Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Ông Trần Cẩm Tú: Mạng xã hội đang trở thành những thế lực quyền lực tiềm ẩn

Ông Trần Cẩm Tú cho rằng mạng xã hội đang trở thành những thế lực quyền lực tiềm ẩn với đời sống tư tưởng của hàng triệu con người Việt Nam ở trong, ngoài nước.

 Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Ảnh: P.HẢI

Sáng 17-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng Sản, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo quốc gia Công tác lý luận của Đảng và những định hướng nghiên cứu quan trọng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phải thẳng thắn nhìn vào sự thật

Phát biểu tại đây, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng của hội thảo.

Ông nêu rõ đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, mở ra những vận hội to lớn nhưng cũng đặt ra không ít thách thức, đòi hỏi phải không ngừng đổi mới, nâng tầm tư duy, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng.

Đồng thời tiếp tục phát triển, hoàn thiện hệ thống lý luận để xây dựng các quyết sách chiến lược, khơi dậy, phát huy mạnh mẽ sức mạnh, tinh thần và ý chí con người, dân tộc Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Trong giai đoạn trước mắt, theo ông Tú, phải thực hiện quyết liệt, thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045.

Ông chỉ rõ yêu cầu công cuộc đổi mới hiện nay đòi hỏi phải thẳng thắn nhìn vào sự thật, chỉ rõ những yếu kém, bất cập, nguyên nhân, nhận diện rõ những điểm nghẽn, nút thắt trong lý luận và nhận thức lý luận.

Không ngừng tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận, không ngừng nghiên cứu, chỉ rõ các vấn đề lý luận mới, đâu là cơ hội lớn cần tận dụng, đâu là thách thức lớn cần vượt qua, những yếu tố mới cần bổ sung.

Từ đó đề xuất các giải pháp đột phá, tạo động lực mạnh mẽ cho quá trình phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Ông đề nghị hội thảo tập trung thảo luận, trao đổi, làm sáng tỏ những vấn đề trọng tâm. Trong đó, quan tâm lý giải những vấn đề lý luận trong các lĩnh vực thực tiễn. Như trong phát triển kinh tế, tập trung nghiên cứu, hoàn thiện lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...

Về phát triển nền kinh tế nhiều thành phần và nội hàm quan điểm kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế.

Về chiến lược phát triển kinh tế tư nhân; về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được coi là động lực chủ yếu, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, xã hội số, chính phủ số, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia.

Trong phát triển khoa học và công nghệ, vấn đề nhận thức về khó khăn, trở ngại, điểm nghẽn, nút thắt cản trở sự phát triển.

Vấn đề nhận thức khoa học và công nghệ là động lực chủ yếu để phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời có tác động dẫn đến sự thay đổi của quan hệ sản xuất...

Trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, vấn đề nhận thức đầy đủ, sâu sắc phương thức lãnh đạo, cầm quyền, dân chủ trong điều kiện Đảng ta cầm quyền duy nhất; phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"...

 Quang cảnh hội thảo - Ảnh: P.HẢI

Nắm bắt thông tin, dư luận xã hội… cần đi trước một bước

Một nội dung khác, theo ông Tú, trong nhận thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vấn đề định hướng, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, quản lý báo chí, nắm bắt thông tin, dư luận xã hội… cần đi trước một bước.

Đồng thời dự báo xu hướng, tính chất vận động, bản chất vấn đề nhằm cung cấp những luận cứ khoa học sắc bén, phục vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, bảo vệ Đảng, chế độ, bảo vệ nhân dân và quốc gia dân tộc.

Ông Tú đặt vấn đề với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo đã và đang tạo nên những xã hội ảo và thay đổi tư duy của nhiều con người, điều đó đặt ra những thách thức, yêu cầu nào đối với công tác tư tưởng của Đảng.

"Mạng xã hội đang trở thành những thế lực quyền lực tiềm ẩn đối với đời sống tư tưởng của hàng triệu con người Việt Nam ở trong và ngoài nước, công tác tư tưởng sẽ phải làm gì để bảo vệ tư tưởng của Đảng trong thế giới ảo do con người và trí tuệ nhân tạo tạo nên. Phải làm gì để tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho những công dân số", ông Tú gợi mở.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho biết nhìn lại 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, công tác lý luận của Đảng đã phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, xây dựng nên một nền lý luận đặc sắc.

Công tác lý luận của Đảng đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, góp phần bổ sung, hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ mới, thể hiện rõ trong mô hình xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ