Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Thủ tướng Nhật Bản Kishida bất ngờ tuyên bố từ chức vào tháng 9

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 14/8 bất ngờ tuyên bố ông sẽ không tái tranh cử chức chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền vào tháng tới, nghĩa là nhiệm kỳ thủ tướng của ông sẽ kết thúc.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại văn phòng thủ tướng ở Tokyo, ông Kishida cho hay: "Tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể với tư cách là thủ tướng cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 9".

“Quyết định này được đưa ra dựa trên cân nhắc những gì tốt nhất cho người dân, đất nước và để thoát khỏi hoàn toàn nền kinh tế dễ bị giảm phát, cần phải thúc đẩy tăng trưởng tiền lương và đầu tư”, ông Kishida nhấn mạnh thêm.

 Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.

Quyết định từ chức của ông sẽ gây ra cuộc chạy đua để tìm người thay vào vị trí lãnh đạo đảng LDP, cũng là lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ tư thế giới.

“Trong cuộc bầu cử thủ tướng này, cần phải cho người dân thấy rằng LDP đang thay đổi và đảng này là một LDP mới. Vì vậy, các cuộc bầu cử minh bạch và công khai cùng các cuộc tranh luận tự do và mạnh mẽ là quan trọng. Bước đầu tiên rõ ràng nhất để chứng minh rằng LDP sẽ thay đổi là tôi phải từ chức”, ông Kishida nhấn mạnh thêm.

Người kế nhiệm ông sẽ phải đối mặt với tình hình bất ổn quốc tế ngày càng gia tăng, cuộc bầu cử tổng thống mới của Mỹ và mối lo ngại ngày càng tăng trong nước về cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Trong số những người được nêu tên là người kế nhiệm tiềm năng có ông Shigeru Ishiba, cựu bộ trưởng quốc phòng theo đường lối trung dung, và ông Taro Kono, bộ trưởng kỹ thuật số.

Cuộc đua giành chức chủ tịch đảng LDP cũng có thể có sự tham gia của các ứng cử viên nữ, làm dấy lên khả năng Nhật Bản sẽ có một phụ nữ làm thủ tướng lần đầu tiên.

Thủ tướng Kishida, người nhậm chức vào tháng 10/2021, đã đảm nhiệm cương vị thủ tướng được 1.046 ngày tính đến ngày 14/8, trở thành thủ tướng có thời gian tại vị lâu thứ 8 kể từ sau chiến tranh, sau cựu Thủ tướng Kishi Nobusuke.

Sự ủng hộ của công chúng dành cho ông Kishida đã giảm sút sau những tiết lộ về mối quan hệ của đảng LDP với Giáo hội Thống nhất gây tranh cãi, và gần đây hơn là các khoản đóng góp chính trị không được ghi nhận tại các bữa tiệc gây quỹ của LDP.

Đảng LDP cầm quyền đã sa lầy vào vụ bê bối tài trợ chính trị liên quan đến việc các phe phái trong đảng phân bổ sai và báo cáo không đầy đủ số tiền từ các đảng gây quỹ, dẫn đến việc bắt giữ các bộ trưởng có liên quan. Đầu tháng 1, ông Kishida đã giải tán phe phái lớn nhất của đảng cầm quyền sau vụ bê bối.

Ông Kishida cũng cho biết ông “không ngần ngại” nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu LDP “về các vấn đề do các thành viên gây ra” và đã cân nhắc trách nhiệm với tư cách là người lãnh đạo kể từ khi vụ bê bối tài trợ nổ ra.

Ông Kishida đã đưa Nhật Bản thoát khỏi đại dịch Covid-19 bằng các gói kích thích kinh tế khổng lồ. Ông đã bổ nhiệm ông Kazuo Ueda, một học giả có nhiệm vụ chấm dứt các gói kích thích tiền tệ cấp tiến của người tiền nhiệm, làm người đứng đầu Ngân hàng Nhật Bản (BOJ).

Vào tháng 7, BOJ bất ngờ tăng lãi suất khi lạm phát gia tăng, góp phần gây bất ổn cho thị trường chứng khoán và khiến đồng yên giảm mạnh.

Nhật Bản hiện đang phải vật lộn với áp lực giảm phát dai dẳng đã kìm hãm nền kinh tế nước này kể từ những năm 1990.

Theo ông Shoki Omori, chiến lược gia trưởng phụ trách Nhật Bản của Mizuho Securities (Tokyo), sự rút lui của ông Kishida có thể dẫn đến các điều kiện tài chính và tiền tệ chặt chẽ hơn tùy thuộc vào ứng cử viên mới.

"Tóm lại, tài sản rủi ro, đặc biệt là cổ phiếu, có khả năng sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất", ông Shoki nói thêm.

Trong một động thái khác, ông Kishida cũng tránh xa nền kinh tế nhỏ giọt thúc đẩy lợi nhuận của doanh nghiệp để ủng hộ các chính sách nhằm tăng thu nhập hộ gia đình, bao gồm tăng lương và thúc đẩy quyền sở hữu cổ phần.

Theo Reuters, The Guardian

Tác giả: Mộc An

Nguồn tin: vietnamfinance.vn