Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Quốc lộ 1 lênh láng nước sau trận mưa lớn, xe cộ ùn ứ trên đường

Sau trận mưa nặng hạt, quốc lộ 1 đoạn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chìm trong nước khiến giao thông ùn ứ cục bộ.

 Sau trận mưa lớn, quốc lộ 1 đoạn trước Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai lênh láng nước khiến xe cộ ùn ứ trên đường - Ảnh: An Bình

Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 chiều 21-10, cơn mưa nặng hạt và trút xuống một số khu vực ở thành phố Biên Hòa.

Sau một lúc, nước từ các con hẻm cao chảy dồn ra quốc lộ 1, đoạn trước Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (phường Tân Hiệp), gây ngập.

Theo ghi nhận, một số vị trí ngập hơn nửa bánh xe, có đoạn ngập sâu khoảng 50cm khiến xe cộ không thể qua lại. Dòng xe ùn ứ cục bộ ở cả hai chiều trên quốc lộ 1.

Nhiều người đi xe máy phải chạy ngược chiều hoặc dắt bộ qua khu vực ngập để đi tiếp.

Xe phải chạy vào các đường nhánh, đường khu dân cư gần đó để vượt qua điểm ngập. Song do nước chảy xiết nên nhiều xe di chuyển rất chật vật.

Ngoài quốc lộ 1, mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường nội ô Biên Hòa như Nguyễn Ái Quốc, Phạm Văn Khoai, Đồng Khởi, Nguyễn Thành Phương… xảy ra ngập cục bộ.

Nhất là tuyến đường Nguyễn Ái Quốc trước nhà sách Nguyễn Văn Cừ (đoạn thuộc phường Tân Hiệp và phường Trảng Dài) ngập sâu hơn nửa bánh xe, nhiều người phải chạy xe lên lề đường để đi.

Đến khoảng 20h, mưa giảm dần rồi dứt hẳn, nước ngập trên đường rút nhanh, giao thông ổn định trở lại.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar cho thấy mây đối lưu đang phát triển mạnh trên hầu hết các huyện và thành phố.

Trong vài giờ tới, vùng mây đối lưu trên sẽ gây mưa rào và dông. Vùng mây này có xu hướng mở rộng theo hướng đông bắc đi hướng tây nam. Do đó cần đề phòng dông sét, lốc, gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ.

Điểm ngập quốc lộ 1 trong nội ô Biên Hòa

Khu vực quốc lộ 1 phía trước Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (phường Tân Hiệp và Long Bình) là điểm ngập thường xuyên ở Biên Hòa mỗi khi có mưa lớn.

Đoạn đường trên trũng thấp, hai đầu cao hơn. Do đó mỗi khi mưa lớn, nước từ ngã tư Amata và khu vực cầu Sập đổ về liên tục.

Thêm vào đó, nước từ các con hẻm hai bên đường đổ dồn ra khiến hệ thống thoát nước ven đường quá tải gây ngập.

Tác giả: A Lộc

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ