Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


'Cửa khó' cho SLNA

Trong bối cảnh còn nhiều “lăn tăn” về định hướng phát triển thì SLNA còn đang phải đối mặt với thực tế khá cam go. Và ngay vòng 9 này, rất nhiều dự cảm chẳng lành có thể đang chờ đợi đội bóng xứ Nghệ.

 

Những thông tin không vui liên quan đến cơ chế tiền thưởng sẽ được điều chỉnh theo hướng không có khung cố định về số tiền thưởng đã được lãnh đạo SLNA phổ biến đến thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng. Về cơ bản, NHM xứ Nghệ khá thông cảm với những khó khăn về tài chính từ nhà tài trợ nên chưa thể có những “dòng tiền” lớn để “bơm” cho SLNA.

Việc đội bóng chủ sân Vinh điều chỉnh về khoản tiền thưởng là điều khá lạ lẫm nhưng tất cả đã chia sẻ với những gian khó mà toàn đội đang đối mặt. Gạt sang một bên vấn đề tiền bạc, SLNA đang đối mặt thực tại khá khó khăn là nội lực của họ vẫn có sự “vênh” so với mặt bằng chung V.League. Sau khi để Văn Đức ra đi vào cuối năm ngoái, SLNA thực sự bế tắc rất nhiều trong việc tổ chức tấn công. Lão tướng Trọng Hoàng sau 1 năm điều trị chấn thương đã trở lại khá mạnh mẽ, nhưng các đối thủ đều có phương án “vây bắt” cầu thủ đã bước sang tuổi 34 nên lối đá của SLNA khá đơn điệu và dễ bị bắt bài.

Trong khi đó, các cầu thủ trẻ vốn được HLV Nguyễn Huy Hoàng tung vào sân nhiều như Xuân Tiến, Văn Cường, Nam Hải, Mạnh Quỳnh... chưa thể gánh vác được những khu vực trọng yếu nên thành ra đã ảnh hưởng đến cách vận hành lối chơi của SLNA. Đặc biệt, chân sút được kỳ vọng nhất là Olaha vẫn chơi khá mờ nhạt, không thể phát huy được những pha bứt tốc và dứt điểm sắc bén của mình. Cần phải nhấn mạnh rằng Olaha đã chơi ở V.League khá lâu nên anh có thừa “độ quái” để xuyên phá hàng thủ đối phương nhưng đến lúc này anh chỉ còn là cái bóng của chính mình.

 Ngọc Hải (trái) không thể gồng gánh cả hàng thủ SLNA Ảnh: Đức Cường

SLNA là một trong những đội bóng có mạch trận hoà cao nhất V.League 2023 với 6 lần bị đối phương chia điểm và sự bứt phá của họ trên BXH vẫn là điều khá mơ hồ. Trong bối cảnh đó, SLNA sẽ có chuyến làm khách được xem là đến dễ khó về trên sân Hàng Đẫy gặp CAHN. Sau những trận đấu chưa có phong độ tốt thì 2 trận gần đây, CAHN đã lập kỷ lục đáng sợ ghi đến 9 bàn thắng. Và đến lúc này, cách chơi của CAHN không còn phụ thuộc nhiều vào phong độ của các ngoại binh nữa khi Văn Thanh, Trọng Long, Văn Trung hay Văn Đô đã thực sự nguy hiểm trong các pha lên bóng. 2 trận đấu ghi đến 9 bàn thắng vào lưới Nam Định hay mới nhất là TP.HCM cho thấy hiệu suất ghi bàn khủng khiếp của đội bóng này. Đây chính là điều mà SLNA rất e ngại khi phải gặp CAHN. 

Nếu hàng công CAHN đang rất "khủng khiếp” thì nhìn sang SLNA quả thật đáng lo lắng cho đội khách. Đội bóng sân Vinh mới ghi được 10 bàn và để thủng lưới đến 9 lần dù ở phía dưới họ có đội trưởng Ngọc Hải hay thủ môn Văn Hoàng vốn đã có kinh nghiệm trận mạc dày dặn. 

Rất có thể trận đấu tới đây, SLNA sẽ lựa chọn phương án an toàn đó là phòng ngự chặt, phản công nhanh để khắc chế đội khách. Nhưng con tính này chưa chắc đã phát huy hiệu quả khi đối thủ vừa được đá sân nhà lại sở hữu hàng công cực khủng thì hoàn toàn có thể khiến những toan tính có điểm của HLV Huy Hoàng vỡ tan. Hiện nay các đội nhóm giữa đang bám sát nhau rất quyết liệt trên BXH và nếu SLNA trắng tay trong chuyến làm khách của CAHN thì nhiều khả năng họ sẽ bị tụt lại khá sâu.

Tác giả: THÀNH VĂN

Nguồn tin: bongdaplus.vn