Giải pháp ổn định dạy 2 buổi/ngày nhìn từ địa phương
- 16:29 12-03-2025
- In ra
- Đóng cửa sổ này
![]() |
Trường Tiểu học Hoàng Trù (Nam Đàn, Nghệ An) dạy học theo số giáo viên biên chế hiện có. |
Trong bối cảnh thiếu giáo viên, việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày gặp khó khăn nhất định. Trước mắt, các trường điều chỉnh thời khóa biểu, thực hiện dạy học theo số giáo viên biên chế hiện có.
Điều chỉnh thời khóa biểu
2 tuần nay, thời khóa biểu của Trường Tiểu học Hoàng Trù (Nam Đàn, Nghệ An) đã điều chỉnh. Học sinh các khối 1, 2, 3 chỉ học buổi sáng. Học sinh lớp 4, 5 học các buổi sáng và 2 buổi chiều trong tuần.
Cô Hiệu trưởng Vương Hồng Liên cho biết: Tỷ lệ giáo viên của trường tính cả Tổng phụ trách Đội là 1,37 giáo viên/lớp. Để dạy học 2 buổi/ngày cho tất cả khối lớp, trường cần thêm 2 giáo viên. Trước đây, để bù cho số giáo viên còn thiếu, nhà trường thỏa thuận với phụ huynh thu tiền trả lương tăng tiết cho giáo viên. Nhưng hiện nay, việc thu tiền dừng lại, nhà trường cho học sinh nghỉ một số tiết và yêu cầu giáo viên ra thêm bài tập, hướng dẫn các em về nhà làm và bổ trợ kiến thức tự học. Nhà trường hy vọng, huyện sớm có phương án thay thế để việc dạy học trở lại ổn định.
Trường Tiểu học Nhân Thành (Yên Thành, Nghệ An) những năm học trước hợp đồng thêm giáo viên thỉnh giảng tiếng Anh để dạy khối 1, 2. Tuy nhiên, năm nay, trường được huyện phân bổ giáo viên tiếng Anh. Bên cạnh đó, có 1 giáo viên chuyên môn Toán, hoàn thành học chuyển đổi văn bằng 2 Tin học và phụ trách môn học này.
Vì vậy, trường không hợp đồng giáo viên ngoài, nhưng giáo viên biên chế phải dạy quá tiết. Nhà trường thỏa thuận thu tiền phụ huynh để trả cho các tiết tăng thêm, thừa giờ của giáo viên. Nhưng thực hiện Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT (Thông tư 29), cùng với chỉ đạo của phòng, sở GD&ĐT, trường đã dừng thu tiền phụ huynh.
Cô Trần Thị Đa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhân Thành cho hay, số tiền đã thu được tính toán để trả lại phụ huynh. Thay vào đó, nhà trường vận động giáo viên mỗi người cố gắng một chút, vì học sinh, dạy vượt quá số tiết quy định để đảm bảo ổn định dạy học như kế hoạch đến hết năm học. Công tác tổ chức bán trú cũng được duy trì, tránh gây xáo trộn cho cả học sinh lẫn phụ huynh.
Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (Hưng Nguyên, Nghệ An) đã giảm từ dạy học 9 buổi/tuần còn 8 buổi/tuần. Để thuận lợi cho phụ huynh trong việc đưa đón, nhà trường thực hiện dạy học 4 ngày/tuần và duy trì bán trú. Thay vào đó, học sinh được nghỉ thứ 7, Chủ nhật và ngày thứ 4. Riêng khối 1, 2, việc dạy học môn tự chọn Tiếng Anh cũng tạm dừng do nhà trường cắt giáo viên hợp đồng.
Chia sẻ của cô Cao Thị Lan - giáo viên chủ nhiệm lớp 1C, hầu hết học sinh trong lớp được bố mẹ cho đi học thêm tiếng Anh ở trung tâm ngoài. Tuy nhiên, quyết định dừng học tiếng Anh tự chọn ở trường vẫn khiến nhiều phụ huynh tiếc nuối, xin nộp tiền để duy trì lớp học.
Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai hiện có 29 lớp với 39 giáo viên (bao gồm cả Tổng phụ trách Đội). Tỷ lệ giáo viên/lớp là 1,31, thấp hơn mức tối thiểu để đảm bảo dạy học 2 buổi/ngày với 32 tiết/tuần theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Nghệ An (1,39 giáo viên/lớp) và thấp hơn quy định của Bộ GD&ĐT (1,5 giáo viên/lớp).
Trước đó, để đảm bảo dạy học 2 buổi/ngày cũng như đáp ứng nhu cầu của học sinh, nhà trường đã hợp đồng thêm 3 giáo viên, trong đó có 2 giáo viên tiếng Anh và 1 giáo viên dạy môn chung. Tiền chi trả cho giáo viên hợp đồng thu theo thỏa thuận từ phụ huynh và thực hiện theo văn bản hướng dẫn của HĐND tỉnh Nghệ An.
“Thực hiện Thông tư 29, chúng tôi đã thông báo và cắt hợp đồng giáo viên. Đây là điều đáng tiếc nhưng nếu tiếp tục ký hợp đồng, nhà trường không có nguồn để chi trả lương. Hiện, nhà trường triển khai dạy học theo số giáo viên biên chế và vận động các thầy cô dạy thêm một số tiết để đảm bảo 2 buổi/ngày”, thầy Hiệu trưởng Phan Xuân Lợi cho hay.
Nhiều trường tiểu học trên địa bàn huyện Hưng Nguyên cũng trong tình trạng thiếu giáo viên và phải điều chỉnh kế hoạch dạy học. Bà Cao Thị Mai - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hưng Nguyên, cho biết: “Phòng đang chỉ đạo các trường dạy học trên cơ sở số giáo viên thực có và ưu tiên dạy từ 30 tiết trở lên cho học sinh lớp 4 và lớp 5 theo đúng cơ cấu Chương trình GDPT 2018”.
![]() |
Giờ học của cô trò Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (Hưng Nguyên, Nghệ An). |
Địa phương cấp bù kinh phí
Ông Nguyễn Hồng Hoa - Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học (Sở GD&ĐT Nghệ An) cho biết, theo quy định, mỗi giáo viên tiểu học phải dạy 23 tiết/tuần (chưa tính các tiết kiêm nhiệm). Vì thế, nếu dạy 2 buổi/ngày với 32 tiết/tuần, các nhà trường phải đảm bảo tỷ lệ 1,39 giáo viên/lớp.
Những năm trước, huyện Nam Đàn chủ động hỗ trợ cấp bù kinh phí cho các nhà trường đảm bảo tối thiểu 1,33 giáo viên/lớp. Số giáo viên còn lại để đủ dạy học 2 buổi/ngày, tuy nhiên theo tỷ lệ từng khối lớp, các nhà trường sẽ huy động nguồn đóng góp từ phụ huynh với kinh phí mỗi em khoảng vài chục nghìn đồng/tháng.
Trong bối cảnh thực hiện quy định mới về dạy thêm, học thêm, huyện Nam Đàn đề xuất cấp bù thêm ngân sách để đảm bảo đủ 1,39 giáo viên/lớp. Bà Nguyễn Thị Thái Huyền - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nam Đàn, thông tin: Tỷ lệ giáo viên tiểu học của địa phương hiện nay là 1,36 giáo viên/1 lớp.
Theo tính toán, để đủ giáo viên so với hướng dẫn của Sở GD&ĐT Nghệ An, huyện cần cấp thêm ngân sách khoảng 1,6 tỷ đồng. Phòng đã đề xuất và được UBND huyện Nam Đàn đồng ý chủ trương. Tuy nhiên, kinh phí cụ thể đang chờ thống nhất với các ngành liên quan.
Tại thành phố Vinh (cũ), tỷ lệ giáo viên/lớp bình quân là 1,4. Trong đó đa số trường có tỷ lệ đủ 1,39 giáo viên/lớp để dạy học 2 buổi/ngày ở tiểu học. Để đảm bảo công bằng cho học sinh, các nhà trường vẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (32 tiết/tuần). Với trường chưa đủ 1,39 giáo viên/lớp, phòng GD&ĐT sẽ phối hợp với phòng Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch và tham mưu UBND TP Vinh cấp bù chi phí để không thu tiền từ phụ huynh học sinh.
Riêng các trường thuộc thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc (cũ) mới sáp nhập vào thành phố Vinh sẽ giảm còn 30 tiết/tuần. Đồng thời, các trường này vẫn dạy học 2 buổi/ngày để không xáo trộn kế hoạch dạy học. Thời gian tới, khi thành phố được bổ sung biên chế sẽ phân cho các trường còn thiếu hoặc điều chuyển một số giáo viên THCS ở trường đang thừa sang dạy cấp tiểu học ở môn Tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc...
Chia sẻ thông tin, bà Hoàng Thị Phương Thảo – Trưởng phòng GD&ĐT TP Vinh, cho biết thêm, một số giáo viên có băn khoăn liên quan đến tiết kiêm nhiệm. Về vấn đề này, các tiết kiêm nhiệm nếu được tính thừa giờ sẽ được đơn vị chi trả từ nguồn ngân sách theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.
Khi Thông tư 29 được ban hành, Sở GD&ĐT Nghệ An có Văn bản 267/SGD&ĐT-GDTH về việc thực hiện dạy học học kỳ II năm học 2024 - 2025 cấp tiểu học và đề nghị các trường kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với văn bản nói trên. Văn bản của Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị các trường đủ giáo viên thực hiện dạy học 32 tiết/tuần ở các khối lớp. Riêng những trường chưa đủ giáo viên, ưu tiên bố trí 32 tiết/tuần đối với lớp 4, 5. Văn bản của Sở cũng đề xuất phương án cấp bổ sung kinh phí đối với những trường tiểu học chưa đủ tỷ lệ 1,39 giáo viên/lớp (tối thiểu) để các trường có điều kiện thực hiện chương trình dạy học 32 tiết/tuần không phải thu tiền từ học sinh. |
Tác giả: Hồ Lài
Nguồn tin: giaoducthoidai.vn