Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chuyện lạ: Thấy có người quá giống mình, người đàn ông Brazil bay sang Việt Nam gặp bằng được

Ông Hồ Việt (ngụ Kon Tum) chia sẻ câu chuyện lạ, vừa tiếp đón một vị khách rất đặc biệt đến từ Brazil. Cuộc gặp mặt diễn ra đầy bất ngờ, không một báo trước cùng lý do gặp gỡ rất khác lạ: 'Vì thấy quá giống nhau'.

 Ông Hồ Việt (bên trái) và người bạn mới đặc biệt ông Cyro Watari khá giống nhau - Ảnh: NVCC

Chuyện lạ vì quá giống nhau, từ nét mặt đến sở thích

Chia sẻ câu chuyện lạ này với Tuổi Trẻ Online, ông Hồ Việt cho biết ngày 7-2, khi đang cúng vía Thần Tài (mồng 10 tháng giêng), ông bất ngờ tiếp đón ông Cyro Watari (59 tuổi, quốc tịch Brazil) tìm đến.

Ông Cyro Watari từ Brazil đến tìm ông Việt (kết hợp cùng một chuyến du lịch). "Ông ấy bày tỏ sự bất ngờ khi thấy có người quá giống mình, nên dù ở xa cũng phải tìm đến gặp mặt bằng được", ông Việt kể.

Lý do ông Cyro Watari có thể biết và tìm đến đúng địa chỉ nhà ông Việt có thể vì ông Việt là một nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung, YouTuber, TikToker, từ đó mà các thông tin khá mở.

Chuyện lạ chưa dừng lại, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi ông Cyro Watari cho ông Việt xem những tấm hình ghép giữa hai người. Một nửa là hình của ông Việt đăng trên trang cá nhân Facebook, phần còn lại là hình của ông Cyro Watari. Tất cả đều do ông Cyro Watari tự tải về rồi ghép lại. Phải đến khi cả hai gặp mặt thì những bức hình ấy mới trưng ra.

 Cả hai cùng chung sở thích quý mến trẻ em - Ảnh: NVCC

Qua loạt hình ảnh, cả hai nhìn tựa rất giống nhau. Từ mái tóc cắt sát, trán cao, bộ râu dài và bạc phơ, làn da ngăm ngăm…

Nhưng nếu chỉ hao hao có nét giống nhau thôi thì chưa đủ. Bởi sau hai ngày cùng nhau trò chuyện, chính ông Việt cũng phải thừa nhận cả hai có cùng rất nhiều điểm tương đồng.

Dường như cả hai đều có chung những đam mê rất đời, như mê du lịch khám phá, mê rừng núi, bơi lội, thích trẻ con, bơi và câu cá. Qua những tấm hình mà ông Cyro Watari còn cho thấy cả hai cũng từng chơi bộ môn dù lượn, xe đạp, mê mô tô, chèo sup… "Cũng rất vui khi có thêm một người bạn quốc tế. Lý do quen biết vì nhìn rất giống nhau càng khiến người bạn này trở nên đặc biệt", ông Việt chia sẻ.

 Hình ảnh do ông Cyro Watari tự tìm tải, ghép lại. Ông Việt (trái) và ông Cyro Watari - Ảnh: NVCC

Tìm được nhau đâu dễ dàng!

Cuộc tương phùng trong hai ngày của ông Cyro Watari và ông Việt ở Kon Tum diễn ra với đầy sự bất ngờ, tiếng cười và những buổi trò chuyện quên giờ giấc. Gần như không có chuyện xa lạ, không biên giới. Bằng chiếc điện thoại cùng phần mềm dịch tự động, cả hai cùng kể về mình, quê hương và văn hóa cho nhau.

Gửi những tâm tư của mình đến người bạn mới (ông Việt - PV) qua màn hình điện thoại, ông Cyro Watari cho rằng "có nghiên cứu cho rằng trên thế giới, mỗi người đều có một hoặc nhiều người giống mình. Tuy nhiên tìm được họ không phải là điều dễ dàng!".

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Việt nói: "Tôi vui vì ông Cyro Watari hiểu biết sâu rộng, đặc biệt là văn hóa, không chỉ ở quê hương Brazil mà còn nhiều nước, nhiều vùng miền khác trên thế giới. Tôi cũng nhân dịp này để quảng bá thêm văn hóa Việt Nam, con người Tây Nguyên. Sau hai ngày thì ông ấy đi rồi, tiếp tục hành trình khám phá của ổng".

Bài viết ngắn gọn kể về cuộc gặp bất ngờ, đặc biệt của mình và ông bạn Cyro Watari trên trang cá nhân của ông Việt nhận được hơn 2.000 lượt yêu thích. Rất nhiều người khi lướt qua bài viết đều có chung công nhận cả hai rất giống nhau.

Hai người xa lạ nhưng giống nhau đến lạ

Các chuyên gia tại Viện nghiên cứu Bệnh bạch cầu Josep Carreras ở Barcelona, Tây Ban Nha đã nghiên cứu (kết quả được công bố vào cuối tháng 8-2022), các cặp người không liên quan có ngoại hình giống nhau để xác định tác động của di truyền và môi trường đối với ngoại hình của họ.

Họ phát hiện ra rằng các doppelgangers (đôi) trong nghiên cứu không chỉ có khuôn mặt, chiều cao và cân nặng tương tự nhau mà còn có những điểm tương đồng về một số khía cạnh trong hành vi của họ.

Nhà nghiên cứu Manel Esteller cho biết trong nhiều thập kỷ, sự tồn tại của những cá nhân giống nhau mà không có bất kỳ mối quan hệ gia đình nào đã được khoa học chú ý, nhưng không có bằng chứng khoa học chứng minh.

Có 32 cặp trông giống nhau đã tham gia hoàn thành một bảng câu hỏi về lối sống và các phép đo cơ thể của họ. Và có 16 cặp trong số đó có phần trăm giống nhau cao nhất về cả khuôn mặt, tới nỗi cả ba thuật toán đều xác định "họ là sinh đôi", trong khi thực tế họ là những người xa lạ.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng đã thực hiện phân tích trình tự ADN (bộ gene), trạng thái methyl hóa ADN và cấu hình hệ vi sinh vật trên các mẫu nước bọt của 16 cặp giống nhau nhất và nhận thấy 9 cặp trong số đó có trình tự ADN rất giống nhau, nhưng khác nhau về kiểu methyl hóa ADN biểu sinh và cấu hình hệ vi sinh vật miệng.

Điều thú vị là các cặp trông giống nhau nhất không chỉ có chung ADN mà còn rất giống nhau về các đặc điểm hành vi, sở thích, lối sống, chẳng hạn như thói quen hút thuốc. Điều này cho thấy biến thể di truyền chung không chỉ liên quan đến ngoại hình mà còn ảnh hưởng đến thói quen và hành vi chung.

Nhà nghiên cứu Esteller cho biết: Một số nghiên cứu trước đây đã so sánh bộ gene của những người có đặc điểm khuôn mặt, nhưng trong dân số nói chung. Nghiên cứu của Viện nghiên cứu Bệnh bạch cầu Josep Carreras cho thấy các dấu hiệu di truyền rất quan trọng trong sự phát triển hình dạng của mũi, môi và miệng, cấu trúc xương và kết cấu da.

Tác giả: Công Triệu

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ