Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Xót xa bé gái 3 tuổi bị ung thư

Gia đình thuộc diện khó khăn. Chồng làm công nhân, vợ ở nhà nội trợ và chăm sóc 2 con nhỏ. Năm ngoái, người chồng bị tai nạn lao động nên không làm được việc nặng. Con gái 3 tuổi bị khối u nguyên bào thần kinh ổ bụng, u ác vùng gan, thận và di căn phổi...

 

Khoảng đầu năm 2022, bé Nguyễn Lê Bảo Ánh (ảnh), 3 tuổi, con anh Nguyễn Thanh Vương và chị Lê Thái Vân (ở xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) hay quấy khóc, sốt liên tục. Thấy tình trạng bé bất thường, gia đình vay mượn tiền đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM khám bệnh. Sau khi làm các xét nghiệm và sinh thiết, bác sĩ thông báo bé Ánh bị khối u nguyên bào thần kinh ổ bụng, u ác vùng gan, thận và di căn phổi. Bé được chuyển qua Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Sau hơn 1 năm điều trị tại đây, bé Ánh đã vô rất nhiều toa thuốc hóa trị ngoài danh mục bảo hiểm, mỗi toa thuốc gia đình phải đóng gần 10 triệu đồng.

Kể về hoàn cảnh của mình, chị Vân thở dài cho biết, gia đình chị thuộc diện khó khăn. Chồng làm công nhân, còn chị ở nhà nội trợ và chăm sóc 2 con nhỏ. Năm ngoái, chồng chị bị tai nạn lao động, vỡ xương bánh chè nên không làm được việc nặng. Từ ngày con bệnh đến nay, những tài sản có giá trị trong nhà đều bị bán để anh chị có tiền chạy chữa cho con. Mỗi lần bác sĩ thông báo vô toa thuốc mới là chị lại chạy vạy vay mượn khắp nơi. Khoản nợ đó không biết bao giờ gia đình chị mới trả được. Điều chị Vân lo lắng thêm nữa là con gái lớn hiện cũng có triệu chứng cứng ở ổ bụng như bé Ánh. “Đứa nhỏ sắp tới đợt vô thuốc mới mà còn không biết vay mượn chỗ nào thì làm gì có tiền để đưa đứa lớn đi khám bệnh”, chị Vân rơi nước mắt, nghẹn ngào.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 23-11.

 Tác giả: Gia Thịnh

Nguồn tin: Báo Sài Gòn giải phóng