Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Xét tuyển đại học bằng điểm SAT: Thí sinh cần lưu ý gì?

Năm 2025, thêm nhiều trường đại học (ĐH) tại Việt Nam dùng chứng chỉ SAT (bài thi chuẩn hóa của Mỹ) để xét tuyển. Với điểm SAT từ 1.200 trở lên, thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào hầu hết các trường ĐH top đầu.

Tuy vậy, các chuyên gia tuyển sinh lưu ý, do chỉ tiêu mà các trường dành cho phương thức xét tuyển này không nhiều nên các em cần tham khảo điểm trúng tuyển các năm trước để đặt nguyện vọng xét tuyển cho phù hợp.

 Việc đa dạng phương thức tuyển sinh giúp thí sinh “rộng cửa” hơn vào đại học. (Ảnh minh họa)

Theo đề án tuyển sinh năm 2025 mới công bố, ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội giữ nguyên mức điểm điều kiện với chứng chỉ SAT như năm 2024 là 1.200. Trường ĐH Ngoại thương cũng thông báo có 3 cách xét tuyển với thí sinh có chứng chỉ IELTS. Đó là xét IELTS với học bạ THPT; xét IELTS với điểm thi tốt nghiệp THPT và xét IELTS với SAT/ACT/A-level. Trong đó, nhà trường yêu cầu, với chứng chỉ IELTS, thí sinh cần đảm bảo từ 6.5 trở lên. Với chứng chỉ SAT và ACT, thí sinh cần đạt tối thiểu SAT 1.380 và ACT 30 mới đủ điều kiện nộp hồ sơ.

Trường ĐH Dược Hà Nội cũng đặt ra yêu cầu tương đối cao với thí sinh xét tuyển bằng chứng chỉ SAT. Theo đó, mức điểm điều kiện để nộp hồ sơ là 1.300. Trường ĐH Xây dựng Hà Nội cũng dự kiến xét tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT 1.200/1.600 trở lên hoặc ACT 26/36 trở lên. Riêng thí sinh có nguyện vọng xét tuyển thẳng vào các ngành xét môn Vẽ Mỹ thuật phải dự thi tại trường tổ chức và đạt từ 6 điểm trở lên.

ĐH Bách Khoa Hà Nội cũng thông báo xét tuyển điểm chuẩn SAT (kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ) không thấp hơn 1.250 ở tất cả các ngành mặc dù trường không quy định cụ thể về điều kiện nộp hồ sơ. Ngoài ra, một điểm cần lưu ý với thí sinh dự định xét tuyển bằng chứng chỉ SAT vào ĐH Bách khoa Hà Nội là điểm trung bình chung học tập từng năm học lớp 10, 11, 12 phải đạt 8.0 trở lên. Trường ĐH Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bằng chứng chỉ SAT từ 1.100 trở lên.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng dự kiến xét tuyển thẳng học sinh giỏi (tối thiểu một học kỳ ở THPT) kèm một trong các thành tích như đoạt giải cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trong đội tuyển thi quốc gia với kết quả IELTS 6.0, SAT 1.200/1.600 hoặc ACT 25/36 trở lên. Nếu số đăng ký vượt chỉ tiêu, nhà trường sẽ xét theo thứ tự: Giải học sinh giỏi, điểm IELTS, SAT, ACT, điểm kỳ thi riêng. Học viện Ngoại giao, Học viện Ngân hàng và Học viện Công nghệ Bưu chính, viễn thông cũng dự kiến xét tuyển đối với thí sinh có điểm SAT đạt từ 1.200 trở lên.

Chia sẻ với PV Báo CAND, PGS.TS Lê Hữu Lập, nguyên Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cho biết: SAT là bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa được sử dụng rộng rãi cho xét tuyển ĐH trong hệ thống giáo dục của Mỹ. Kiến thức và kỹ năng trong bài thi bao gồm: Toán học, Đọc-hiểu và Viết. Xu thế hiện nay ngày càng có nhiều trường ĐH tại Việt Nam, đặc biệt là các trường top đầu sử dụng chứng chỉ SAT để xét tuyển.

Tuy vậy, ông Lập cũng lưu ý, với nội dung thi như trên thì việc học sinh chỉ ôn SAT là không đầy đủ các kiến thức như kỳ thi tốt nghiệp THPT yêu cầu nên các em cần phân chia thời gian ôn thi hợp lý. Bên cạnh đó, chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển SAT của các trường ĐH hiện nay tương đối thấp nên các học sinh cũng cần tìm hiểu xem với điểm SAT của mình có tương đương với điểm SAT trúng tuyển vào các ngành/trường những năm qua hay không để đặt nguyện vọng cho phù hợp.

Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia luyện thi SAT, cô Đặng Ngân Hà, Giám đốc học thuật Trung tâm Anh ngữ 4WORDS cũng cho rằng: SAT là bài thi khá khó và thú vị vì kiểm tra cả năng lực học tập và khả năng tư duy. Bài thi này không chỉ thúc đẩy học trò mà cả giáo viên dạy SAT cũng phải tìm tòi, học hỏi nhiều kiến thức chuyên sâu trong nhiều mảng học thuật; giúp rèn luyện tư duy, khả năng tập trung và tăng khả năng phản xạ.

Để đạt điểm cao tại kỳ thi này, học sinh nên bắt đầu luyện thi SAT từ lớp 10 hoặc lớp 11. Điều này sẽ giúp các em có đủ thời gian làm quen với bài thi và có thể thi lại nếu cần để đạt điểm số mong muốn. Trong đó, việc bắt đầu học SAT từ lớp 10 cho phép học sinh xây dựng nền tảng kiến thức chắc chắn trước khi bước vào giai đoạn ôn luyện nghiêm túc hơn. Điều này cũng giúp giảm áp lực học tập ở giai đoạn cuối của lớp 12, khi các em còn phải chuẩn bị cho các kỳ thi khác như thi tốt nghiệp THPT.

Tác giả: Huyền Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân