Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nguyên nhân tàu biển phát nổ khiến 8 công nhân bị thương ở Quảng Ninh

Nguyên nhân ban đầu vụ nổ trên tàu biển, 8 người bị thương tại tỉnh Quảng Ninh được xác định do sự bất cẩn của công nhân trong quá trình thi công, sửa chữa tàu biển.

Sáng 3/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định, vụ tàu biển phát nổ khiến 8 công nhân bị thương là do sự bất cẩn của công nhân trong quá trình thi công, sửa chữa tàu biển Oriental Glory.

 Xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường. (Ảnh: Vietnamnet)

Cụ thể, khoảng 8h45 ngày 2/2, tại hầm số 5, tàu biển Oriental Glory mang cờ quốc tịch Việt Nam neo đậu, sửa chữa tại Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard (Công ty Nosco) thuộc thôn 4, xã Tiền Phong (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn lao động do cháy nổ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh huy động xe chữa cháy cùng 50 cán bộ, chiến sỹ thuộc phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thị xã Quảng Yên phối hợp với lực lượng của Công ty Nosco và lực lượng chức năng liên quan tổ chức chữa cháy, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 11h cùng ngày, vụ cháy được dập tắt. 8 công nhân thuộc phân xưởng vỏ 3, Công ty Nosco được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trong đó, 3 công nhân bị thương nặng gồm: Lê Duy Tới (SN 1984) và Nguyễn Văn Tuyến (SN 1985, cùng quê Nghệ An), Võ Xuân Ngọc (SN 1979, quê tỉnh Hà Tĩnh).

5 công nhân bị thương nhẹ là Phạm Văn Nghĩa (SN 1989, ở tỉnh Nam Định), Hoàng Hữu Tần (SN 1976, quê Hà Tĩnh), Đặng Khắc Hùng (SN 1983) và Nguyễn Văn Thanh (SN 1984, cùng quê Nghệ An), Đỗ Ngọc Tuấn Đỏ (SN 1979, quê quán TP Hải Phòng).

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác minh, điều tra.

Tác giả: Nguyễn Huệ

Nguồn tin: Báo VTC News