Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Danh sách những người nổi tiếng với "bệnh ăn cắp vặt"

Vụ ca sĩ Lynda Trang Đài bị bắt vì ăn trộm trở thành đề tài tranh cãi với luồng dư luận trái chiều.

 Luồng dư luận trái chiều quanh chuyện ca sĩ Lynda Trang Đài bị bắt vì tội trộm cắp

Theo đó, ngoài những thông tin chia sẻ về việc ca sĩ Lynda Trang Đài bị bắt vì ăn trộm phụ kiện airpod trong cửa hàng Gucci thì nhiều người cũng lên tiếng thông cảm và chia sẻ với trường hợp của cô. Trong đó, một số người thân kêu gọi cộng đồng mạng "nhẹ tay" vì đây là trường hợp hiểu lầm và nhiều khuất tất. Bởi "là những người thân thiết với Lynda nên họ hiểu rõ tính cách cũng như gia cảnh của cô thế nào".

Bên cạnh đó, phản ứng của Lynda Trang Đài hiện tại cũng đặc biệt được quan tâm. Theo chia sẻ của người quen cô trên mạng xã hội, giọng ca 57 tuổi khá thoải mái với những chuyện đang xảy ra. "Kệ đi, chị bị chơi. Nhưng điều chị thắc mắc nhất là sao họ (cảnh sát) chụp hình chị xấu thế" - đó là lời chia sẻ của người thân cô trên mạng xã hội. 

Cư dân mạng cũng bàn tán về hội chứng ăn cắp vặt của nhà giàu, một hội chứng tâm lý có thật.

Thực ra, có khá nhiều người nổi tiếng bị bắt vì ăn cắp. Năm 2002, siêu sao Hollywood từng đoạt giải Oscar Winona Ryder đã bị xử 36 tháng tù treo, 480 giờ lao động công ích và 3.700 USD vì trộm đồ tại một cửa hàng thời trang ở Beverly Hills. "Cô đã khiến nhiều người hâm mộ thất vọng" - thẩm phán Judge Elden Fox nói với diễn viên từng được đề cử giải Oscar. 

Ông nói rằng ông không thể giải thích với cậu con trai 16 tuổi của mình tại sao ai đó kiếm được 6 triệu USD cho một bộ phim lại có thể đi ăn cắp vặt. "Cô là người duy nhất có thể trả lời câu hỏi của con trai tôi" - vị thẩm phán nói thêm, đồng thời cho rằng cuộc đời của Winona Ryder đã rẽ sang một hướng khác khi cô lấy trộm tiền trong cửa hàng thời trang Saks Fifth Avenue. 

Những món đồ mà nữ diễn viên xinh đẹp Winona Ryder lấy khi ấy có giá 5.600 USD, gồm một chiếc áo len Marc Jacobs (trị giá 760 USD), trâm cài tóc của hãng Frederic Fekkai trị giá (600 USD) và một vài đôi tất đắt tiền.

 Siêu sao Hollywood Winona Ryder bị tù treo vì ăn trộm

Khi mới bị bắt, Winona Ryder nói đang "luyện tập" cho một vai diễn theo sự chỉ đạo của đạo diễn nhưng không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào. Nhưng khi bị kiện ra tòa, siêu sao đã thú nhận rằng vì sự nghiệp đang xuống dốc, cộng thêm việc sử dụng chất cấm và một số loại thuốc điều trị tâm lý, nên cô đã bị rối loạn hành vi. Sau sự việc, sự nghiệp của Winona Ryder thực sự biến mất.

Không ồn ào như chuyện của Winona nhưng nhiều ngôi sao khác cũng khiến khán giả "choáng váng" vì tội ăn cắp vặt. Dù may mắn không bị kết tội trong một vụ trộm đồ trang sức và tiền mặt tại một ngôi nhà ở Hollywood nhưng cái tên Lindsey Lohan khiến khán giả thất vọng vì cô đã nhiều lần bị bắt vì tội ăn cắp. Lần đầu tiên là năm 2011, cô bị cáo buộc ăn cắp chiếc vòng cổ tại một cửa hàng nữ trang trị giá 2.500 USD.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2011, nữ đạo diễn kiêm diễn viên Miranda July đã thú nhận cô cảm thấy rất xấu hổ về quá khứ của mình khi Miranda từng ăn cắp tiền từ thiện lúc còn là sinh viên. 

Khi còn là một thiếu niên, Megan Fox bị trung tâm bán lẻ tạp hóa lớn nhất nước Mỹ Wal-Mart từ chối phục vụ vì camera ghi hình bắt gặp Megan ăn cắp son môi của họ. Ở tuổi thiếu niên, Courtney Love từng bị bắt về tội trôm cắp và năm 2010, Love lại bị công ty bán và cho thuê nữ trang nổi tiếng ở New York kiện vì không trả số nữ trang trị giá 114.000 USD mà công ty này đã cho cô mượn. 

 Danh tiếng của người mẫu Playboy gốc Việt Tila Tequila đã giảm sút rất nhiều khi cô bị bắt quả tang ăn cắp kẹo cao su và khoai tây chiên tại một cửa hàng CVS mặc dù Tila đã giải thích cô bị mất ví và quá đói khi phải làm việc cả ngày nên mới nảy sinh ý định ăn cắp.

 Lindsey Lohan nhiều lần bị bắt vì tội ăn cắp

Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Thái Lan 2013 – Aem Dutnee đã bị truất danh hiệu vì ăn trộm. Theo đó, khi cùng với Hoa hậu Gina Achara tham dự một sự kiện cộng đồng ở Nhật Bản, Á hậu 2 đã thản nhiên ăn cắp tiền của bạn mình.

Ris Low đăng quang Miss Singapore khi mới 19 tuổi. Sau đó không lâu, báo chí nước này phát hiện, năm 2008, người đẹp từng lấy cắp 7 thẻ tín dụng để đi mua sắm quần áo, trang sức, điện thoại… hết tổng trị giá khoảng 8.000 SGD. Đến tháng 5-2009, cô bị kết án 2 năm tù treo. Tờ The Straits Times cho rằng, Low hành xử như vậy vì cô bị chứng rối loạn lưỡng cực, khiến cô không làm chủ được niềm đam mê mua sắm của mình. 

Á hậu Hàn Quốc 1995 kiêm nữ diễn viên Choi Yoon Young đã bị cảnh sát nước này thẩm vấn tạm giữ vì có hành vi trộm cắp một chiếc ví đắt tiền từ một người bạn. Hoa hậu Nga 1998 Anna Malova gây sốc khi bị cảnh sát Mỹ bắt vì hành vi ăn cắp đơn thuốc. Năm 2011, cảnh sát bắt giữ người mẫu Beata Boman vì ăn cắp chiếc khăn trị giá 11.000 USD.

Nhiều người thắc mắc rằng vì sao những người giàu có lại ăn cắp trong khi họ hoàn toàn có khả năng mua chúng.Tassilo Keilmann, CEO của tổ chức chuyên đánh giá khu nghỉ dưỡng Wellness Heaven, khảo sát các ông chủ khách sạn về những tài sản họ thường bị khách hàng đánh cắp. 

Kết quả cho thấy những món đồ đắt tiền như tivi, piano và tác phẩm nghệ thuật ở các khách sạn 5-6 sao còn mất nhiều hơn ở khách sạn 4 sao. Có vẻ như những vị khách giàu có "ngứa tay" hơn người bình thường. "Những vụ trộm cắp này thường được giấu kín bởi các khách sạn cao cấp không muốn báo cảnh sát. Nếu họ tố cáo, danh tiếng khách sạn sẽ bị ảnh hưởng không ít", Keilman cho biết.

Một nghiên cứu năm 2008 trên tạp chí Tâm lý học Mỹ cho thấy giới nhà giàu - với thu nhập bình quân hộ gia đình 70.000 USD/năm - có khả năng ăn cắp vặt cao hơn 30% so với những cá nhân kiếm được 20.000 USD/năm. Năm 2019, triệu phú Andrew Francis Lippi III bị bắt do có hành vi trộm đồ gia dụng trị giá chỉ 300 USD ở siêu thị Kmart. Trong khi đó, người đàn ông này vừa tốn 8 triệu USD để mua một hòn đảo vào tuần trước. Ông không đưa ra lời giải thích nào cho hành động của mình.

 Những siêu sao, giàu có vẫn có tính ăn cắp vặt

Trong cuốn sách Why Rich Women Shoplift (tạm dịch: Tại sao những người phụ nữ giàu có lại ăn cắp) của nhà tội phạm học và cựu thám tử John C Brady, ông liệt kê không ít vụ án "kỳ lạ" của giới nhà giàu mà bản thân chứng kiến. Một trong số đó là câu chuyện người phụ nữ sống tại căn biệt thự trị giá 10 triệu USD tại Thung lũng Silicon bị bắt chỉ vì ăn cắp một tuýp kem đánh răng từ một siêu thị địa phương lúc 4 giờ sáng. "Cô ấy vốn đang bị quản chế. Lần này, khi bị bắt giữ, cô liền gào lên với cảnh sát rằng hãy bắn chết cô ấy đi", ông viết.

Brady cũng từng phải đuổi theo một người phụ nữ khác về tận căn nhà xa hoa của cô ấy chỉ bởi một hộp thịt bò. Tuy nhiên, thay vì lo lắng về việc danh tiếng bị ảnh hưởng, người phụ nữ này chỉ bực bội khi không được phép quay lại cửa hàng đó để mua sắm nữa.

Paul Piff, giáo sư chuyên nghiên cứu về mối quan hệ giữa đạo đức và tiền bạc tại Đại học California Berkeley, cho rằng "Đối với nhiều người giàu, việc ăn cắp giống như một trò chơi điện tử với nhiệm vụ trốn thoát thành công khỏi sự giám sát của cửa hàng. Bản thân tôi đã thực hiện phỏng vấn không ít cá nhân sở hữu khối tài sản cực kỳ lớn và họ cảm thấy rằng họ được phép ăn cắp vặt đôi lần".

Tác giả: Thùy Trang

Nguồn tin: Báo Người lao động