Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Ông Trump muốn lấy lại tiền đã viện trợ cho Ukraine

Ngày 10-2, ông Trump để ngỏ khả năng Ukraine có thể 'trở thành của Nga vào một ngày nào đó' và đề xuất đổi viện trợ của Mỹ lấy tài nguyên thiên nhiên quý hiếm của Ukraine.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

"Ukraine có vùng đất vô cùng giá trị về khoáng sản đất hiếm, dầu khí. Tôi muốn số tiền của chúng ta được đảm bảo, vì chúng ta đang chi hàng trăm tỉ USD.

Họ có thể đạt được một thỏa thuận hoặc không. Ukraine có thể trở thành của Nga vào một ngày nào đó, hoặc cũng có thể là không. Nhưng chúng ta đang đổ tiền vào đó và tôi nói rằng tôi muốn lấy lại.

Tôi đã nói với họ rằng tôi muốn số tiền tương đương, khoảng 500 tỉ USD giá trị đất hiếm. Và về cơ bản, họ đã đồng ý làm như vậy", Hãng tin AFP và Hãng thông tấn Tass dẫn lời ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

Ông cũng nhấn mạnh đã cảnh báo Kiev về việc Washington không thể tiếp tục chi tiền như trước đây.

Đây cũng không phải lần đầu tiên ông nói về đề xuất Ukraine 'trả phí' bằng đất hiếm. Hôm 3-2, ông nhấn mạnh Mỹ cần được bình đẳng trong quan hệ với Ukraine sau khi Washington hỗ trợ Kiev "gần 300 tỉ USD".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định xung đột Nga - Ukraine và xung đột Israel - Hamas sẽ không bắt đầu nếu ông tiếp tục giành chiến thắng sau nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên.

"Tôi luôn nói điều này, cuộc chiến này sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là tổng thống, nếu cuộc bầu cử không bị gian lận. Nó sẽ không xảy ra với Tổng thống Nga Putin, và [cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào] ngày 7-10-2023 cũng sẽ không bao giờ xảy ra", ông Trump nói.

Theo Hãng thông tấn Tass, vào tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra các điều kiện để giải quyết cuộc chiến ở Ukraine.

Trong đó bao gồm một số điều kiện như quân đội Ukraine phải rút khỏi 4 vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đã sáp nhập và đang kiểm soát phần lớn, Kiev cam kết không gia nhập NATO, phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt với Nga, Ukraine phải trung lập và phi hạt nhân...

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9-2 khẳng định mong muốn đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột, với điều kiện là sự tham gia của các đồng minh phương Tây của Kiev, bao gồm Mỹ và châu Âu.

"Nếu tôi có sự đảm bảo rằng Mỹ và châu Âu sẽ không bỏ rơi chúng tôi, sẽ ủng hộ và cung cấp cho chúng tôi đảm bảo an ninh, tôi sẽ sẵn sàng tham gia đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào", ông nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với ITV của Anh.

Tác giả: Thanh Hiền

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ