Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Đại gia vung 300 tỷ xây biệt thự cho 4 vợ ở chung là ai?

Đại gia Đài Loan thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chi hàng trăm triệu xây căn biệt thự 8 tầng nguy nga, tráng lệ cho 4 người vợ sống chung.

 Cách đây mấy năm, mạng xã hội Đài Loan rầm rộ câu chuyện ông Hu Han Feng, chủ tịch một tập đoàn lớn chuyên sản xuất và phân phối cần cẩu, tiết lộ đang sống chung với 20 người phụ nữ cùng 14 người con.

 Trong đó, chỉ có một người là vợ hợp pháp. Còn 3 người ông gọi là vợ nhưng không được pháp luật công nhận.

 Vị đại gia này được mệnh danh là "Vua cần cẩu của Trúc Bắc’, ở thành phố Tân Trúc, nơi công ty đặt trụ sở.

 Do Đài Loan không chấp nhận chế độ cưới nhiều vợ/chồng nên để tạo “tổ ấm” cho vợ con, đại gia Đài Loan xây một căn biệt thự 8 tầng với số tiền khoảng 400 triệu Đài Tệ (tương đương 300 tỷ đồng).

 Căn biệt thự mang phong cách châu Âu, có diện tích nền khoảng 660 m2 được chia ra hơn 50 phòng riêng biệt.

 Mỗi bà vợ được ở một tầng lầu riêng biệt và tự ý trang trí theo sở thích của mình.

 Đáng chú ý, nguyên tầng 8 được thiết kế một phòng tắm chung. Thỉnh thoảng, ông còn tắm cùng với 4 người vợ để "duy trì tình cảm".

 Đại gia xứ Đài tuyên bố vì đều nhận được sự quan tâm hay quyền lợi như nhau nên cả bốn người vợ của ông rất hòa thuận.

 Khi đồng ý quen ông, các cô gái phải chấp nhận chuyện ở chung, phải sống thân thiết với nhau. Và bí quyết đó là mọi thứ đều phải công bằng, bình đẳng.

 Dù có sự nghiệp và cuộc sống riêng thành công, Hu Han Feng vẫn sợ bị phụ nữ từ chối. Nguồn ảnh: Taiwan News, Foyuan

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn