Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Thành phố có ít phường nhất Việt Nam

Chỉ có 2 phường và 7 xã, Phú Quốc đã thu ngân sách năm 2022 đạt 6.000 tỷ đồng, bằng 51% của cả tỉnh Kiên Giang.

 Phú Quốc là thành phố đảo duy nhất của Việt Nam, được thành lập vào ngày 1/1/2021 trên cơ sở toàn bộ diện tích 583 km2 và dân số gần 180.000 người. Từ khi thành lập đến nay, Phú Quốc là thành phố ít phường nhất Việt Nam khi chỉ có 2 phường là Dương Đông và An Thới. Trong ảnh là phường Dương Đông.

 Thành phố Phú Quốc có 22 hòn đảo, trong đó đảo Phú Quốc có diện tích lớn nhất với 567 km2, dài 49 km. Đây cũng là hòn đảo lớn nhất Việt Nam. Trong ảnh là cảng An Thới thuộc phường An Thới.

 Thành phố đảo Phú Quốc có gần một nửa diện tích (300 km2) là rừng quốc gia, trong đó có 81 km2 là khu vực bảo vệ nghiêm ngặt. Đây là lá phổi xanh của hòn đảo, mái nhà chung của gần 1.400 loài thực vật và 500 loài động vật, trong đó có gần 200 loài quý hiếm.‏

 Từ năm 2004, chính phủ đã có đề án quy hoạch Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, giao thương quốc tế lớn, hiện đại và từng bước hình thành một trung tâm du lịch, giao thương mang tầm cỡ khu vực, quốc tế. Hàng loạt dự án cơ sở hạ tầng đã được đầu tư như hồ chứa nước ngọt, hệ thống đường giao thông, tuyến cáp điện ngầm dài nhất Đông Nam Á và đặc biệt là sân bay quốc tế Phú Quốc với tổng mức đầu tư 16.200 tỷ đồng.

 Nhờ vậy, thành phố có ít phường nhất Việt Nam trở thành thỏi nam châm hút vốn đầu tư. Tính đến năm 2022, Phú Quốc đã thu hút được 338 dự án với 16,7 tỷ USD. Trong ảnh là một góc khu vui chơi, giải trí Grand World Phú Quốc với quy mô 85 ha do Vingroup xây dựng.

 Cơ cấu kinh tế của thành phố đảo duy nhất của Việt Nam chuyển dịch mạnh mẽ từ nông nghiệp sang thương mại, dịch vụ. Lượng khách du lịch tăng 47 lần sau 19 năm từ 100.000 người năm 2004 lên 4,7 triệu người vào năm 2022.

 Tổng thu ngân sách tăng 150 lần từ mức 40 tỷ đồng năm 2004 lên 6.000 tỷ đồng năm 2022. Con số này bằng 51% tổng thu ngân sách của cả tỉnh Kiên Giang (bao gồm 15 đơn vị hành chính cấp huyện).

 Sau 2 năm khó khăn vì dịch Covid-19, ngành du lịch Phú Quốc đang dần trở lại với công suất phòng đạt 80-90% trong dịp Tết Dương lịch 2023. Nhiều công trình mới, thu hút du khách được đưa vào sử dụng như cầu Hôn hay show diễn sử dụng công nghệ Vortex tại thị trấn Hoàng Hôn (An Thới).

 Không chỉ trên đảo chính Phú Quốc, các dự án du lịch còn đang vươn đến các đảo nhỏ phía nam. Tiêu biểu là dự án cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, công viên nước và tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng ở đảo Hòn Thơm.

 

Tác giả: Việt Hùng

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường