Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tổng thống Ukraine cứng rắn với Mỹ, Nga tấn công quy mô hiếm thấy

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev không nợ Washington 500 tỉ USD và không muốn ký bất cứ gì với Mỹ để “10 thế hệ người Ukraine phải trả”.

Tuyên bố trên được Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra tại "Diễn đàn Ukraine 2025", được tổ chức tại thủ đô Kiev hôm 23-2.

Kyiv Independent cho hay tại đây, Tổng thống Zelensky phản đối yêu cầu của Mỹ về việc lập một quỹ trị giá 500 tỉ USD từ doanh thu tài nguyên thiên nhiên của Ukraine. Washington muốn sử dụng quỹ này để bù đắp viện trợ mà Washington cung cấp cho Kiev dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Kyiv Independent

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng viện trợ Mỹ cho Ukraine "không thể được tính là nợ" và nhấn mạnh "các bảo đảm an ninh cần phải được đưa vào thỏa thuận khoáng sản giữa hai nước".

Ông cũng nói rằng thực tế số tiền Mỹ viện trợ cho Ukraine dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden chỉ khoảng 100 tỉ USD, không phải con số 500 tỉ USD mà chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố.

Cũng trong diễn đàn, Tổng thống Zelensky tuyên bố cứng rắn: "Tôi sẽ không ký bất cứ thứ gì đó mà 10 thế hệ người Ukraine sẽ phải trả". Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nêu rõ: "Tôi muốn đối thoại trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump".

Đề xuất ban đầu của Nhà Trắng tìm cách nắm giữ 50% quyền lợi trong các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ukraine. "Chúng tôi chưa sẵn sàng chia đôi 50/50 mà không biết điều gì sẽ xảy ra" – Tổng thống Volodymyr Zelensky nói thêm.

Tổng thống Ukraine còn tiết lộ Washington đề xuất viện trợ trong tương lai cho Kiev với lãi suất 1:2. "Với mỗi đồng USD, Ukraine phải trả lại 2. Nói đơn giản thì đây là một khoản vay với lãi suất 100%" - ông Zelensky lưu ý.

Trong khi mối quan hệ giữa Washington và Kiev gia tăng căng thẳng thì Nga đã tổ chức cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) lớn chưa từng có nhằm vào Ukraine.

Phát ngôn viên Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết trong đêm 22-2, rạng sáng 23-2 (giờ địa phương), Nga đã phóng tổng cộng 267 UAV và 3 tên lửa nhằm đạn đạo vào các mục tiêu ở Ukraine.

Các đơn vị phòng không Ukraine tuyên bố đã phá hủy 138 trong số 267 UAV, 119 chiếc mất dấu, 3 chiếc bay về phía Nga và 1 chiếc hướng về Belarus.

Nga cũng phóng 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23 từ bán đảo Crimea.

Vụ tấn công này đã ảnh hưởng đến các tỉnh Dnipropetrovsk, Odessa, Poltava, Kiev và Zaporizhia của Ukraine.

"Đây là vụ tấn công UAV lớn nhất từ trước đến nay của Nga nhằm vào Ukraine" – phát ngôn viên Không quân Ukraine nhấn mạnh.

 Lính cứu hoả Ukraine làm việc tại hiện trường vụ UAV Nga tấn công quy mô chưa từng có vào Ukraine đêm 22-2. Ảnh: Cơ quan khẩn cấp Ukraine

Tác giả: Hải Hưng

Nguồn tin: Báo Người lao động