Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nghệ An có quyết định giao đất cho Giáo xứ Cầu Rầm xây dựng nhà thờ

UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định giao đất cho Giáo xứ Cầu Rầm tại phường Cửa Nam, TP Vinh. Tổng diện tích được giao hơn gần 2,5ha.

Ngày 2/10, thông từ UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định số 376/QĐ-UBND về việc giao đất cho Giáo xứ Cầu Rầm tại phường Cửa Nam, TP Vinh.

Theo Quyết định này, UBND tỉnh Nghệ An giao cho Giáo xứ Cầu Rầm 24,970m2 đất sử dụng  hoạt động tôn giáo tại phường Cửa Nam, TP Vinh. Mục đích sử dụng đất: Đất sử dụng cho hoạt động tôn giáo xây dựng nhà thờ và các công trình phụ trợ. Thời gian sử dụng: Ổn định lâu dài.

 Một trong số phối cảnh nhà thờ Giáo xứ Cầu Rầm được thiết kế xây dựng trên diện tích đất mới

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giao đất thực địa; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho giáo xứ Cầu Rầm. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Sở xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn giáo xứ Cầu Rầm thực hiện các thủ tục liên quan đến xây dựng theo đúng qui định pháp luật.

Trao đổi với PV, Linh mục quản xứ GB Hoàng Xuân Lập cho biết, giáo xứ đã nhận được Quyết định giao đất của UBND tỉnh Nghệ An. Hiện giáo xứ đang chờ cơ quan chức năng trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tiến hành các thủ tục xây dựng tiếp theo.

Trước đó, ngày 20/12/2022 UBND TP Vinh tổ chức lễ công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phường Cửa Nam, tại khu đất Công viên hồ Cửa Nam và khu đất Nhà thờ Cầu Rầm hiện hữu.

Theo đó, đối với Khu đất quy hoạch Công viên hồ Cửa Nam có tổng diện tích hơn 28.100m2, trong đó phần diện tích hơn 25.700m2 điều chỉnh mục đích sử dụng đất từ “Đất công viên cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật” thành “Đất xây dựng công trình tôn giáo”, mật độ xây dựng sau khi điều chỉnh tối đa 40%, chiều cao công trình không quá 40m; Phần diện tích gần 2.400m2 nằm xen kẹp trong khu đất, phía tây đường Hồ Hán Thương điều chỉnh mục đích sử dụng từ “Đất công viên cây xanh” thành “Đất ở dân cư hiện trạng”.

Đối với khu đất Nhà thờ Cầu Rầm hiện hữu có diện tích gần 11.000m2, điều chỉnh mục đích sử dụng từ “Đất xây dựng công trình tôn giáo” thành “Đất xây dựng công trình công cộng”, mật độ xây dựng sau khi điều chỉnh tối đá 40 đến 60%, chiều cao tối đa 5 tầng.

Sau khi công bố, các sở, ban ngành liên quan sẽ phối hợp với chủ đầu tư là UBND TP Vinh triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật.

Giáo xứ Cầu Rầm được thành lập năm 1888, đến nay, giáo xứ có 8 giáo họ đóng trên địa bàn TP Vinh và vùng phụ cận với hơn 7.400 giáo dân.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn