Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Sáng 24/3, Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung bộ đã về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự lễ có các đồng chí: Võ Văn Hoan – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Dương Anh Đức – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; cùng lãnh đạo các Sở, ngành, các doanh nghiệp đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Đệ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

 Đoàn đại biểu dâng hoa tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Trong giờ phút thiêng liêng, Đoàn đại biểu đã dâng lẵng hoa tươi thắm, nén hương thơm tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất.

 Đ/c Võ Văn Hoan – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Đ/c Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Đ/c Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với một số địa phương vùng Bắc Trung Bộ - Duyên hải Trung Bộ, vùng Trung du - miền núi Bắc Bộ và vùng Đồng bằng Sông Hồng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 Đoàn đại biểu thành kính tưởng niệm và tri ân sâu sắc công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh luôn là đầu tàu kinh tế, trung tâm phát triển của đất nước và cũng là thành phố nghĩa tình – thành phố “vì cả nước, cùng cả nước”. Những hoạt động của Đảng bộ và nhân dân thành phố mang tên Bác đã thể hiện tình cảm, chia sẻ với đồng bào cả nước trong đó có vùng Bắc Trung bộ - Duyên hải Trung bộ, vùng Trung du - miền núi Bắc Bộ và vùng đồng bằng sông Hồng, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trên nhiều lĩnh vực như: Thương mại, công thương, nông nghiệp; xúc tiến đầu tư, du lịch, khoa học và công nghệ; thông tin và truyền thông; đô thị, môi trường; giao thông vận tải; văn hóa, thể thao... Sự hợp tác này đã góp phần xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn