Xót xa: Thai nhi bị vứt bỏ tại bãi đất trống, xác định người thực hiện là đôi nam nữ học lớp 9
- 13:09 07-02-2025
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Công an quận Tân Phú, TPHCM đã xác định được hai đối tượng liên quan đến vụ việc vứt bỏ thai nhi tại bãi đất trống trên đường Nguyễn Hữu Dật, phường Tây Thạnh. Đáng chú ý, hai người thực hiện hành vi này là một đôi nam nữ đang học lớp 9.
Hiện tại, gia đình của hai học sinh này đang phối hợp với cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục hỏa táng và hỗ trợ công tác điều tra.
Trước đó, khoảng 13h ngày 5/2, người dân phát hiện thi thể một thai nhi tại khu vực trên và lập tức trình báo chính quyền. Nhận được tin báo, Công an quận Tân Phú đã có mặt để thu thập thông tin, đưa thi thể về nhà xác và khẩn trương điều tra vụ việc.
![]() |
Hiện trường nơi thai nhi bị ném bỏ ở bãi đất trống thuộc phường Tây Thạnh, quận Tân Phú (TPHCM). Ảnh Lao động |
Vấn nạn học sinh mang thai sớm
Vụ việc đôi nam nữ học lớp 9 tại TPHCM ném bỏ thai nhi vào bãi đất trống không chỉ gây bàng hoàng trong dư luận mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn học sinh mang thai sớm khi chưa đủ trưởng thành về thể chất lẫn nhận thức. Đây không phải là trường hợp cá biệt, mà là thực trạng đáng lo ngại khi ngày càng có nhiều học sinh vị thành niên rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể đến từ nhiều yếu tố, trong đó giáo dục giới tính chưa được phổ cập đầy đủ là một trong những lý do chính. Nhiều học sinh bước vào tuổi dậy thì với sự tò mò về cơ thể và các mối quan hệ nhưng lại không có đủ kiến thức để bảo vệ bản thân. Gia đình, vì e ngại hoặc thiếu hiểu biết, cũng chưa thực sự chú trọng đến việc trang bị cho con cái những bài học quan trọng về tình dục an toàn. Trong khi đó, mạng xã hội, phim ảnh và bạn bè có thể vô tình trở thành nguồn thông tin sai lệch, khiến các em đưa ra những quyết định sai lầm.
Bên cạnh đó, áp lực từ xã hội, sự thiếu quan tâm của gia đình và môi trường sống cũng là yếu tố góp phần vào thực trạng này. Một số em thiếu sự định hướng từ cha mẹ, tìm kiếm tình cảm ở bạn bè hoặc người yêu để lấp đầy khoảng trống tinh thần, dẫn đến quan hệ tình cảm quá sớm mà không lường trước hậu quả. Khi mang thai ngoài ý muốn, vì sợ hãi và thiếu sự hỗ trợ, nhiều em lựa chọn những cách tiêu cực như phá thai không an toàn hoặc vứt bỏ thai nhi, gây nên những hậu quả đau lòng.
Học sinh mang thai sớm không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, mà còn tác động nặng nề đến tâm lý, tương lai và cơ hội học tập. Các em phải đối mặt với sự kỳ thị, áp lực từ gia đình và xã hội, thậm chí có nguy cơ bỏ học, mất đi cơ hội phát triển bản thân. Đây không chỉ là câu chuyện của riêng các em, mà còn là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc nâng cao nhận thức, giáo dục giới tính toàn diện, và xây dựng môi trường lành mạnh để giúp trẻ vị thành niên có thể phát triển đúng hướng.