Chiêu dùng 4 hệ thống kế toán của chủ tịch Công ty vàng Phú Quý
- 06:49 15-02-2025
- In ra
- Đóng cửa sổ này
![]() |
Chủ tịch Công ty Phú Quý Lê Xuân Tùng (trái) và Lê Thúy Quỳnh - Ảnh: Bộ Công an |
Kết luận vụ "buôn lậu" và "trốn thuế" xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, của Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý, cơ quan điều tra cáo buộc chủ tịch của công ty này trốn thuế 6,1 tỉ đồng.
Ông Lê Xuân Tùng (chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý) bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên sử dụng 4 phần mềm để ghi lại việc buôn bán vàng hằng ngày, nhưng bỏ ngoài sổ sách một số giao dịch không có hóa đơn, chứng từ để trốn thuế.
Cùng vụ án, bà Nguyễn Thị Hóa (trú tỉnh Quảng Trị) và em chồng là Nguyễn Thị Gái và 21 người bị đề nghị truy tố tội buôn lậu, bị cáo buộc thiết lập đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam bán cho các tiệm vàng tại Hà Nội.
Chỉ trong 1 năm, Công ty vàng Phú Quý bỏ ngoài sổ sách hơn 2.000 tỉ
Theo kết luận, Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý có vốn điều lệ 250 tỉ đồng, trụ sở chính ở phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), do ông Tùng làm chủ tịch.
Để quản lý việc mua bán vàng thực tế hằng ngày, Công ty vàng Phú Quý đã sử dụng 4 phần mềm.
Trong đó phần mềm ERP dùng để theo dõi nhập, xuất, mua, bán vàng nguyên liệu, vàng mỹ nghệ (như vàng SJC, nhẫn tròn trơn, tượng con giáp...).
Phần mềm Jewelry dùng để quản lý mua, bán vàng trang sức. Hai phần mềm kế toán Misa và FAST sử dụng để hạch toán các giao dịch mua bán, phân bổ các chi phí, tập hợp chi phí để báo cáo thuế, tài chính.
Kết quả điều tra xác định ông Tùng đã chỉ đạo nhân viên ghi nhận toàn bộ hoạt động mua bán lên phần mềm ERP, Jewelry.
Đồng thời ông Tùng chỉ đạo hai kế toán cập nhật một phần số liệu vào phần mềm kế toán Misa hoặc FAST để phục vụ việc báo cáo, kê khai thuế. Đối với một số giao dịch không có hóa đơn, chứng từ sẽ được bỏ ngoài sổ sách.
Ông Tùng khai hoạt động mua bán vàng của Công ty vàng Phú Quý có 3 nguồn là vàng SJC, vàng Phú Quý, vàng thị trường mua của các tổ chức, cá nhân.
Khách hàng cá nhân khi mua bán vàng thường giao dịch bằng tiền mặt, không xuất hóa đơn, trong khi chủ tịch Công ty vàng Phú Quý chỉ đạo kế toán chỉ ghi nhận trên phần mềm các giao dịch có hóa đơn, dẫn đến việc kê khai không đúng, kết luận nêu.
Kết quả điều tra xác định chỉ riêng năm 2021, Công ty vàng Phú Quý có doanh thu thực tế là hơn 3.900 tỉ đồng nhưng chỉ khai báo hơn 1.800 tỉ, chênh lệch hơn 2.000 tỉ đồng.
Hành vi trên của chủ tịch Công ty vàng Phú Quý dẫn đến việc kê khai không đầy đủ thuế phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước 6,1 tỉ đồng.
Trong đó thiệt hại về thuế giá trị gia tăng là hơn 2,1 tỉ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 3,9 tỉ đồng.
Kê biên 21 nhà đất của "bà trùm" buôn lậu vàng
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Hóa cầm đầu, điều hành đường dây buôn lậu vàng từ thủ đô Vientiane (Lào) về chợ Karon, tỉnh Savannakhet (Lào). Sau đó vàng được vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), rồi tiêu thụ tại 6 tiệm vàng ở Hà Nội.
Kết quả điều tra xác định từ tháng 12-2022 đến tháng 6-2023, Hóa đã buôn lậu 310kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỉ đồng.
![]() |
Bị can Nguyễn Thị Hóa (trái) và Nguyễn Thị Gái - Ảnh: Bộ Công an |
Ngày 14-6-2023, tổ công tác của cơ quan điều tra khám xét với 21 nghi phạm tại 29 địa điểm ở Hà Nội và Quảng Trị, thu hơn 8,4 tỉ đồng, 4,2 triệu USD, 36 thỏi vàng. Cùng lúc, một tổ công tác khác bắt quả tang 3 bị can trong đường dây đang giao 21kg vàng lậu cho các tiệm vàng ở Hà Nội.
Cơ quan điều tra đã kê biên 36 bất động sản, trong đó có 21 nhà đất đứng tên sở hữu của Nguyễn Thị Hóa, 5 nhà đất đứng tên sở hữu của em gái "bà trùm" buôn lậu vàng.
Kiến nghị cho doanh nghiệp đủ điều kiện được nhập khẩu kinh doanh vàng nguyên liệu Cơ quan điều tra kiến nghị Ngân hàng Nhà nước khẩn trương tham mưu Chính phủ sửa đổi nghị định liên quan theo hướng "cấp phép cho doanh nghiệp đủ điều kiện được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh vàng nguyên liệu". Kiến nghị trên theo cơ quan điều tra nhằm đảm bảo cung ứng vàng cho thị trường. Đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý để đáp ứng nhu cầu vàng cho người dân, ngăn chặn hoạt động đầu cơ buôn lậu. Kiến nghị cơ quan quản lý thị trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng, ngăn chặn hoạt động đầu cơ buôn lậu. |
Tác giả: Thân Hoàng
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ