Xe lắp đặt trang thiết bị bỗng nhiên bị ‘hô biến’ thành xe chuyên đi bắt cóc
- 16:46 12-02-2025
- In ra
- Đóng cửa sổ này
![]() |
Dòng trạng thái cảnh báo bắt cóc trẻ em đăng kèm hình ảnh chiếc xe khiến nhiều người lầm tưởng chiếc xe này là của nhóm bắt cóc - Ảnh: T.G. |
Ngày 12-2, Công an phường Quảng Thuận (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) cho biết vừa xử lý vụ việc liên quan đến một phụ nữ trên địa bàn đăng tin cảnh báo bắt cóc sai sự thật.
Đặc biệt, thông tin bắt cóc người này đăng lên mạng xã hội còn đăng kèm hình ảnh chiếc xe ô tô chuyên đi lắp đặt thiết bị kỹ thuật cho các cơ quan đơn vị, khiến nhiều người hiểu nhầm đây là xe của nhóm bắt cóc.
Cơ quan công an đã buộc người đăng phải gỡ bài đăng sai sự thật, xin lỗi và đăng bài đính chính trên mạng xã hội.
Trước đó, Công an phường Quảng Thuận phát hiện tài khoản mạng xã hội có tên Bun Bun chia sẻ bài viết có nội dung "Cảnh báo người già và trẻ nhỏ ở nhà. Bọn bắt cóc đến giả vờ bán đồ công ty rẻ... để lợi dụng sơ hở để bắt cóc...".
Tài khoản này còn đăng một trạng thái khác sau đó: "Mọi người cảnh giác nha, nhà có con nhỏ không cho đi chơi, khóa cửa lại nha".
Kèm theo bài đăng là hình ảnh một chiếc ô tô cỡ nhỏ biển số 29D-5.... đậu bên đường trên một đoạn đường thuộc thị xã Ba Đồn.
Nội dung và hình ảnh này khiến nhiều người dân hoang mang vì nghĩ chiếc xe nói trên là xe của nhóm bắt cóc đang xuất hiện tại thị xã Ba Đồn.
Sau đó công an đã vào cuộc xác minh. Chủ tài khoản tên Bun Bun là chị H.N., 29 tuổi, trú phường Quảng Thuận.
Chủ phương tiện bị chụp hình đăng kèm là anh Đ.V.P., 32 tuổi, trú tại Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An. Chủ xe cho biết xe mình có đến lắp trang bị kỹ thuật cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Khi xe anh dừng ăn sáng tại thị xã Ba Đồn thì bị chụp hình đăng mạng xã hội kèm cảnh báo bắt cóc.
Chị N. thừa nhận hành vi sai phạm và cho biết do suy nghĩ bồng bột, hồ đồ, nhận thức thiếu hiểu biết nên dẫn đến việc làm trên.
Tác giả: Quốc Nam
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ