nơi từng là khách sạn tình yêu đâu".

Xuất hiện vào cuối những năm 1960 ở Nhật Bản, các khách sạn tình yêu phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ đỉnh cao kinh tế của đất nước, còn được gọi là thời kỳ "bong bóng kinh tế" vào những năm 1980. Các cơ sở này phục vụ những cặp đôi tìm kiếm sự riêng tư và thoải mái.

 

 Cơ sở kinh doanh được cải tạo thành nhà tang lễ.

Cấp độ của các khách sạn tình yêu cũng khác nhau. Một số đem lại trải nghiệm sang trọng tương đương khách sạn 5 sao, số khác ở vùng ngoại ô thường tồi tàn hơn.

Nhiều người Nhật Bản thích đến khách sạn tình yêu vì chúng được trang trí xa hoa, đôi khi kỳ quặc, đặc biệt là những nơi có chủ đề về tàu vũ trụ, anime hay xứ sở thần tiên.

Sự xuất hiện của các khách sạn tình yêu cũng trùng hợp với đợt bùng nổ sinh đẻ lần thứ hai của Nhật Bản, khi số ca sinh hàng năm vượt mốc 2 triệu trong khoảng thời gian từ năm 1971 đến 1974.

 

 Các căn phòng bên trong khách sạn cũ được sơn lại màu trắng.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tỷ lệ sinh của xứ hoa anh đào đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 720.988 vào năm 2024, giảm 5% so với năm trước và là năm giảm thứ 9 liên tiếp. Số cặp đôi Nhật Bản kết hôn vào năm 2023 cũng lần đầu tiên giảm xuống dưới con số 500.000 sau 90 năm.

Vào tháng 9/2024, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho biết số người cao tuổi của nước này đã tăng lên mức kỷ lục 36,25 triệu người, trong đó những người từ 65 tuổi trở lên chiếm 29,3% dân số cả nước. Người cao tuổi được ước tính sẽ chiếm 34,8% dân số Nhật Bản vào năm 2040.

Theo số liệu thống kê do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản công bố, số lượng khách sạn tình yêu được đăng ký kinh doanh cũng giảm từ 5.670 vào năm 2016 xuống còn 5.183 vào năm 2020.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn