Nghệ An công bố sáp nhập nhiều tổ chức đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận có 7 cấp phó
- 12:55 13-02-2025
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ông Nguyễn Đức Trung - bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy; tặng hoa chúc mừng các trưởng ban và phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy - Ảnh: BẰNG PHẠM |
Sáng 13-2, ông Nguyễn Đức Trung - bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - chủ trì hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy, cán bộ của Đảng bộ, cơ quan thuộc Tỉnh ủy Nghệ An.
Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An thời điểm thành lập có 20 tổ chức cơ sở đảng, 722 đảng viên.
Đảng bộ UBND tỉnh Nghệ An thời điểm thành lập có 67 tổ chức cơ sở đảng, 7.346 đảng viên, bao gồm 51 tổ chức cơ sở đảng, với 5.482 đảng viên trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và 16 tổ chức cơ sở đảng với 1.864 đảng viên trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.
Hai Đảng bộ này đi vào hoạt động kể từ ngày 13-2.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cũng quyết định kết thúc hoạt động của 8 đảng đoàn và 3 ban cán sự đảng do Tỉnh ủy thành lập.
Quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy, tên gọi sau hợp nhất là Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
Quyết định về việc phân công, bổ nhiệm ông Ngọc Kim Nam - trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy có 7 phó trưởng ban, gồm: bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, ông Võ Văn Dũng, bà Nguyễn Thị Thơm, ông Trần Quốc Khánh, ông Phạm Ngọc Cảnh, ông Phan Thanh Đoài và ông Phan Đình Đạt.
Trước đó, ngày 27-9-2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An điều động, phân công, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - giám đốc Sở Y tế giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Ông Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, việc tổ chức các Đảng bộ, hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy theo chủ trương của Đảng về tổng kết việc thực hiện nghị quyết 18, trong thời gian qua, Nghệ An cũng như các địa phương khác đã quyết liệt triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương với quyết tâm chính trị cao nhất và hành động quyết liệt.
Đây là cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy với tinh thần chỉ đạo của Trung ương "vừa chạy vừa xếp hàng", Trung ương không chờ cấp tỉnh; cấp tỉnh không chờ cấp huyện; cấp huyện không chờ cơ sở.
Ông Trung tin tưởng, với tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên, sau khi được sắp xếp, các tổ chức này sẽ thực hiện nhiệm vụ theo đúng tinh thần của Trung ương là "tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả", và thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Tác giả: Doãn Hòa
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ