Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Linh vật mèo của Đà Nẵng sẽ được xử lý như thế nào khi hết Tết?

Linh vật mèo tại đường hoa xuân tại Đà Nẵng sẽ được tặng lại cho các điểm trường mầm non tại huyện Hòa Vang ở ngoại ô thành phố.

Ngày 2/2, chính quyền TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương trên và có kế hoạch phân bổ cụm trang trí linh vật cho 8 trường mầm non tại huyện Hòa Vang.

Mục đích nhằm duy trì không khí vui tươi, mang biểu tượng linh vật trang trí Tết của thành phố đến gần với các em học sinh tại các điểm trường còn nhiều khó khăn và xa trung tâm thành phố.

 Linh vật mèo trên đường Bạch Đằng sẽ được tặng cho Trường mầm non ở huyện Hòa Vang (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong đó, linh vật cao 2-3m trên đường Bạch Đằng sẽ chuyển đến lắp đặt tại Trường mầm non Hòa Phong 2; linh vật cao 2m phía tây cầu Rồng tặng cho Trường mầm non Hòa Phước.

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng cũng thống nhất giữ lại đường hoa xuân thêm một tuần để người dân và du khách tham quan.

 Đà Nẵng cũng giữ lại đường hoa xuân thêm một tuần cho người dân và du khách tham quan (Ảnh: Hoài Sơn).

Dịp Tết Nguyên đán, Đà Nẵng trang trí 9 vị trí đường hoa xuân, tập trung ở hai bên bờ sông Hàn.

Tổng kinh phí trang trí hoa, chiếu sáng tại đường hoa xuân Đà Nẵng là hơn 17 tỷ đồng. Trong đó, hơn 14 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và gần 3 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Tác giả: Hoài Sơn

Nguồn tin: Báo Dân trí